Những vụ li hôn ồn ào trị giá nghìn tỉ của đại gia Việt

Trước vụ li hôn ồn ào của vợ chồng ông chủ cà phê Trung Nguyên, nhiều vụ tranh chấp li hôn trị giá nghìn tỉ khác về tài sản, thương hiệu của các đại gia Việt cũng đã xảy ra.

Giữa lúc tình hình kinh doanh đang thuận lợi, nhiều cặp vợ chồng doanh nhân lại không còn đồng thuận, kéo nhau ra tòa li hôn để phân chia tài sản hoặc thương hiệu từng cùng nhau gây dựng. Giới doanh nhân Việt không hiếm những vụ li hôn ồn ào với khối tài sản mang ra tòa để phân chia lên đến hàng nghìn tỉ đồng.

Vụ li hôn 4 năm và tài sản tranh chấp hàng nghỉn tỉ của vợ chồng ông chủ cà phê Trung Nguyên

Lùm xùm của vợ chồng ông chủ cà phê Trung Nguyên Đăng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo bắt đầu từ tháng 4/2015, khi ông đột ngột bãi nhiệm chức danh Phó tổng giám đốc thường trực của bà Thảo tại Trung Nguyên.

Do bất đồng quan điểm, cũng trong năm này, bà Thảo đã nộp đơn li hôn lên TAND TP HCM và bắt đầu thời gian kiện tụng kéo dài suốt gần 4 năm qua.

Những vụ li hôn ồn ào trị giá nghìn tỉ của đại gia Việt - Ảnh 1.

Vụ li hôn ồn ào của vợ chồng nhà sáng lập cà phê Trung Nguyên kéo dài gần 4 năm với khối tài sản tranh chấp hơn 8.400 tỉ đồng. (Ảnh: T. Tùng).

Tháng 8/2017, cơ quan tư pháp áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời, bảo vệ khối tài sản của ông Vũ và bà Thảo. Sau đó, tòa đã mở ba phiên hòa giải nhưng hai bên vẫn chưa tìm được tiếng nói chung.

Ngày 22/10/2018, TAND TP HCM ra quyết định tạm đình chỉ vụ án để thu thập thêm chứng cứ từ cơ quan chức năng. Ngay sau đó, bà Thảo gửi đơn yêu cầu TAND Cấp cao hủy bỏ quyết định này.

Trong phiên xét xử ngày 20 - 21/2, khối tài sản chung để phân chia khi li hôn của vợ chồng này lần đầu được hé lộ chi tiết, với khoảng hơn 8.000 tỉ đồng, khi tòa trưng cầu giám định.

Hiện ngoài tài sản là bất động sản khoảng 725 tỉ đã được thống nhất chia đôi cùng mức cấp dưỡng nuôi con 10 tỉ đồng mỗi năm, hai bên vẫn chưa tìm được tiếng nói chung để phân chia khối tài sản 2.109 tỉ đồng là tiền, vàng, cùng với tài sản cổ phần sở hữu tại các công ty thuộc Trung Nguyên.

Phía ông Vũ đưa ra đề xuất tỉ lệ chia 70-30. Theo đó ông Vũ nhận 70% tài sản trên, 30% được chia cho bà Thảo.

Tuy nhiên, bà Thảo không đồng ý và yêu cầu chia đôi. 

Tòa vẫn chưa có phán quyết cuối cùng về vụ việc.

Tập đoàn Trung Nguyên hoạt động trên nhiều lĩnh vực, từ kinh doanh cà phê, bán lẻ, nhượng quyền thương hiệu, du lịch đến bất đông sản. Trung Nguyên do ông Đặng Lê Nguyên Vũ thành lập năm 1996.

Tập đoàn Bảo Sơn và vụ tranh chấp khối tài sản 10.000 tỉ đồng

Cách đây 8 năm, vụ li hôn giữa ông Bùi Đức Minh và bà Nguyễn Thanh Thủy - phó chủ tịch Tập đoàn Bảo Sơn được dư luận quan tâm bởi khối tài sản tranh chấp lên tới khoảng 10.000 tỉ đồng.

Những vụ li hôn ồn ào trị giá nghìn tỉ của đại gia Việt - Ảnh 2.

Khối tài sản tranh chấp trong vụ li hôn của con gái của Chủ tịch Tập đoàn Bảo Sơn, doanh nghiệp sở hữu dự án KĐT Thiên đường Bảo Sơn nổi tiếng ở Hà Nội, được cho lên tới 500 triệu USD. (Ảnh: Zing).

