Nữ sinh 22 tuổi dang dở giấc mơ sau vụ thảm kịch rơi máy bay

Cô sinh viên 22 tuổi đến Kenya để ngắm nhìn những loài động vật hoang dã đã không thể trở về nhà.

Theo Sina, cô nữ sinh 22 tuổi Vũ Trần Ninh tới từ Chiết Giang (Trung Quốc) là một trong 157 nạn nhân qua đời sau vụ tai nạn máy bay tại Ethiopia.

Khi biết tin con gái gặp nạn, cha mẹ cô đã khóc rất nhiều vài ngày qua.

“Con gái tôi tới Kenya để du lịch và khám phá. Con muốn được ngắm nhìn cuộc sống thật của những loài động vật hoang dã ở châu Phi”, mẹ cô nói trên Sina.

Nữ sinh 22 tuổi dang dở giấc mơ sau vụ thảm kịch rơi máy bay - Ảnh 1.

Vũ Trần Ninh

Vũ Trần Ninh sinh năm 1997, đang là sinh viên năm cuối trường báo chí ở Chiết Giang.

Tháng 6 này cô sẽ tốt nghiệp. Xinh đẹp, năng động, cô luôn hy vọng có thể trở thành một giáo viên mầm non thay vì viết báo.

Vũ Trần Ninh nhiều lần từ chối cơ hội nổi tiếng với những lời mời trở thành người mẫu quảng cáo vì yêu nghề giáo.

“Học báo chí nhưng muốn trở thành cô giáo. Ước mơ của tôi là dạy cho bọn trẻ về thế giới động vật”, cô chia sẻ.

Trên trang cá nhân, cô hay viết về thế giới động vật bên cạnh những khoảnh khắc đời thường trong cuộc sống.

“Đến Kenya chỉ là để ngắm nhìn những chú hươu cao cổ”, Trần viết trên Weibo hôm 9/3.

Dòng viết cuối cùng được nữ sinh đăng tải là chú thích: “kiki, do you love me?” (Yêu tôi chứ).

Gia đình cho biết đang cố gắng liên lạc với phía Đại sứ quán để nhanh chóng làm thủ tục đưa tro cốt con gái về nhà.

Một người bạn của cô buồn bã khi trò chuyện cùng phóng viên:

“Sự ra đi của cô ấy quá đột ngột. Chúng tôi luôn yêu quý cô ấy, cô ấy xinh đẹp, tự tin, hay cười và yêu mọi người xung quanh”.

Nữ sinh 22 tuổi dang dở giấc mơ sau vụ thảm kịch rơi máy bay - Ảnh 2.

Tai nạn máy bay ở Etopia ngày 10/3.


Sáng 10/3, tai nạn máy bay của Ethiopian Airlines khiến 149 hành khách và 8 thành viên phi hành đoàn gặp nạn chỉ sau vài phút cất cánh.

Chiếc máy bay Boeing 737 Max giảm độ cao từ 2.400 m xuống 2.100 m rồi lại nâng độ cao 2.600 m trước khi rơi tự do.

Chặng đường bay khởi hành từ Addis Ababa đến Nairobi (Kenya) đã kết thúc sau 6 phút. Trung Quốc vừa đưa ra thông báo ngừng bay với các chuyển bay sử dụng chuyên cơ Boeing 737 Max sau thảm kịch ở Ethiopia.

Máy bay Ethiopia bốc khói, lượn gấp trước khi lao xuống đấtMáy bay Ethiopia bốc khói, lượn gấp trước khi lao xuống đất Ethiopian Airlines tuyên bố ngừng sử dụng máy bay Boeing 737 Max 8Ethiopian Airlines tuyên bố ngừng sử dụng máy bay Boeing 737 Max 8 Thảm hoạ máy bay rơi ở Ethiopia: Thông tin về các tổ chức của LHQ có nhân viên thiệt mạngThảm hoạ máy bay rơi ở Ethiopia: Thông tin về các tổ chức của LHQ có nhân viên thiệt mạng

chọn
Chủ tịch Lương Minh Tuấn: Kính siêu trắng sẽ là mũi nhọn 5 năm tới của Đạt Phương, dự kiến mang về doanh thu nghìn tỷ từ 2026
Theo kế hoạch, quý I /2025 Đạt Phương sẽ khởi công nhà máy sản xuất kính siêu trắng tại Thừa Thiên - Huế, dự kiến từ 2026 sẽ mang về doanh thu 1.500 - 2.000 tỷ đồng. Chủ tịch Đạt Phương cho biết, đây là ngành mũi nhọn của Đạt Phương trong thời gian tới, doanh nghiệp đang có những lợi thế lớn trên thị trường kính siêu trắng.