Ngày 10/3 vừa qua, UBND tỉnh Điện Biên đã chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư Nhà máy điện mặt trời Điện Biên 1 đối với CTCP Năng lượng VinEnergo.
Dự án có tổng diện tích sử dụng đất khoảng 509,5 ha, thuộc địa bàn các xã Na Son, Mường Lạn, Pú Nhi và phường Điện Biên Phủ. Công suất thiết kế 300 MW. Vị trí này thuộc khu vực đồi núi phía Tây Nam của tỉnh Điện Biên, cách trung tâm TP Điện Biên Phủ cũ khoảng 20 km.
Chủ đầu tư cho biết, dự kiến trong năm 2026 sẽ hoàn thành giải phóng mặt bằng dự án này, khởi công xây dựng trong năm 2027 và có thể đi vào vận hành thương mại từ cuối 2027 đến 2028. Tổng mức đầu tư khoảng 4.013 tỷ đồng.
Bên cạnh Nhà máy điện mặt trời Điện Biên 1, vừa qua VinEnergo đã lấy ý kiến tham vấn ĐTM cho hai dự án khác là Nhà máy điện mặt trời Bản Chát 1 và Nhà máy điện mặt trời Bản Chát 2 tại các xã Mường Than, Than Uyên và Mường Kim, tỉnh Lai Châu. Cả hai dự án này dự kiến đi vào vận hành trong quý IV/2028.
Trong đó, nhà máy điện mặt trời Bản Chát 1 có công suất khoảng 250MW, tổng mức đầu tư 4.013 tỷ đồng, diện tích 704 ha, trong đó khoảng 627 ha là diện tích lòng hồ thủy điện.
Còn Nhà máy điện mặt trời Bản Chát 2 được thiết kế với công suất 300MW, quy mô 813,6 ha, với hơn 771 ha là diện tích lòng hồ thủy điện. Tổng vốn đầu tư hơn 4.641 tỷ đồng.
Ông Phạm Nhật Vượng tại ĐHĐCĐ thường niên Vingroup 2026. (Ảnh: VIC).
VinEnergo thành lập vào tháng 3/2025 với vốn điều lệ 10.000 tỷ đồng nhằm chuyên trách mảng năng lượng cho Tập đoàn Vingroup. Doanh nghiệp đang triển khai loạt dự án năng lượng tái tạo quy mô lớn, trong đó có hệ thống điện mặt trời mái nhà tích hợp lưu trữ năng lượng cho các nhà máy VinFast, VinES và V-G tại Khu Kinh tế Vũng Áng, Hà Tĩnh.
Tháng 9 năm ngoái, VinEnergo đã khởi công xây dựng Nhà máy Nhiệt điện LNG Hải Phòng với tổng số vốn hơn 178.000 tỷ đồng, diện tích gần 100 ha.
Bên cạnh các dự án nói trên, danh mục dự án của VinEnergo còn có Nhà máy Điện gió Kỳ Anh (17.051 tỷ đồng, 400 MW); Nhà máy Điện gió Eco Wind Kỳ Anh (22.647 tỷ đồng, 498 MW); Nhà máy điện gió Hòn Trâu - giai đoạn 1 (48.372 tỷ đồng, 750 MW); Nhà máy điện gió Vĩnh Thuận (4.679 tỷ đồng, 143 MW).
Doanh nghiệp nhà ông Phạm Nhật Vượng đặt mục tiêu trong 3 năm tới phát triển 100 GW năng lượng tái tạo tại các thị trường quốc tế cốt lõi như Bắc Mỹ, Bắc Âu, Địa Trung Hải, Đông Nam Á, đồng thừoi nghiên cứu các thị trường tiềm năng khác như Trung Á và châu Phi.
Năm 2025, ban lãnh đạo Vingroup đã công bố kế hoạch phát triển trụ cột mới là mảng năng lượng. Tập đoàn cho biết đã đăng ký đến năm 2030 sẽ phát triển 25,5 GW điện năng lượng tái tạo và LNG, đến 2050 là 52,5 GW.
"Vingroup sẽ tập trung vào năng lượng tái tạo, trong đó ưu tiên năng lượng gió và mặt trời. Không chỉ do khủng hoảng năng lượng vừa rồi đâu.
Tại sao có những thứ vứt đi mà mình không nhặt để trở thành lợi ích? Tại sao phải làm thủy điện, điện khí hay điện than để gây ảnh hưởng môi trường?
Năng lượng tái tạo không ảnh hưởng gì đến môi trường cả. Mọi người cứ nói sau này mua cánh tuabin gió về để chế tạo, vứt ra rồi ô nhiễm môi trường, cái đó quá sai. Tôi có người bạn mua nhà máy tái chế cái đó, không bỏ một tí nào và cũng không thải ra bất cứ cái gì ra môi trường. Bởi vì đó là tiền, có ai vứt tiền đi đâu, sắt thép cũng chả ai vứt đi cả. Những tấm pin mặt trời sau này cũng tái chế và dùng được vào việc khác. Đấy chính là thứ giúp giảm ô nhiễm, trước tiên cho Việt Nam và sau đấy là thế giới.
Do đó chúng tôi đặt mục tiêu đưa VinEnergo trở thành một trong những công ty điện hạ tầng lớn nhất thế giới.
Đấy là kế hoạch, còn làm được hay không nhiều khi 'mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên', phải có thêm nhiều cái duyên, cái số, cái khác nữa. Nhưng trong vòng 10 năm nữa chúng tôi sẽ đặt mục tiêu phải làm bằng được việc đó", Chủ tịch Phạm Nhật Vượng thông tin đến cổ đông tại ĐHĐCĐ thường niên 2026 diễn ra ngày 22/4 mới đây.
Dự án 14:53 | 17/04/2026
Quy hoạch 19:00 | 16/04/2026
Quy hoạch 13:28 | 16/04/2026
Dự án 07:00 | 13/04/2026
Dự án 15:08 | 07/04/2026
Dự án 07:00 | 06/04/2026
Dự án 12:49 | 02/04/2026
Dự án 15:26 | 30/03/2026