Theo đó ngoài cổ phần tăng thêm trong công ty cổ phần tập đoàn Bảo Sơn và nhiều tài sản khác, toàn bộ quyền sử dụng đất tại dự án khu du lịch sinh thái cao cấp An Khánh - Hoài Đức rộng 34ha do bà Nguyễn Thanh Thủy - Tổng Giám đốc Công ty TNHH giải trí Thiên đường Bảo Sơn đứng tên làm chủ đầu tư.

Bà Nguyễn Thanh Thủy, Phó chủ tịch Công ty cổ phần Tập đoàn Bảo Sơn (chủ sở hữu Thiên đường Bảo Sơn), là con gái của Chủ tịch Tập đoàn Bảo Sơn - ông Nguyễn Trường Sơn.

Năm 2004, ông Minh kết hôn với bà Thủy. Đến tháng 4/2010, bà Thủy đã có đề nghị TAND quận Hoàn Kiếm làm thủ tục li hôn. Tuy nhiên, tại quyết định chấp thuận li hôn của toà, các tài sản, công nợ chung không được phân chia.

Ông Minh sau đó đã làm đơn kháng cáo, yêu cầu phân chia lại số tài sản thuộc sở hữu chung của cả 2 vợ chồng.

Theo ông, hai vợ chồng có tài sản chung tại Tập đoàn Bảo Sơn và 7 công ty khác do tập đoàn là chủ sở hữu. Các tài sản này đều được hình thành trong thời kỳ hôn nhân, nhưng phần lớn mang tên bà Thủy.

Khối tài sản này theo ước tính của ông Minh có giá trị thị trường không dưới 500 triệu USD.

Tập đoàn Bảo Sơn vốn nổi tiếng với khách sạn tư nhân cao cấp đầu tiên tại Hà Nội, cũng như những dự án lớn, nổi bật nhất là khu thiên đường Bảo Sơn.

Trong khi vụ việc chưa được giải quyết thì đến đầu năm 2012, ông Bùi Đức Minh đã bị bắt vì hành vi vu khống.

Sau vụ tranh chấp, hoạt động của Bảo Sơn khiêm tốn hơn trước. Tập đoàn này chỉ đầu tư xây dựng thêm một số dự án trong khuôn viên khu Thiên đường Bảo Sơn, như khu vui chơi Safari (vốn đầu tư 300 tỉ đồng).

Vụ li hôn nghìn tỉ của vợ chồng ông chủ Tập đoàn Năm Sao

Tháng 12/2012, Tòa án quận 3, TP HCM mở phiên sơ thẩm vụ li hôn giữa ông Trần Văn Mười (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn quốc tế Năm Sao) và vợ là bà Phạm Thị Hương Giang (Phó Giám đốc CTCP giám định Đại Tây Dương).

Vụ li hôn nghìn tỉ này kéo dài tới 4 năm, và đến nay cũng chưa có hồi kết, do hai bên chưa đạt thỏa thuận phân chia tài sản.

Những vụ li hôn ồn ào trị giá nghìn tỉ của đại gia Việt - Ảnh 3.

Li hôn từ 2012, đến nay vợ chồng ông chủ Tập đoàn Quốc tế Năm Sao vẫn chưa thống nhất được việc phân chia tài sản.

Theo bà Giang, vợ chồng bà có khối tài sản trị giá khoảng 2.000 tỉ đồng cùng trên 10 biệt thự ở TP HCM, Vũng Tàu, Hải Phòng... Ngoài ra, tài sản chung của 2 ông bà còn có vốn đầu tư tại Công ty Cổ phần Tập đoàn quốc tế Năm Sao (85 tỉ đồng), Công ty CP quốc tế Hòn Đảo Việt (8,5 tỉ đồng); Công ty CP đầu tư đô thị Sam My (30 tỉ đồng); Công ty CP vật tư nông nghiệp Vàm Cỏ Đông (16 tỉ đồng)… và bà phải được hưởng 50% số tài sản này.

Nhưng ông Mười cho rằng số tài sản này hầu hết là đi vay. Do suy thoái kinh tế, giá nhà đất xuống thấp, vợ chồng lại lục đục li hôn nên chưa thể bán nhà để trả nợ. Thời điểm đó, ông Mười kê khai còn nợ khoảng 109 tỉ đồng và 6.804 lượng vàng.

