Ông Biden cáo buộc Tổng thống Trump kích động bạo loạn ở Mỹ

Trước đó, bài phát biểu chấp nhận đề cử của Tổng thống Trump có nội dung mô tả đối thủ Joe Biden là một chính trị gia mềm yếu trước tội phạm.
Ông Biden phản pháo, cáo buộc Tổng thống Trump kích động bạo loạn ở Mỹ - Ảnh 1.

Ứng viên Joe Biden phát biểu tại thành phố Pittsburgh hôm 31/8. (Ảnh: Getty)

Phát biểu tại thành phố Pittsburgh (bang Pennsylvania), ông Joe Biden - ứng viên tổng thống Đảng Dân chủ, đã tung ra một loạt tấn công vào Tổng thống Trump.

Ông Biden cáo buộc ông Trump kích động bạo lực trên khắp nước Mỹ vào mùa hè năm nay và lật lại thông điệp của ông Trump rằng người dân Mỹ sẽ kém an toàn dưới thời Biden.

"Bạn biết rõ tôi mà", cựu Phó Tổng thống Mỹ nói. "Bạn biết rõ tính cách, câu chuyện của bản thân tôi và gia đình. Hãy tự hỏi bản thân: Liệu trong mắt bạn tôi có giống một chính trị gia cực đoan và mềm yếu trước những kẻ bạo loạn hay không?"

Khi chấp nhận đề cử của Đảng Cộng hòa cho nhiệm kì thứ hai, ông Trump đã miêu tả đối thủ Biden như "cơn ngựa thành Troy", là người ôn hòa nhưng sẽ công bố các chính sách bất lợi cho Mỹ một khi đắc cử.

Ông Trump cũng cố gắng gắn liền hình ảnh ông Biden với tình trạng bạo lực ở nhiều thành phố từ Portland (bang Oregon) đến Kenosha (bang Wisconsin), cáo buộc cựu Phó Tổng thống Mỹ muốn phá hoại các sở cảnh sát và tiếp tay cho những kẻ bạo loạn.

Theo Bloomberg, ông Biden đã nhiều lần bác bỏ cáo buộc rằng ông muốn cắt ngân sách cho lực lượng cảnh sát, ông còn lên án những người biến biểu tình ôn hòa thành bạo loạn.

"Bạo loạn không phải biểu tình", ông Biden nhấn mạnh. "Cướp bóc không phải biểu tình. Đốt phá không phải biểu tình. Biểu tình không phải như thế. Tình trạng bạo loạn này rõ ràng là vô pháp".

Sau đó, ông Biden bật lại khẩu hiệu của Đảng Cộng hòa rằng "không người dân Mỹ nào an toàn dưới thời Joe Biden" bằng cách lập luận chính ông Trump đã không bảo vệ được nước Mỹ.

Liệt kê chi tiết về các cuộc khủng hoảng đang bủa vây đất nước, ông Biden nói Tổng thống Trump đã phá hỏng chiến lược chống đại dịch Covid-19, thổi bùng căng thẳng vào thời điểm bất ổn chủng tộc và làm sụp đổ nền kinh tế đang phát triển tốt khi ông Trump nhậm chức.

"Ông Trump từ lâu đã đánh mất khả năng lãnh đạo chính trực và đạo đức", ông Biden nói. "Ông ta không thể ngăn chặn bạo lực, vì chính ông ta đã nuôi dưỡng bạo lực trong nhiều năm qua".

"Nếu tôi làm tổng thống Mỹ bây giờ, đất nước của chúng ta sẽ an toàn. Và chúng ta sẽ thấy ít bạo lực hơn", ông Biden nhấn mạnh.

Trước đó, tại một cuộc họp báo ở Nhà Trắng, Tổng thống Trump cho rằng ông Biden ủng hộ những người biểu tình cánh tả có hành vi bạo lực.

"Những kẻ bạo loạn và Joe Biden ở cùng một phe, họ đều đứng về phe cánh tả cực đoan. Joe Biden đã hỗ trợ tinh thần và khuyến khích những kẻ phá hoại đó", Tổng thống Trump nói.

chọn
Chủ tịch Lương Minh Tuấn: Kính siêu trắng sẽ là mũi nhọn 5 năm tới của Đạt Phương, dự kiến bắt đầu có doanh thu hàng nghìn tỷ từ 2026
Theo kế hoạch, quý I /2025 Đạt Phương sẽ khởi công nhà máy sản xuất kính siêu trắng tại Thừa Thiên - Huế, dự kiến từ 2026 sẽ mang về doanh thu 1.500 - 2.000 tỷ đồng. Chủ tịch Đạt Phương cho biết, đây là ngành mũi nhọn của Đạt Phương trong thời gian tới, doanh nghiệp đang có những lợi thế lớn trên thị trường kính siêu trắng.