Nơi đông đúc nhất TP HCM: Gần 42.000 người/km2 ở quận 4

Từ năm 2009 đến 2019, mật độ dân số của TP đã tăng lên 874 người/km2, trong đó quận 4 có mật độ dân số đông nhất, gần 42.000 người/km2), thấp là huyện Cần Giờ (102 người/km2).

Ngày 11/10 UBND TP HCM tổ chức hội nghị tổng kết Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn TP HCM.

Theo báo cáo tổng điều tra dân số của Cục Thống kê TP, trong 10 năm qua dân số của thành phố đã tăng thêm 1,8 triệu người và tốc độ tăng dân số bình quân là 2,28%/năm (183.000 người). 

Hiện, TP HCM có gần 9 triệu người, chiếm 50,44% dân số của vùng Đông nam bộ và 9,35% dân số của cả nước. Trong đó, số dân thành thị hơn 7 triệu người, số dân nông thôn chiếm 1,8 triệu người.

71932349_524173668382401_779100534849142784_n

Phó chủ tịch thường trực UBND TP HCM Lê Thanh Liêm. (Ảnh: Bách Hợp).

Mật độ dân số của TP cao nhất cả nước từ năm 2009 đến 2019, đã tăng lên 874 người/km2. Trong đó, quận 4 có mật độ dân số đông nhất với gần 42.000 người/km2, thấp là huyện Cần Giờ (102 người/km2).

Quy mô hộ bình quân tại TP HCM là 3,51 người/ hộ, trong đó có trên 66% số hộ có từ 2-4 con. Số người trong mỗi hộ có xu hướng giảm theo từng thời kì.

Cơ cấu hộ từ 1-3 người có xu hướng tăng và trong năm 2019 chiếm tỉ trọng cao nhất với gần 54%. Quy mô hộ gia đình có từ 7 người trở lên chỉ chiếm gần 5,4%. Chiếm tỉ lệ cao nhất là hộ gia đình có 4 người. Số hộ gia đình có 5 người trở lên có mức giảm cao nhất.

Trong giai đoạn 2009-2019, quy mô hộ gia đình chỉ có 1 người tăng cao nhất, từ 7,42% năm 2009 đã tăng lên đến 12,47% năm 2019.

Đáng chú ý là số nhân khẩu trong mỗi gia đình ở khu vực nông thôn và thành thị đã tiệm cận nhau (thành thị 3,52 người và nông thôn là 3,51 người).

Tỉ suất giới tính tại TP là 95 nam/ 100 nữ, trong đó khu vực thành thị chỉ có 93,8 nam/ 100 nữ. 59,3% số dân đang có vợ, có chồng; tỉ lệ người dân góa, li hôn, li thân chiếm 6,4%.

Về nhà ở, có 99,3% hộ có nhà ở kiên cố hoặc bán kiên cố. Vẫn còn 0,7% hộ có nhà ở thiếu kiên cố hoặc đơn sơ.

chọn
Lãnh đạo Fecon: Luật mới không ảnh hưởng đến mảng BĐS của công ty, cam kết trả cổ tức 2022 vào quý IV năm nay
Giai đoạn đến 2029, Fecon cho biết đang nghiên cứu phát triển và triển khai đầu tư khoảng 11 dự án bất động sản với tổng giá trị gần 2 tỷ USD. Với các luật mới vừa được thông qua, ban lãnh đạo đánh giá không ảnh hưởng quá nhiều đến Fecon, các dự án của doanh nghiệp hiện khá là thuận lợi so với sự thay đổi của các luật.