Ông Phạm Nhật Vượng: Vingroup tạm thời là doanh nghiệp lớn nhất cả nước, nhưng không phải 'một tay che trời'

Theo ông Phạm Nhật Vượng, vị thế doanh nghiệp lớn Việt Nam của Vingroup chỉ là tạm thời, chưa đạt đến tầm có thể làm được mọi thứ. Trong hệ sinh thái của tập đoàn, cái nào mạnh sẽ tập trung phát triển để đóng góp cho đất nước.

Tại phiên thảo luận của ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 diễn ra ngày 22/4, ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Tập đoàn Vingroup (mã: VIC) đã làm rõ với cổ đông về những định hướng phát triển của tập đoàn trong thời gian tới.

Nói về mục tiêu của Vinfast, theo ông Phạm Nhật Vượng, tại Việt Nam Vinfast đã là số 1 và sẽ là số 1 vượt trội. Ở tầm thế giới, mục tiêu của Vinfast là trở thành một trong những hãng xe điện hàng đầu.

"Trước đây tôi từng chia sẻ vì sao mình làm ô tô, là bởi tôi sang Hàn Quốc nhìn thấy toàn là xe nội địa và rất hiếm hoi có xe ngoại. Tại sao người Hàn làm được mà người Việt không làm được? Do đó chúng tôi quyết tâm thúc đẩy câu chuyện đấy. Đến giờ này đâu đấy chúng tôi đã nhìn thấy hình hài rồi và 5 - 10 năm nữa câu chuyện sẽ còn khác biệt.

Cùng với Vinfast, hiện chúng tôi đã có thêm thương hiệu Green cho taxi hay Lạc Hồng cho xe cao cấp. Chúng tôi sẽ lấp đầy yêu cầu của các đối tượng khách hàng, từng bước lan ra và phát triển mạnh ra các nước trên thế giới. Từ đó, tạo nên vị thế cho Vinfast cũng như ngành công nghiệp của Việt Nam".

Chủ tịch Vingroup nói thêm, Xanh SM đã sáp nhập vào Green SM để tinh gọn và tối ưu bộ máy, chuẩn bị cho kế hoạch IPO. Về việc cho thuê xe, ông Vượng cho biết đang đẩy mạnh hoạt động này và khẳng định sẽ 'giữ nồi cơm cho mọi người', không cậy khỏe để phá giá thị trường, mang lại lợi ích cho cả khách hàng, đối tác và giữ được thị trường chung.

Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng. (Ảnh: VIC).

Bên lề hoạt động sản xuất kinh doanh, cổ đông hỏi thêm ông Phạm Nhật Vượng quan điểm cá nhân về mục tiêu tăng trưởng hai con số của nền kinh tế, cũng như quan điểm về một quốc gia giàu mạnh. 

"Giàu thì không biết bao nhiêu cho đủ. Ngày xưa ta muốn ăn no mặc ấm, bây giờ thích ăn ngon mặc đẹp, sau nữa lại phải đi khắp thế giới mua hàng hiệu...

Tôi nghĩ quốc gia giàu có trước tiên là phải có tiền, dân phải đủ ăn đủ mặc đủ chơi. Quan trọng hơn nữa là phải có văn hóa, ứng xử văn minh, mọi người phải có chiều sâu văn hóa. Và quan trọng nhất là mọi người phải thấy hài lòng với cuộc sống của mình.

Tôi thấy Tổng bí thư và lãnh đạo nhà nước đang rất chú trọng về văn hóa, thể thao, đấy là một trong những cốt lõi trường tồn. Cũng như quy mô một doanh nghiệp, nếu như có văn hóa thì doanh nghiệp mới trường tồn và phát triển, còn nếu văn hóa xuất sắc thì còn tốt nữa.

Về mục tiêu tăng trưởng hai con số của nền kinh tế, theo tôi nếu quyết liệt thì hoàn toàn có thể làm được, song cả hệ thống phải chung tay, từ nhà nước, doanh nghiệp và cả người dân.

Tôi nghĩ xuất phát điểm của chúng ta chưa cao, nên tính khả thi của sự tăng trưởng cao là rất lớn. Không có gì phi thường mà có thể làm một cách bình thường được.

Để kiến tạo cho nền kinh tế, cái gì mạnh chúng tôi sẽ làm, trong hệ sinh thái của Vingroup đang mạnh cái nào sẽ tập trung cái đó. Chúng tôi sẽ đề xuất, thúc đẩy những quá trình khác với những thứ trước đây đã làm, tạo ra kết quả và hiệu quả khác.

Vingroup hiện đang xây sân vận động, trước có tên là Trống Đồng, giờ đã đổi thành Hùng Vương. Sân vận động này là biểu tượng cho tinh thần dân tộc, nếu chúng ta tự lực tự cường, mỗi người đóng góp một tay cho sự phát triển thì đất nước sẽ khác.

Chúng tôi có thể nói tạm thời là doanh nghiệp lớn nhất của Việt Nam, nhưng không đến tầm làm được mọi thứ, không phải "một tay che hết trời". Vingroup sẽ đóng góp hết sức cho đất nước, cái gì làm được tốt thì sẽ nỗ lực để làm".

Kết phiên 22/4, cổ phiếu VIC của Vingroup bứt tốc trong phiên chiều, tăng trần từ khoảng 13h50 và nhanh chóng rơi vào trạng thái trắng bên bán. Khối lượng khớp lệnh đến gần 14h đạt hơn 4 triệu đơn vị.

Thị giá VIC tăng lên 207.200 đồng/cp, thiết lập đỉnh giá mới. Vốn hoá theo đó vượt 1,6 triệu tỷ đồng - mức cao nhất từng ghi nhận trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Diễn biến tích cực của cổ phiếu VIC cũng kéo tài sản của ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Vingroup, lên khoảng 32,8 tỷ USD, xếp thứ 68 thế giới theo thống kê của Forbes.


Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 (Vietnam Investment Forum 2027)

Thời gian: Ngày 12/11/2026
Địa điểm: Shilla Monogram Hanoi Westlake, số 6 Hoàng Minh Thảo, Tây Hồ Tây, Hà Nội

Là sự kiện thường niên quy tụ các chuyên gia đầu ngành, Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 mang đến những góc nhìn chuyên sâu về triển vọng đầu tư và cơ hội trên thị trường năm 2027.

Trong khuôn khổ sự kiện, Ban tổ chức sẽ công bố Best Retail Brokers 2026 - Bảng xếp hạng công ty chứng khoán có dịch vụ bán lẻ tốt nhất thị trường Việt Nam.

Hãy tham gia đánh giá chất lượng dịch vụ công ty chứng khoán, góp phần phản ánh trải nghiệm thực tế của nhà đầu tư và có cơ hội nhận vé mời tham dự Diễn đàn.

Cùng cộng đồng đầu tư đón đầu xu hướng, cập nhật góc nhìn chuyên gia và khám phá cơ hội đầu tư năm 2027. Đăng ký ngay để nhận ưu đãi vé Early Bird, giảm hơn 30%!

chọn
Thủ tướng: Nhà nước không bao cấp về nhà ở nhưng cũng không để thị trường tự điều tiết hoàn toàn
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng lưu ý hiện nay, cơ cấu nhà ở còn thiên về sở hữu, trong khi các loại hình nhà ở chưa được phân định rõ, dẫn đến chính sách hỗ trợ chưa thực sự trúng đối tượng cần ưu tiên. Nhà nước không bao cấp về nhà ở nhưng cũng không để thị trường tự điều tiết hoàn toàn. Nhà trước hết là để người dân có chỗ ở, gắn với an sinh xã hội.