Ông Trump tuyên bố Nga đang kiểm soát Đức

Khởi đầu chuyến đi dự hội nghị thượng đỉnh NATO, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Đức hoàn toàn bị Nga kiểm soát liên quan đến một dự án đường ống dẫn khí giữa 2 nước.

Phát biểu khi trao đổi với Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg tại thủ đô Brussels – Bỉ hôm 11/7, ông Trump đề cập tới việc Đức đang thực hiện các thỏa thuận với Nga:

"Tôi phải nói rằng đó là một điều khá buồn khi Đức thực hiện một thỏa thuận dầu khí lớn với Nga. Họ đang trả hàng tỉ USD cho Nga và tôi nghĩ điều đó là rất không phù hợp".

Ông Trump cũng đề nghị NATO xem xét lại vấn đề nói trên trước khi có cuộc gặp dự kiến với Thủ tướng Đức Angela Merkel trong ngày 11/7.

Tuy nhiên, ông Stoltenberg bác bỏ và nhấn mạnh rằng các thành viên NATO vẫn sẽ làm việc cùng nhau bất chấp sự khác biệt giữa họ.

Nhà lãnh đạo Mỹ dường như nói đến hệ thống đường ống Nord Stream 2 dẫn khí đốt từ Nga đến bờ biển Baltic, Đông Bắc nước Đức, bỏ qua các quốc gia Đông Âu như Ba Lan và Ukraine, giúp tăng gấp đôi lượng khí đốt trực tiếp từ Nga tới Đức.

Dự án bị Mỹ và một số thành viên Liên minh châu Âu (EU) phản đối vì có thể tạo ra đòn bẩy lớn hơn cho Moscow ở Tây Âu.

ong trump tuyen bo nga dang kiem soat duc

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg tại thủ đô Brussels – Bỉ hôm 11/7 (Ảnh: AP)

Tại Brussels, ông Trump được dự báo sẽ tiếp tục chất vấn các đồng minh NATO về chi tiêu quân sự "không công bằng".

"Mỹ đang chi quá nhiều và các nước khác chi không đủ. Vì vậy, chúng tôi sẽ có một cuộc họp về điều đó.

Nó không cân xứng và không công bằng đối với người đóng thuế ở Mỹ. Họ sẽ phải chi nhiều hơn" – ông Trump nói lúc tới ăn sáng với ông Stoltenberg.

Nhà lãnh đạo Mỹ yêu cầu các thành viên NATO chi 2% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) cho quốc phòng vào năm 2024, đồng thời cáo buộc họ không thanh toán một số khoản chi cho Mỹ trong nhiều năm.

NATO ước tính 15 thành viên, hoặc hơn nửa số thành viên của khối, sẽ đáp ứng tiêu chuẩn nói trên vào năm 2024 dựa vào tình hình hiện tại.

Về phần mình, ông Stoltenberg thừa nhận ông Trump đã thúc đẩy các quốc gia NATO chi tiêu nhiều hơn cho quốc phòng và lưu ý người châu Âu và Canada dự kiến​​chi khoảng 266 tỉ USD cho quốc phòng vào năm 2024.

Brussels là điểm dừng chân đầu tiên trong chuyến thăm châu Âu kéo dài 1 tuần của ông Trump, bao gồm các điểm dừng ở London - Anh và Scotland cùng với một cuộc họp được mong đợi với Tổng thống Nga Vladimir Putin vào tuần tới.

ong trump tuyen bo nga dang kiem soat duc Chuyên gia mổ xẻ cái bắt tay 'khác lạ' của ông Trump và Putin

Để đánh giá cuộc hội đàm đầu tiên giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Nga Vladimir Putin, các chuyên gia đã ...

ong trump tuyen bo nga dang kiem soat duc Tiết lộ thú vị về cuộc gặp kéo dài bất thường giữa Tổng thống Trump - Putin

Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson đã tiết lộ một chi tiết thú vị liên quan tới cuộc gặp đầu tiên giữa Tổng thống Nga Vladimir ...

ong trump tuyen bo nga dang kiem soat duc Nga hy vọng ông Putin và Trump có quan hệ tốt đẹp

Điện Kremlin bày tỏ hy vọng Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump sẽ hoà hợp, mong muốn hai ...

chọn
Đầu tư Sài Gòn VRG (SIP): Có hơn 11.948 tỷ đồng khách trả trước, sắp thu nợ hơn nghìn tỷ từ các công ty chứng khoán
Theo BCTC quý I của  Công ty CP Đầu tư Sài Gòn VRG (SIP), doanh thu chưa thực hiện của doanh nghiệp đạt 11.948 tỷ đồng, có khoản phải thu về cho vay ngắn hạn hơn 1.353 tỷ đồng từ các công ty chứng khoán.