Ông chủ Twitter khuyên mọi người không nên làm việc quá nhiều như Elon Musk

Tổng giám đốc mạng Twitter nói rằng mọi người không nên làm việc tới 20 giờ mỗi ngày như tỉ phú Elon Musk vì kiểu lao động như thế khiến con người kiệt sức.

Tỉ phú Elon Musk, người điều hành Tesla và SpaceX, từng tiết lộ ông thường làm việc 80-90 giờ mỗi tuần. Thậm chí người giàu thứ tư thế giới nói rằng đôi khi ông làm việc tới 120 giờ mỗi tuần.

Phát biểu trong một chương trình podcast vài hôm trước, Jack Dorsey, Tổng giám đốc mạng xã hội Twitter, bình luận rằng cách làm việc của Musk khiến con người kiệt sức. Theo ông, quan điểm doanh nhân muốn thành công phải làm việc thâu đêm và không có ngày nghỉ giờ đã lỗi thời.

Ông chủ mạng xã hội Twitter khuyên mọi người không làm việc quá nhiều như Elon Musk - Ảnh 1.

Jack Dorsey nhấn mạnh rằng tự nhận thức về bản thân đóng vai trò quan trọng trong thành công của mỗi người.

Jack Dorsey chú trọng tối ưu hóa hiệu quả mỗi giờ, mỗi phút khi làm việc, chứ không đánh giá cao giải pháp tăng số giờ lao động, bởi vì tối đa hóa thời gian sẽ làm giảm chất lượng mỗi khoảng thời gian mà chúng ta có, theo Business Insider.

“Quan điểm cứng nhắc rằng chúng ta phải làm việc mọi nơi mọi lúc khiến chúng ta giảm khả năng nhận thức về bản thân và chú ý tới sự vận động ở môi trường xung quanh”, ông lập luận.

Vị tỉ phú 43 tuổi nhấn mạnh rằng tự nhận thức về bản thân đóng vai trò quan trọng trong thành công của mỗi người.

“Nhiều người cho rằng thành công nghĩa là làm việc 20 giờ mỗi ngày, chỉ ngủ 4 tiếng. Tôi từng đọc ở đâu đó rằng Elon Musk làm như vậy. Quan điểm ấy thật tầm phào. Tôi cố gắng sắp xếp thời gian để tự suy ngẫm và đánh giá mỗi ngày để tối đa hóa hiệu quả thời gian làm việc”, Dorsey bình luận.

Một ngày của Jack Dorsey thường bắt đầu bằng thiền minh sát (quan sát và thấu hiểu) từ 5h sáng. Rồi Tổng giám đốc Twitter uống cà phê và đi bộ qua quãng đường khoảng 8 km tới chỗ làm trong khoảng 80 phút. Khi đi bộ, ông thường nghe podcast hoặc sách nói. Ông thổ lộ rằng đó là cách ông học.

“Điều quan trọng trong buổi sáng với tôi là thiền, khi tôi tìm ra sự bình yên trong tâm trí và tập thể dục, học tập trong khoảng thời gian ngắn khoảng 3 giờ trước khi các cuộc họp bắt đầu”, Dorsey nói.

Quá trình đi bộ hình thành sự tự tin trong Jack Dorsey. Khi ngày làm việc bắt đầu, ông luôn cố gắng để không phân tâm. 

“Tôi hoàn thành rất nhiều việc và thời gian thực sự như chậm lại. Dường như 1 tiếng trở thành 3 giờ vậy. Thời gian này có thể trở nên linh hoạt nếu bạn thực sự biết cách tập trung tối đa", ông nói.

Dorsey kể ông từng chỉ ăn bữa tối để không cảm thấy gián đoạn bởi bữa sáng và bữa trưa. Tỉ phú 43 tuổi chia thời gian cho cả hai công ty: buổi sáng cho Twitter, buổi chiều và tối cho Square. Sau một ngày làm việc, ông về nhà, làm bữa tối và thư giãn trước khi ngủ. Cuối ngày, ông thường rà soát những kiến thức mà ông học trong ngày.

Người chèo lái Twitter tiết lộ ông bắt đầu viết nhật ký từ năm 14 tuổi và vẫn duy trì thói quen ấy khi đã thành tỉ phú. 

Hiện tại, Elon Musk đã trở thành người thứ tư trên thế giới có tài sản ròng lớn hơn 100 tỉ USD nhờ đà tăng liên tục của cổ phiếu Tesla. Trước đó, 3 người có tài sản ròng trên 100 tỉ USD gồm Jeff Bezos, Bill Gates, Mark Zuckerberg.

chọn
BĐS Hồ Gươm đang tiến vào khu đô thị hơn 126 ha ven Vành đai 4 sau thương vụ 45 tỷ đồng
Sau khi cổ phần hóa, Viwaseen cùng đối tác DAF đã nhượng lại quyền phát triển khu đô thị hơn 126 ha ven Vành đai 4 Hà Nội cho Công ty CP Đầu tư Bất động sản Hồ Gươm với khoản tiền 45 tỷ đồng.