Những tuyến đường đang và sẽ mở qua khu đô thị sinh thái Xuân Phương

Có nhiều tuyến đường đang và sẽ mở theo quy hoạch qua khu đô thị sinh thái Xuân Phương kết nối với khu dân cư lân cận.

 Foresa Villa – Khu đô thị sinh thái Xuân Phương có diện tích khoảng 38 ha tại phường Xuân Phương (Nam Từ Liêm, Hà Nội), với hơn 813 căn biệt thự, liền kề.  

Xem thêm: Đường sẽ mở ở Hà Nội

Dự án này có một số tuyến đường đang và sẽ mở đáng chú ý như đường Văn Tiến Dũng kéo dài đến KĐT Bắc An Khánh. Tuyến đường này trên thực tế đang xây dựng đoạn từ đường Phương Canh đến đường 32.

Đoạn qua đường Trịnh Văn Bô hướng về đường Phương Canh.

Từ đoạn Phương Canh đến khu đô thị sinh thái Xuân Phương, tuyến chưa được xây dựng.

Tại khu đô thị sinh thái Xuân Phương, tuyến đường này đã được xây dựng. Đây cũng là tuyến đường trục chính của khu đô thị này.

Đoạn từ khu đô thị sinh thái Xuân Phương đến Trịnh Văn Bô đi qua nhiều nhà dân.

Tuyến đường này đi qua khu đô thị sinh thái Xuân Phương hướng về đường 70.

Đoạn qua đường 70 chưa được xây dựng. Đây cũng là tuyến đường trục chính của khu đô thị An Lạc Green Symphony.

Đoạn từ đường 70 vào khu đô thị An Lạc Green Symphony.

Tuyến đường này đi qua khu đô thị An Lạc Green Symphony, Vành đai 3,5, KCN An Ninh, KĐT Bắc An Khánh và kết thúc ở đường Liên khu vực 8.

Một tuyến đường khác đáng chú ý là đường từ Phương Canh, qua đường Trịnh Văn Bô, chạy dọc đường sắt đến đường ven sông Cầu Ngà.

Tuyến chạy dọc theo đường sắt.

 

Tuyến đường này giao với đường 70 hướng về khu dân cư Miêu Nha và kết thúc ở tuyến đường ven sông Cầu Ngà.

Theo quy hoạch, đường trục chính của khu đô thị sinh thái Xuân Phương sẽ kéo dài đến đường Phúc Diễn.

Tuyến đường này đi qua đường Thị Cấm và đường quy hoạch dọc đường sắt đã nêu trên.

Đây là đường Foresa 3 ở khu đô thị sinh thái Xuân Phương.

Tuyến đường này kết thúc ở đường Phúc Diễn.

(Sơ đồ trong bài viết được vẽ tương đối, căn cứ theo quy hoạch phân khu GS).