Ninh Thuận: Khách sạn, resort dọc biển kín khách, giá phòng và giá tour đang tăng lên

Ông Hồ Sĩ Sơn, Giám đốc Sở Văn hóa – Thể Thao và Du lịch (VH-TT- DL) Ninh Thuận cho biết, sau khi Chính phủ gỡ bỏ lệnh giãn cách xã hội các khách sạn resort dọc biển Ninh Thuận luôn trong tình trạng kín phòng.

Tại buổi họp báo tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, Giám Sở VH-TT- DL tỉnh Ninh Thuận, cho biết dịch bệnh Covid-19 đã làm ảnh hưởng rất lớn đến nền kinh tế toàn cầu, trong đó có Việt Nam nói chung và Ninh Thuận nói riêng.

Ninh Thuận: Khách sạn, resort dọc biển kín phòng sau giãn cách xã hội - Ảnh 1.

Du lịch Ninh Thuận khởi sắc sau dịch Covid-19. (Ảnh: Khải An)

Ngành du lịch cũng bị ảnh hưởng rất lớn bởi dịch Covid-19. Trong 6 tháng đầu năm, Ninh Thuận đón khoảng 735.931 lượt khách (đạt 29,44% so kế hoạch năm 2020, bằng 41,74% so cùng năm 2019).

Chủ yếu là khách nội địa, thu nhập xã hội từ hoạt động du lịch đạt khoảng 375 tỉ đồng (đạt 25% so kế hoạch và bằng 53,27% so cùng năm 2019).

Theo ông Sơn, sau khi Chính phủ gỡ bỏ lệnh giãn cách xã hội, ngành du lịch từng bước có sự phục hồi, lượng khách từ các địa phương trong nước đến Ninh Thuận có chiều hướng bắt đầu tăng trở lại nhưng vẫn chưa nhiều so với cùng năm trước.

"Tháng 6 vừa qua, các khách sạn resort dọc biển gần như đã kín phòng. Trong tháng 7 và tháng 8 việc đặt phòng tại khu vực này rất khó khăn. Hiện giá phòng và giá tour đang tăng lên", ông Sơn cho biết.

Cũng theo ông Sơn, nguyên nhân một phần vì du lịch nội địa đang nhộn nhịp sau dịch Covid-19, phần còn lại là bởi Ninh Thuận hiện chỉ có khoảng 4.000 buồng phòng nên dễ quá tải nếu lượng khách đến địa phương tăng nhanh.

Ninh Thuận: Khách sạn, resort dọc biển kín phòng sau giãn cách xã hội - Ảnh 2.

Ninh Thuận điều kiện tự nhiên thuận lợi để phát triển du lịch nhưng cơ sở hạ tầng chưa tương thích. (Ảnh: Khải An)

Để phát triển, ngành du lịch trên địa bàn, thời gian qua Ninh Thuận đã kêu gọi đầu tư với các chính sách ưu đãi, đồng thời khuyến khích các doanh nghiệp lữ hành xây dựng những tour mới, hấp dẫn, nhằm thu hút khách.

Đến cuối tháng 12/2019, trên địa bàn tỉnh có 58 dự án du lịch được cấp giấy chứng nhận đầu tư và quyết định chủ trương đầu tư với qui mô diện tích trên 1.867ha, tổng vốn đăng đầu tư trên 27.700 tỉ đồng. Trong đó có 18 dự án đi vào hoạt động.

Trong hai năm 2018-2019, ngành du lịch Ninh Thuận đã có những dấu mốc đột phá khi đón 4,54 triệu lượt khách đem về doanh thu hơn 2.300 tỉ đồng. Riêng năm 2019, Ninh Thuận đón 2,35 triệu lượt khách, doanh thu đạt hơn 1.250 tỉ đồng, tăng lần lượt 7,3% và 19% so với năm 2018, du lịch Ninh Thuận đã có bước khởi sắc.


Hội thảo “Chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản sau Nghị quyết 21 và những cập nhật chính sách”

Thời gian: 8h00 ngày 22/09/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội

Sự kiện quy tụ đại diện cơ quan quản lý, Đại biểu Quốc hội, chuyên gia bất động sản, chuyên gia kinh tế độc lập, doanh nghiệp… Các diễn giả sẽ cùng thảo luận, phân tích những nội dung quan trọng của Nghị quyết 21 và những chính sách mới; từ đó đánh giá tác động, gợi mở chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản trong thời gian tới.

Hai phiên thảo luận chính:

Phiên 1: Nghị quyết 21 và các thay đổi pháp lý
Phiên 2: Những tác động đến tương lai phát triển và đầu tư bất động sản
Thảo luận - Hỏi đáp cùng chuyên gia

chọn
Lộ diện nhà đầu tư Khu đô thị Cảng hàng không quốc tế Gia Bình 2 hơn 72.000 tỷ đồng
Khu đô thị Cảng hàng không quốc tế Gia Bình 2 được đầu tư bởi Bất động sản An Phú. Doanh nghiệp này thành lập vào tháng 9/2025 với vốn điều lệ ban đầu 800 tỷ đồng, đến nay đã tăng vốn lên 13.700 tỷ đồng.