Ông chủ Louis Vuiton lần thứ 3 lấy ngôi người giàu thứ 2 thế giới từ Bill Gates

Tỉ phú người Pháp lần thứ 3 đánh bại Bill Gates khỏi ví trí người giàu thứ 2 hành tinh trong năm nay. Forbes ghi nhận tài sản của ông đang ở con số 107,7 tỉ USD, chỉ ít hơn ông chủ Amazon chỉ khoảng 4 tỉ USD.

Bernard Arnault, Chủ tịch và CEO của tập đoàn bán hàng xa xỉ LVMH, chiều 27/11 đã lại vượt qua Bill Gates để được Forbes vinh danh là người giàu thứ 2 thế giới. Theo Danh sách tỉ phú thời gian thực, doanh nhân người Pháp đã tích lũy thêm khoảng 2,8 tỉ USD vào tài sản của mình, làm giá trị tài sản ròng của ông tăng 2,7% lên mức 107,7 tỉ USD.

 Bill Gates đang có tài sản ròng trị giá 107 tỉ USD. Giờ đây, ông chủ Microsoft chỉ là người giàu thứ 3 trên thế giới.

Ảnh chụp Màn hình 2019-11-26 lúc 21

Bernard Arnault và Bill Gates rượt đuổi nhau danh hiệu người giàu thứ nhì trên hành tinh. (Đồ họa: Tất Đạt).

Tỉ phú Jeff Bezos, CEO Amazon, người giàu nhất hành tinh đang có tài sản ròng ở mức hơn 110,5 tỉ USD. Như vậy, chỉ cần thêm 4 tỉ USD là ông chủ LVMH sẽ trở thành người giàu nhất hành tinh. Việc này sẽ không phải khó, khi LVMH vừa thâu tóm hãng trang sức Tiffany & Co với giá 16,2 tỉ USD, giúp gia tăng giá trị doanh nghiệp và gia tăng nhanh khối tài sản cá nhân của ông chủ.

Tuy nhiên, trong bảng xếp hạng tỉ phú của Bloomberg, Arnault vẫn đứng sau cả Jeff Bezos và Bill Gates. Ước tính giá trị tài sản ròng của ông hiện là 103 tỉ USD, thấp hơn khối tài sản 110 tỉ USD của nhà đồng sáng lập Microsoft. Theo bảng xếp hạng của Bloomberg, Arnault đã bổ sung hơn 34 tỉ USD vào tài sản cá nhân của mình cho đến nay.

Ngày 24/11, tập đoàn LVMH công bố mua lại hãng trang sức Tiffany & Co với giá 16,2 tỉ USD. CNBC nhận định đây là thương vụ thâu tóm hàng xa xỉ lớn nhất từ trước đến nay, nâng cao vị thế của tập đoàn Pháp trong lĩnh vực trang sức, và có thêm cơ hội tiếp cận người mua sắm ở Mỹ và châu Á.

Ngoài Tiffany & Co, LVMH còn là nhà chung của hàng loạt thương hiệu xa xỉ bao gồm Louis Vuitton, Christian Dior, Moet & Chandon,…

lvmh-ceo-bernard-arnault

Việc mua lại Tiffany & Co chứng minh Arnault có tài lĩnh đạo LVMH trở thành "cây đa cây đề" trong ngành công nghiệp thời trang. (Ảnh: CNBC).

Arnault là cổ đông chính khi kiểm soát khoảng một nửa cổ phần LVMH, và cũng sở hữu 97% cổ phần của Christian Dior. Người giàu nhất nước Pháp gia nhập thị trường xa xỉ bằng cách thâu tóm một công ty dệt thuộc sở hữu của Christian Dior. Năm 1988, ông bán tất cả các mảng kinh doanh khác của công ty này, và sử dụng số tiền đó để mua cổ phần giành quyền kiểm soát LVMH.

Năm 2019 là giai đoạn cực thịnh của ông chủ LVMH. Hồi tháng 3, Arnault chỉ mới sở hữu 76 tỉ USD, đứng sau Jeff Bezos, Bill Gates và Warren Buffett. Nhưng đến tháng 6, tài sản của ông đã vượt ngưỡng 100 tỉ USD và trở thành người giàu thứ 3 trên thế giới.

Một tháng sau, tỉ phú Pháp bức phá khi vượt qua Bill Gates trong cả hai bảng xếp hạng của Bloomberg và Forbes để giữ vị trí á quân trong danh sách người giàu nhất hành tinh. Tuy nhiên sau đó, ông chủ thương hiệu thời trang xa xỉ của Pháp đã không giữ được vị trí này.

chọn
D2D ước lãi thêm 800 tỷ từ dự án Lộc An
Năm 2024 - 2029, D2D sẽ thực hiện tiếp giai đoạn 2 khu dân cư Lộc An với tổng mức đầu tư gần 1.116 tỷ đồng. Tổng doanh thu dự kiến trong giai đoạn 2 là hơn 2.181 tỷ đồng, lợi nhuận dự kiến 795 tỷ đồng.