Nước mắm - nước chấm đã được trả lại tên trên trang thương mại điện tử Việt Nam

Sau những phản ánh của báo chí, các trang thương mại điện tử đã thay đổi nhãn giá các mặt hàng nước mắm-nước chấm trên các gian hàng của mình

Trả lại đúng tên nước mắm-nước chấm

Đã có sự rõ ràng giữa hai gian hàng nước mắm-nước chấm. (Ảnh: Tiki).

Như đã phản ánh trước đó, trên các gian hàng chính hãng của Tiki Trading hay Lotte đã có sự "nhầm lẫn" giữa hai tên gọi nước mắm và nước chấm.

Cụ thể, với những sản phẩm mặc dù nhà sản xuất ghi rõ tên nước chấm nhưng các trang này vẫn để tên, giới thiệu là nước mắm. Số khác thì xếp chung các loại nước chấm lẫn với các sản phẩm nước mắm gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng.

Tuy nhiên, sau những phản ánh của truyền thông, các trang thương mại điện tử đã thay đổi tên gọi, trả về đúng tên gọi cho các sản phẩm nước mắm, nước chấm của mình.

Các trang thương mại điện tử đã âm thầm thay đổi tên gọi, trả về đúng tên gọi cho các sản phẩm. (Ảnh: Tiki).

Phần mô tả sản phẩm cũng được sửa lại rõ ràng. (Ảnh: Tiki).

Trên Tiki Trading, nếu như trước kia gõ từ khóa "nước mắm", kết quả trả về sẽ có cả nước mắm nước chấm thì nay chỉ có các sản phẩm nước mắm xuất hiện, các loại hàng nước chấm được xếp vào một gian hàng khác.

Tên gọi của các sản phẩm cũng đã được ghi đúng theo nhãn mác, thậm chí những lời giới thiệu sai về thông tin sản phẩm cũng được nhà bán lẻ trực tuyến này sửa đổi.

Mặc dù vậy nhưng trên một trang thương mại điện tử khác là Lotte.vn, việc ghi sai tên sản phẩm vẫn chưa được trang này khắc phục. Vụ việc không xảy ra đối với các trang khác như Lazada hay Shopee.

Lập đề tài khoa học nghiên cứu toàn diện về nước mắm

Lãnh đạo Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản III (TP Nha Trang - Khánh Hòa) cho biết đã nhận được chỉ đạo từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn để triển khai nghiên cứu đề tài khoa học liên quan đến tình hình thực tế các dòng sản phẩm của thị trường nước mắm hiện nay.

Theo đó, đề tài sẽ giúp cơ quan chức năng có sở sở khoa học để soạn thảo tiêu chuẩn nước mắm có căn cứ khoa học, tổ chức các buổi hội thảo, đánh giá, xem xét toàn diện trước khi đưa ra chỉ tiêu nào đó. Dự kiến trong tháng 5/2019, đề tài sẽ bắt đầu triển khai.

Trước đó, nhiều cơ sở sản xuất nước mắm, các Hiệp hội nước mắm đã phản đối về Dự thảo TCQGVN 12607:2010 không phù hợp với qui trình sản xuất nước mắm truyền thống và các chất có trong nước mắm. Do vấp phải nhiều ý kiến nên dự thảo đã chính thức tạm dừng để lấy thêm ý kiến.

Trong khi đó, việc không rõ ràng giữa các khái niệm nước mắm-nước chấm đã khiến nhiều doanh nghiệp lao đao vì bị ảnh hưởng tới uy tín, người tiêu dùng thì hoang mang trước những thông tin nhập nhèm đối với hai loại mặt hàng này trên các kệ hàng.

Mập mờ tên gọi nước mắm - nước chấm trên các gian hàng thương mại điện tử của Tiki, Lotte…Mập mờ tên gọi nước mắm - nước chấm trên các gian hàng thương mại điện tử của Tiki, Lotte… Siêu thị, trung tâm thương mại ‘hô biến’ hàng loạt sản phẩm nước chấm thành nước mắmSiêu thị, trung tâm thương mại ‘hô biến’ hàng loạt sản phẩm nước chấm thành nước mắm Nước mắm: 2 cục của Bộ NN&PTNT đang "chỏi" nhau!Nước mắm: 2 cục của Bộ NN&PTNT đang 'chỏi' nhau!
chọn
Nơi quy hoạch tổ hợp nhà ở của HanoiHouse tại ngã tư Nguyễn Phong Sắc - Tô Hiệu
Tại góc ngã tư Nguyễn Phong Sắc - Tô Hiệu có một khu đất hơn 0,2 ha, được quy hoạch cho dự án nhà ở thấp tầng và cao tầng. Chủ cũ của dự án này trước đây là Indeco, sau nhiều năm chậm triển khai đã chuyển giao cho chủ mới là HanoiHouse.