Ông Biden hứa chỉ tăng thuế với giới siêu giàu và doanh nghiệp lớn

Ông Joe Biden cam kết sẽ không tăng thuế với các cá nhân có thu nhập ít hơn 400.000 USD/năm, tuy nhiên ông vẫn ra sức bảo vệ kế hoạch đánh thuế giới người giàu ở Mỹ và cho rằng đây là bước đi "khôn ngoan".
Ông Biden: Không thu thuế mới với người có thu nhập dưới 400.000 USD/năm - Ảnh 1.

Ông Joe Biden và "phó tướng" - Thượng nghị sĩ Kamala Harris. (Ảnh: Getty)

Hôm 23/8, trong cuộc phỏng vấn chung đầu tiên của ông Joe Biden với tư cách ứng viên tổng thống của Đảng Dân chủ cùng "phó tướng" Kamala Harris, cựu Phó Tổng thống Mỹ cho biết mọi người dân Mỹ nên "nộp thuế công bằng".

"Tôi sẽ tăng thuế đối với các cá nhân có thu nhập trên 400.000 USD/năm", ông Biden chia sẻ trong một số đặc biệt của đài ABC. Trong khi đó, ông Biden cho biết sẽ không "áp thuế mới" với những ai kiếm được dưới 400.000 USD trong một năm.

Chính sách thuế ngày càng đóng vai trò quan trọng trong cuộc bầu cử tổng thống năm nay, khi mà đại dịch Covid-19 góp phần gây ra khủng hoảng kinh tế và khiến hơn 30 triệu người Mỹ mất việc.

Mặc dù ông Biden đang dẫn đầu trong các cuộc thăm dò dư luận, kết quả cũng cho thấy cử tri tin tưởng khả năng chèo lái kinh tế của Tổng thống Trump hơn.

"Liệu có khôn ngoan không khi đánh thuế doanh nghiệp giữa lúc nền kinh tế Mỹ đang cố gắng phục hồi?", người dẫn chương trình của đài ABC đặt câu hỏi.

"Tôi cho rằng đánh thuế các doanh nghiệp kiếm được nhiều tiền và trên thực tế chưa trả một đồng thuế nào là rất thông minh", ông Biden đáp lại.

"Đó là cách chúng tôi từng làm trong cuộc khủng hoảng kinh tế năm 2008", ông Biden nói tiếp. Cựu Phó Tổng thống Joe Biden cho biết, vào thời điểm đó, nỗ lực của ông và Tổng thống Barack Obama đã giúp nền kinh tế Mỹ phục hồi.

"Thị trường việc làm Mỹ khi đó ghi nhận mức tăng lớn và kéo dài trong nhiều tháng liền, là đợt tăng trưởng kỉ lục trong lịch sử. Chúng tôi đã đi đúng hướng", ông Biden cho hay.

"Hãy nhìn cách ông Trump đang làm. Đáng lẽ tiền phải được chi để giúp các doanh nghiệp nhỏ. Bây giờ, cứ 6 doanh nghiệp nhỏ thì có một công ty đã đóng cửa. Chúng ta đang rơi vào tình cảnh mà hơn 60% tiền cứu trợ đi đâu không biết, chỉ 40% khoản tiền dành cho doanh nghiệp nhỏ thực sự đến với họ", ông Biden lập luận.

Khi được hỏi liệu chính phủ có tăng thuế đối với doanh nghiệp nhỏ nếu ông Biden đắc cử hay không, ứng viên tranh cử tổng thống của Đảng Dân chủ dứt khoát đáp: "Không!"

"Chúng tôi sẽ không tăng thuế đối các doanh nghiệp nhỏ có dưới 50 nhân viên, chiếm khoảng 90% lượng công ty tại Mỹ", ông Biden làm rõ. "Chúng tôi phải giúp họ mở cửa trở lại, thậm chí phải giúp đỡ nhiều hơn chứ không lấy bớt hỗ trợ của họ".

Theo Forbes, Đảng Cộng hòa đã nhanh chóng phản pháo tuyên bố của ông Biden. Trích dẫn một phân tích của Tax Foundation - viện chính sách chuyên thu thập dữ liệu về chính sách thuế ở các cấp, một số nghị sĩ Đảng Cộng hòa khẳng định đề xuất đánh thuế của ông Biden sẽ "khiến mức thu nhập sau thuế của mọi người dân giảm xuống".

chọn
Hai thách thức lớn của Long Hậu
Đánh giá về 2024, Long Hậu cho rằng các chính sách pháp luật có nhiều thay đổi, là một trong những rủi ro ảnh hưởng đối với các nhà phát triển khu công nghiệp. Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp ngoài ngành bắt đầu chuyển hướng đầu tư sang BĐS công nghiệp cũng làm gia tăng sự cạnh tranh trong lĩnh vực này.