Ông Mười sau đó đã đề nghị đưa cho bà Giang 60 tỉ đồng, phần còn lại ông sẽ chi trả nợ nần và toàn quyền quyết định. Tuy nhiên, bà Giang không đồng ý. Hiện vụ tranh chấp này vẫn chưa rõ hồi kết.

Tập đoàn Năm Sao hiện có 11 công ty thành viên trong các lĩnh vực phân bón, nông nghiệp, bất động sản… Năm Sao cũng là một trong những chủ đầu tư có quỹ đất lớn tại Long An và sở hữu nhà máy sản xuất phân bón gần 1.000 tỷ  đồng tại đây. Doanh nghiệp này còn đầu tư nhà máy phân bón 80 triệu USD tại Campuchia.

Vụ li hôn cao thượng của "vua" bánh mì Kao Siêu Lực

Một kịch bản li hôn bất ngờ xảy ra trong lúc tình hình kinh doanh đang phát triển tốt tương tự vợ chồng ông chủ cà phê Trung Nguyên, là thương hiệu bánh nổi tiếng bậc nhất TP HCM của vợ chồng ông chủ Kao Siêu Lực, chủ thương hiệu Đức Phát Barkery.

Những vụ li hôn ồn ào trị giá nghìn tỉ của đại gia Việt - Ảnh 4.

"Vua" bánh mì Kao Siêu Lực cùng các con đã tạo dựng thương hiệu bánh ABC nổi tiếng ngày nay sau khi trao lại toàn bộ thương hiệu bánh Đức Phát cho vợ cũ trong vụ li hôn kéo dài 2 năm.

Bắt đầu sự nghiệp bằng một hiệu bánh nhỏ năm 1983, chỉ sau hơn 10 năm, thương hiệu này đã có 20 cửa hàng lớn nhỏ và trong đà phát triển mạnh. Tuy nhiên, đến năm 2007, vợ chồng ông Kao Siêu Lực kéo nhau ra toà để phân giải tranh chấp thương hiệu bánh Đức Phát.

Đáng chú ý trong trường hợp này là vợ ông Lực là người quản lý tài chính và kiểm soát toàn bộ 20 cửa hàng Đức Phát. Ông Lực chỉ sở hữu duy nhất là xưởng sản xuất.

Tòa đã phân xử cho ông Lực được hưởng 10 cửa hàng nhưng phải chấp nhận không được dùng thương hiệu Đức Phát. Sau khi giao lại thương hiệu Đức Phát cho vợ cũ sở hữu, ông được trả 1 triệu USD theo thỏa thuận cùng 10 cửa hàng. Với số tiền này, ông chủ họ Kao đã mở hiệu bánh mới lấy tên ABC Bakery, với số vốn 30 tỉ đồng.

Trong khi ABC Bakery ngày càng phát triển tại TP HCM và trở thành đối tác của nhiều ông lớn thức ăn nhanh thế giới, thì Đức Phát Barkery do vợ cũ ông Kao quản lí ngày càng mờ nhạt trên thị trường.

Vụ li hôn lớn nhất thị trường chứng khoán Việt của Phó Chủ tịch FPT

Những vụ li hôn ồn ào trị giá nghìn tỉ của đại gia Việt - Ảnh 5.

Hơn 10 năm sau vụ li hôn đắt đỏ, ông Tiến hiện đang sở hữu khố tài sản khoảng 600 tỉ đồng.

Khác với các vụ li hôn tranh chấp nghìn tỉ của những đại gia trên, vụ li hôn của vợ chồng ông Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch kiêm Phó Tổng giám đốc FPT năm 2006 dù không có tranh chấp tài sản nhưng lại là vụ li hôn đắt đỏ nhất thị trường chứng khoán.

Tại thời điểm li hôn năm 2006, ông Tiến đang sở hữu hơn 3,7 triệu cổ phiếu FPT. Nếu tính theo giá thị trường khi đó, lượng cổ phiếu ông nắm giữ có giá trị lên tới trên 2.000 tỷ đồng. Sau li hôn, ông đã phải chuyển 50% số cổ phần cho vợ cũ. 

Hiện ông Tiến đang đảm nhiệm vị trí Phó chủ tịch TPBank và sở hữu khối tài sản khoảng 600 tỉ đồng.

chọn
Những ông lớn địa ốc hiện diện tại 'Đất Tổ' Phú Thọ
Vài năm trở lại đây, Phú Thọ liên tục đón các doanh nghiệp lớn ngành bất động sản như GP Invest, T&T hay BV Land... Hiện nay, Ecopark và Tasco cũng đang hướng đến dự án bất động sản đầu tiên tại địa phương này.