Ông Lương Trí Thìn rời ghế Chủ tịch Đất Xanh Services

Cùng ngày với đợt điều chỉnh nhân sự của công ty mẹ là Tập đoàn Đất Xanh, bộ máy của Đất Xanh Services cũng có sự điều chỉnh. Ông Lương Trí Thìn rút khỏi ghế Chủ tịch, nhường lại cho một thành viên HĐQT là ông Nguyễn Trường Sơn.

CTCP Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh (Đất Xanh Services, mã chứng khoán: DXS) vừa có sự thay đổi nhân sự chủ chốt. Cụ thể từ ngày 18/10, ông Lương Trí Thìn không còn giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) công ty. 

Ông Lương Trí Thìn rời ghế Chủ tịch Đất Xanh Services - Ảnh 1.

Ông Lương Trí Thìn, cựu Chủ tịch HĐQT Đất Xanh Services, hiện là Chủ tịch HĐQT công ty mẹ là Tập đoàn Đất Xanh. (Ảnh chụp màn hình).

Thay thế ông Thìn là ông Nguyễn Trường Sơn, từng là một thành viên trong HĐQT. Ông Sơn đồng thời cũng được miễn nhiệm khỏi chức chức Tổng Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của công ty để đảm nhiệm cương vị mới. Sau khi ông Sơn rời đi, bà Phạm Thị Nguyên Thanh được bổ nhiệm để thay thế ông Sơn nắm hai chức vụ này, đồng thời rút khỏi ghế Giám đốc Điều hành công ty.

Như vậy, sau đợt tái cơ cấu nhân sự này, HĐQT Đất Xanh Services hiện có tân Chủ tịch HĐQT là ông Nguyễn Trường Sơn, Phó Chủ tịch HĐQT là bà Đỗ Thị Thái cùng ba thành viên khác là ông Hà Đức Hiếu, ông Phạm Anh Khôi và ông Trần Thanh Tân.

Ban điều hành công ty hiện tại gồm bà Phạm Thị Nguyên Thanh, tân Tổng Giám đốc cùng một Phó Tổng Giám đốc là bà Lê Trần Bích Thùy.

Về vấn đề điều chỉnh nhân sự cao cấp của nhóm Đất Xanh, cùng ngày 18/10 vừa qua tại công ty mẹ là CTCP Tập đoàn Đất Xanh (mã chứng khoán: DXG), ông Hà Đức Hiếu đã rút khỏi ghế Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn để giữ cương vị mới là Trưởng ban Đầu tư Tài chính. Đồng thời, Đất Xanh cũng bổ nhiệm thêm hai tân Phó Tổng giám đốc là ông Dương Văn Bắc và ông Lê Văn Hưng với nhiệm kỳ ba năm.

Bên cạnh các quyết định về nhân sự, Đất Xanh Services cũng ra các quyết định góp vốn bổ sung cho hai doanh nghiệp khác, Cụ thể, công ty góp thêm 53 tỷ đồng vào CTCP Công nghệ Ihouzz (tỷ lệ nắm giữ mới là 53%) và 52,2 tỷ đồng vào CTCP Dịch vụ Tài chính Bất động sản Tulip (tỷ lệ nắm giữ mới là 60%).

Gần đây, Đất Xanh Services vừa niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán. Sáng ngày 15/7, hơn 358,2 triệu cổ phiếu DXS chính thức giao dịch lần đầu trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) sau 10 năm thành lập.

Theo Chứng khoán VNDirect, hiện công ty đang nắm đến 30% thị phần trên thị trường dịch vụ môi giới bất động sản cả nước. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2021, Đất Xanh Services đã ghi nhận doanh thu 2.128 tỷ đồng, tăng 125% và báo lãi sau thuế 654 tỷ đồng, tăng 98% so với cùng kỳ. 

Doanh thu của công ty được dự báo sẽ đạt tăng trưởng kép 57,6% trong giai đoạn 2021 - 2023.

chọn
D2D ước lãi thêm 800 tỷ từ dự án Lộc An
Năm 2024 - 2029, D2D sẽ thực hiện tiếp giai đoạn 2 khu dân cư Lộc An với tổng mức đầu tư gần 1.116 tỷ đồng. Tổng doanh thu dự kiến trong giai đoạn 2 là hơn 2.181 tỷ đồng, lợi nhuận dự kiến 795 tỷ đồng.