Nữ hành khách 38 tuổi cất giấu ngoại tệ trị giá hơn 300 triệu đồng khi xuất cảnh

Nữ hành khách trong lúc làm thủ tục xuất cảnh, không tự giác khai báo Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất về số ngoại tệ vượt quá mức quy định.

Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất thuộc Cục hải quan TP.HCM cho biết, vừa phát hiện người phụ nữ (38 tuổi, quốc tịch Australia) cất giấu số ngoại tệ trị giá hơn 300 triệu đồng quá mức quy định khi làm thủ tục xuất cảnh.

nu hanh khach 38 tuoi cat giau ngoai te tri gia hon 300 trieu dong khi xuat canh

Số tiền mà nữ hành khách không khai báo với cơ quan chức năng sân bay Tân Sơn Nhất.

Theo đó, nữ hành khách trên đi chuyến bay VN582 từ TP.HCM đi Kaohsiung (Đài Loan), khi kiểm tra cơ quan chức năng phát hiện 18.000 AUD (đô la Úc), tương đương hơn 300 triệu đồng được cất giấu tinh vi trong hành lý.

Hiện Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn thu giữ số tang vật nói trên và tiếp tục điều tra làm rõ.

Trước đó, trong tháng 5/2018, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất cũng đã phát hiện 2 trường hợp hành khách vận chuyển trái phép ngoại tệ, tổng trị giá hơn 840 triệu đồng. Cơ quan hải quan đã khởi tố các vụ án nói trên để điều tra.

nu hanh khach 38 tuoi cat giau ngoai te tri gia hon 300 trieu dong khi xuat canh “Tỏ thái độ” với tiếp viên hàng không, 8 hành khách bị đuổi khỏi máy bay

8 hành khách bị đuổi khỏi máy bay vì tiếp viên cho rằng họ đã "tỏ thái độ" với mình.

chọn
Lãnh đạo Fecon: Luật mới không ảnh hưởng đến mảng BĐS của công ty, cam kết trả cổ tức 2022 vào quý IV năm nay
Giai đoạn đến 2029, Fecon cho biết đang nghiên cứu phát triển và triển khai đầu tư khoảng 11 dự án bất động sản với tổng giá trị gần 2 tỷ USD. Với các luật mới vừa được thông qua, ban lãnh đạo đánh giá không ảnh hưởng quá nhiều đến Fecon, các dự án của doanh nghiệp hiện khá là thuận lợi so với sự thay đổi của các luật.