Ông Trump sẽ không tranh luận trực tuyến với đối thủ Joe Biden

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ông sẽ không tham gia tranh luận với cựu phó tổng thống Joe Biden vào ngày 15/10 nếu sự kiện diễn ra theo hình thức trực tuyến. Ông tin rằng ông đủ khỏe để vận động tranh cử.

Động thái của ông Trump diễn ra khá nhanh sau khi Ủy ban tổ chức các cuộc tranh luận giữa hai ứng cử viên tổng thống thông báo lần tranh luận thứ hai sẽ diễn ra theo hình thức trực tuyến do ông Trump đang nhiễm Covid-19, Reuters đưa tin.

Ông Trump nói ông sẽ không tham gia cuộc tranh luận lần thứ hai nếu ông có thể lây bệnh cho người khác, nhưng ông tin rằng ông đủ khỏe để vận động tranh cử.

"Tranh luận trực tuyến là điều chúng tôi không thể chấp nhận. Với hình thức đó, người điều phối có thể ngắt lời tôi dễ dàng", ông nói với Fox Business qua điện thoại.

Ông Trump không muốn tranh luận trực tuyến với đối thủ Joe Biden - Ảnh 1.

Tổng thống Donald Trump rất kì vọng vào cuộc tranh luận lần thứ hai để lật ngược tình thế bất lợi hiện nay. (Ảnh: FOX).

Phe của cựu phó tổng thống Joe Biden hoan nghênh quan điểm của ông Trump. 

"Ngài Biden rất muốn nói trực tiếp với người dân Mỹ và so sánh kế hoạch đoàn kết và tái thiết đất nước của ông với sự lãnh đạo thất bại của Donald Trump đối với đại dịch Covid-19 khiến nền kinh tế hùng mạnh mà ông ấy thừa hưởng chìm vào suy thoái tồi tệ nhất từ Đại suy thoái", bà Kate Bedingfield, phó giám đốc phụ trách chiến dịch tranh cử của ông Biden, phát biểu.

Trong cuộc tranh luận giữa hai ứng cử viên phó tổng thống vào tối 7/10 theo giờ Mỹ, ông Mike Pence và thượng nghị sĩ Kamala Harris đã xoáy sâu vào phản ứng của chính quyền đương nhiệm với đại dịch khiến hơn 210.000 người tử vong ở Mỹ.

Biden và Harris sẽ cùng đi tới Arizona, một trong những bang chiến lược, hôm 8/10, còn Phó Tổng thống Mike Pence tới bang Nevada rồi cũng tới Arizona. 

Theo Bloomberg, các cuộc thăm dò của Đại học Quinnipiac cho thấy cựu Phó Tổng thống Mỹ đang dẫn trước ông Trump 11 điểm % tại bang Florida, 13 điểm % tại bang Pennsylvania và 5 điểm % tại bang Iowa.

Hai cuộc thăm dò khác của New York Times/Siena College cho thấy ông Biden hơn đương kim Tổng thống Trump 6 điểm % tại bang Nevada và 1 điểm % tại bang Ohio.

Ngoài ra, một khảo sát của Trường Luật thuộc Đại học Marquette cho thấy ông Biden dẫn trước 5 điểm % khác tại bang Wisconsin.

Loạt kết quả thăm dò này phản ánh quan điểm của cử tri sau cuộc tranh luận tổng thống đầu tiên tối ngày 29/9. Tại cuộc tranh luận, ông Trump liên tục ngắt lời đối thủ Biden lẫn người điều phối Chris Wallace. Gia đình đương kim Tổng thống Mỹ cũng không tuân theo qui định đeo khẩu trang trong phòng tranh luận.

Vài ngày sau, vào đêm 1/10, ông Trump cùng Đệ nhất Phu nhân Melania Trump xác nhận dương tính với Covid-19. Hôm 2/10, ông Trump vào Bệnh viện quân sự Water Reed và điều trị ba ngày.

Các cuộc thăm dò của New York Times/Siena College được tiến hành hoàn toàn sau khi Tổng thống Trump nhập viện, các cuộc thăm dò còn lại bắt đầu trước khi ông Trump tiết lộ kết quả dương tính đêm 1/10.

6 bang chiến lược đóng vai trò rất quan trọng đối với một trong hai ứng viên vì có thể giúp họ đạt 270 phiếu bầu đại cử tri cần thiết để chiến thắng cuộc đua.

Năm 2016, bà Hillary Clinton giành chiến thắng về số phiếu bầu phổ thông, nhưng lại chịu thua trước ông Trump về số phiếu đại cử tri, một phần do thất bại suýt soát tại các bang Pennsylvania, Michigan và Wisconsin. Một số khảo sát gần đây cho thấy ông Biden đang dẫn trước ông Trump hơn 6 điểm % ở Michigan.

Tại toàn bộ 6 bang trên, cử tri cho biết ông Biden đã chiến thắng cuộc tranh luận tổng thống đầu tiên với tỉ số 2:1. Các cuộc thăm dò ở 6 bang chiến lược cũng cho thấy cử tri dần mất niềm tin vào khả năng kiểm soát đại dịch Covid-19 của Tổng thống Trump sau khi bản thân ông nhiễm bệnh.

Bloomberg đưa tin, các cuộc thăm dò toàn quốc tuần này cho thấy ông Biden đang duy trì vị thế dẫn đầu trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng và kết quả thăm dò toàn quốc năm nay dường như không xuất hiện nhiều biến động đáng chú ý nào.

chọn
[Photostory] Một doanh nghiệp sắp làm dự án nhà ở trên khu đất 2,7 ha cạnh Vinhomes Smart City
Dự kiến từ tháng 5/2024, Confitech sẽ bắt đầu GPMB để triển khai xây dựng Khu nhà ở Tây Mỗ tại quận Nam Từ Liêm để hoàn thành vào tháng 12 năm nay. Khu đất dự án này có quy mô 2,7 ha, nằm tiếp giáp khu liền kề của Vinhomes Smart City