Ông Kim lên tàu bọc thép để tới Nga cho thượng đỉnh với TT Putin

Truyền thông Triều Tiên cho biết ông Kim Jong Un đã khởi hành đến Nga bằng tàu hỏa hôm 24/4 cho hội nghị thượng đỉnh đầu tiên với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Theo Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA), con tàu màu xanh lá nổi tiếng của nhà lãnh đạo Kim Jong Un khởi hành đi Nga vào sáng sớm 24/4. Tuy nhiên, KCNA không nêu cụ thể nơi khởi hành và điểm đến của đoàn tàu.

Điện Kremlin trước đó đã nói rằng hội nghị thượng đỉnh sẽ được tổ chức tại thành phố Vladivostok thuộc vùng Viễn Đôngcủa Nga vào ngày 25/4.

Nếu tàu khởi hành từ Bình Nhưỡng, có thể sẽ mất ít nhất 20 giờ để đến Vladivostok.

Ông Kim lên tàu bọc thép để tới Nga cho thượng đỉnh với TT Putin - Ảnh 1.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un tới Nga để gặp Tổng thống Vladimir Putin. (Ảnh: KCNA).

Tàu của ông Kim dự kiến đi trên tuyến đường sắt nối thành phố Rason phía đông bắc của Triều Tiên với thành phố biên giới Khasan của Nga. Truyền thông Nga nói rằng ông Kim sẽ đến Vladivostok vào cuối ngày 24/4 và ở lại đến ngày 26/4.

Một nguồn tin ngoại giao cho biết Moscow và Bình Nhưỡng dường như đang điều chỉnh lịch trình cho bữa tối giữa ông Kim và ông Putin vào ngày 24/4 và cuộc gặp chính thức vào ngày hôm sau.

Đại học Liên bang Viễn Đông trên đảo Russky của Vladivostok được coi là địa điểm có khả năng tổ chức hội nghị thượng đỉnh cao nhất. Sau hội nghị thượng đỉnh, ông Kim có thể sẽ tham quan thành phố hoặc các vùng lân cận.

Ông Kim đi cùng các quan chức, bao gồm Kim Phyong Hae, O Su Yong, Ri Yong Ho, Ri Yong Gil và Choe Son Hui. KCNA không đề cập đến việc đệ nhất phu nhân Ri Sol Ju có ở trên tàu hay không.

Hôm 23/4, truyền thông Triều Tiên đưa tin ông Kim sẽ "sớm" tới Nga để đàm phán với ông Putin nhưng không cung cấp thêm thông tin chi tiết về thời gian và địa điểm diễn ra cuộc gặp.

Hội nghị thượng đỉnh sắp tới sẽ là cuộc gặp đầu tiên giữa các nhà lãnh đạo hai nước trong 8 năm, sau khi người cha quá cố của ông Kim, cựu lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Il, gặp Tổng thống Nga Dmitry Medvedev vào năm 2011.

Chuyến đi cũng đánh dấu lần đầu tiên ông Kim đi ra nước ngoài sau hội nghị thượng đỉnh tháng 2 tại Hà Nội với Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Hội nghị kết thúc mà không có thỏa thuận nào vì họ không tìm được tiếng nói chung về phạm vi phi hạt nhân hóa của Bình Nhưỡng và nới lỏng trừng phạt của Washington.

chọn
ĐHĐCĐ Becamex IJC: Quý đầu năm lãi sau thuế 40 tỷ, sắp mở bán Sunflower II và Prince Town II
Tại ĐHĐCĐ thường niên vừa tổ chức, lãnh đạo Becamex IJC tiết lộ doanh thu và lãi sau thuế hợp nhất dự kiến quý I đạt 162 tỷ và 40 tỷ đồng. Hiện nay, công ty đang hoàn thiện các thủ tục để đưa vào bán hàng dự án Sunflower II và Prince Town II trong quý III/2024.