Singapore tạm cấm máy bay Boeing 737 MAX trong không phận

Cục hàng không dân dụng Singapore (CAAS) hôm nay bắt đầu tạm dừng hoạt động máy bay Boeing 737 MAX trong không phận nước này sau khi hai chiếc máy bay cùng loại rơi trong vòng 5 tháng, khiến tổng cộng hơn 340 người thiệt mạng.
Singapore tạm cấm máy bay Boeing 737 MAX trong không phận - Ảnh 1.

Máy bay Boeing 737 MAX 8 thuộc SilkAir tại sân bay Changi ở Singapore hồi năm 2017. (Ảnh: Reuters).

Vụ mới nhất xảy ra vào hôm 10/3, khi chiếc Boeing 737 MAX 8 thuộc hãng hàng không Ethiopian Airlines rơi chỉ 6 phút sau khi cất cánh để bay từ thủ đô Addis Ababa của Ethiopia đến thủ đô Nairobi của Kenya, khiến toàn bộ 157 người trên khoang thiệt mạng.

Trước đó, vào ngày 29/10/2018, chiếc Boeing 737 MAX 8 của hãng hàng không Lion Air (Indonesia) rơi xuống biển Java chỉ 13 phút sau khi cất cánh từ Jakarta, làm toàn bộ 189 người trên máy bay thiệt mạng.

Trong thông cáo đưa ra ngày 12/3, CAAS cho hay cơ quan này “tạm dừng hoạt động của tất cả phiên bản Boeing 737 MAX đến và ra khỏi không phận Singagore theo sau 2 sự cố chết người liên quan đến máy bay Boeing 737 MAX trong vòng chưa đầy 5 tháng”.

Việc tạm ngưng này sẽ có hiệu lực từ 14h ngày 12/3 và “sẽ được xem xét lại khi có thông tin về an toàn” liên quan đến Boeing 737 MAX, theo CAAS.

Máy bay chở 225 người đáp khẩn vì bị dọa đánh bom Ethiopian Airlines ngừng bay toàn bộ phi đội Boeing 737 MAX 8 Rơi máy bay Ethiopia: Sống sót nhờ đến trễ chuyến bay 2 phút

CAAS cho biết thêm SilkAir, thuộc hãng không Singapore Airlines, vận hành 6 chiếc Boeing 737 MAX. Những hãng hàng không khác vận hành dòng máy bay này đến Singapore gồm có China Southern Airlines, Garuda Indonesia, Shandong Airlines và Thai Lion Air.

Sau 30 năm World Wide Web sẽ phát triển vượt qua mức tưởng tượng của con ngườiSau 30 năm World Wide Web sẽ phát triển vượt qua mức tưởng tượng của con người Vụ "Kim Jong-nam": Chờ phản hồi về yêu cầu xóa tội cho Đoàn Thị HươngVụ 'Kim Jong-nam': Chờ phản hồi về yêu cầu xóa tội cho Đoàn Thị Hương Máy bay Ethiopia bốc khói, lượn gấp trước khi lao xuống đấtMáy bay Ethiopia bốc khói, lượn gấp trước khi lao xuống đất
chọn
Chủ tịch Lương Minh Tuấn: Kính siêu trắng sẽ là mũi nhọn 5 năm tới của Đạt Phương, dự kiến mang về doanh thu nghìn tỷ từ 2026
Theo kế hoạch, quý I /2025 Đạt Phương sẽ khởi công nhà máy sản xuất kính siêu trắng tại Thừa Thiên - Huế, dự kiến từ 2026 sẽ mang về doanh thu 1.500 - 2.000 tỷ đồng. Chủ tịch Đạt Phương cho biết, đây là ngành mũi nhọn của Đạt Phương trong thời gian tới, doanh nghiệp đang có những lợi thế lớn trên thị trường kính siêu trắng.