Ông chủ Louis Vuiton bất ngờ trở thành người giàu nhất thế giới

Tỉ phú người Pháp Bernard Arnault đã trở thành người giàu nhất hành tinh trong một khoảng thời gian ngắn vào sáng nay, ngày 16/12. Lần đầu tiên sau 6 năm, người giàu nhất hành tinh không mang tên Bill Gates hay Jeff Bezos.

Theo bảng xếp hạng tỉ phú thời gian thực của Forbes, Bernard Arnault, CEO của Tập đoàn xa xỉ LVMH của Pháp, đã giành được vị trí quán quân với tài sản ròng 109,6 tỉ USD. Kết quả này có được là do vào khoảng 10h30 sáng qua, cổ phiếu của tập đoàn LVMH đã đạt mức 45,46 USD.

Tuy nhiên, kết quả này diễn ra không được lâu. Đến 4h chiều, thị trường chứng khoán  ghi nhận cổ phiếu Amazon đã tăng 0,7%.

Arnault kết thúc một ngày kỉ lục với 109,3 tỉ USD sang tên của mình. Con số trên thấp hơn 800 triệu USD so với 110,1 tỉ USD của Bezos. Tuy nhiên, Arnault vẫn vững vàng đứng trước Bill Gates, đang sở hữu 107,8 tỉ USD. Tỉ phú Pháp đã vượt hẳn ông chủ Microsoft vào thứ 6 tuần rồi, xếp hạng người giàu thứ 2 thế giới.

Ảnh chụp Màn hình 2019-12-17 lúc 12

Tài sản của Bernard Arnault đã có sự cách biệt so với Bill Gates. (Đồ hoạ: Tất Đạt).

Đây không phải là lần đầu tiên Arnault "đánh bại" Gates. Tại nhiều thời điểm trong suốt tháng 11/2019, ông nhiều lần vươn vị trí thứ 2 trong bảng xếp hạng của Forbe,s nhờ cổ phiếu LVMH tăng. Nhưng kể từ khi Arnault đạt được thỏa thuận mua lại công ty kim hoàn của Mỹ Tiffany & Co. vào ngày 25/11, vị trí của ông lại dễ bị lung lay hơn.

Đến thời điểm này, Bernard có tài sản tăng hơn 4% kể từ khi thỏa thuận được công bố. Mức tăng này bao gồm gần 3% kể từ cuối tuần trước, giúp Arnault tích góp thêm hơn 3,3 tỉ USD chỉ trong hai ngày giao dịch vừa qua.

Tuy nhiên, trong bảng xếp hạng tỉ phú của Bloomberg, Arnault vẫn đứng sau cả Jeff Bezos và Bill Gates. Ước tính giá trị tài sản ròng của ông hiện là 105 tỉ USD, thấp hơn khối tài sản 112 tỉ USD của nhà đồng sáng lập Microsoft. 

Tại bảng xếp hạng của Bloomberg, Bill Gates đang là người giàu nhất hành tinh, vì Jeff Bezos chỉ đang sở hữu 110 tỉ USD.

Vụ thâu tóm Tiffany & Co được CNBC nhận định là thương vụ thâu tóm hàng xa xỉ lớn nhất từ trước đến nay, nâng cao vị thế của tập đoàn Pháp trong lĩnh vực trang sức, và có thêm cơ hội tiếp cận người mua sắm ở Mỹ và châu Á. 

Ngoài Tiffany & Co, LVMH còn là nhà chung của hàng loạt thương hiệu xa xỉ bao gồm Louis Vuitton, Christian Dior, Moet & Chandon,…

lv-texas-03-1-1

Ông chủ Louis Vuiton có năm 2019 thành công khi kiếm thêm 34,3 tỉ USD. (Ảnh: 15 Minute News).

Arnault là cổ đông chính khi kiểm soát khoảng một nửa cổ phần LVMH, và cũng sở hữu 97% cổ phần của Christian Dior. Người giàu nhất nước Pháp gia nhập thị trường xa xỉ bằng cách thâu tóm một công ty dệt thuộc sở hữu của Christian Dior. Năm 1988, ông bán tất cả các mảng kinh doanh khác của công ty này, và sử dụng số tiền đó để mua cổ phần giành quyền kiểm soát LVMH.

Năm 2019 là giai đoạn cực thịnh của ông chủ LVMH, khi đã kiếm thêm 34,3 tỉ USD vào tài khoản của mình. Hồi tháng 3, Arnault chỉ mới sở hữu 76 tỉ USD, đứng sau Jeff Bezos, Bill Gates và Warren Buffett. Nhưng đến tháng 6, tài sản của ông đã vượt ngưỡng 100 tỉ USD và trở thành người giàu thứ 3 trên thế giới.

Một tháng sau, tỉ phú Pháp bức phá, vượt qua Bill Gates trong cả hai bảng xếp hạng của Bloomberg và Forbes, để giữ vị trí á quân trong danh sách người giàu nhất hành tinh. Tuy nhiên sau đó, ông chủ thương hiệu thời trang xa xỉ của Pháp đã không giữ được vị trí này.

chọn
Đất Vũng Tàu: Nhiều người hỏi, ít người chốt
Tháng vừa qua, thị trường Bà Rịa - Vũng Tàu đã đón nhiều nhà đầu tư đi tìm hiểu và khảo sát đất nền, căn hộ. Dù vậy, phần lớn chỉ dừng lại ở mức xem xét, hỏi thăm thông tin và ký gửi sản phẩm sang nhượng, số lượng giao dịch chốt thành công còn khiêm tốn.