Thông tin với báo chí, ông Nguyễn Hữu Lượng, Chủ tịch UBND xã Hữu Kiệm (Kì Sơn, Nghệ An) cho biết. vừa có một người chết và 10 người khác phải nhập viện cấp cứu khẩn cấp do ong vò vẽ đốt.
Trước đó, trưa 22/10, anh Kha Văn Hằng (33 tuổi, trú bản Na Chảo, xã Hữu Kiệm, Kì Sơn, Nghệ An) lên khu vực núi ở gần bản để nhặt củi thì bị một đàn ong vò vẽ cả nghìn con lao ra tấn công.
Đàn ong rừng hung dữ liên tục đốt khiến anh Hằng gục tại chỗ. Nạn nhân được phát hiện và đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi.
Hai ngày sau, 10 người thân của anh Hằng quay lại nơi anh này bị ong đốt để lấy đồ đạc đánh rơi và làm vía theo phong tục địa phương tiếp tục bị ong đốt phải nhập viện cấp cứu.
Một nạn nhân bị ong đốt vào chiều 24/10 với vô số vết chích trên lưng. (Ảnh: Báo Nghệ An)
Ông Sầm Văn Hải, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Kì Sơn (Nghệ An) thông tin, trong số 10 người bị ong tấn công người nhiều nhất bị vài chục nốt. "Chúng tôi cho các nạn nhân truyền dịch, giải độc trong nhiều giờ. Hiện, tất cả nạn nhân bị ong đốt đều qua cơn nguy kịch và có thể xuất viện".
Ong vò vẽ là một trong những loại ong phổ biến ở nước ta. Ong vò vẽ có độc và khá nguy hiểm nếu bị đốt nhiều.
Bạn có thể nhận biết ong vò vẽ qua thân và bụng, Thân và bụng ong khá thon gọn, có khoang đen xen kẽ khoang vàng. Đầu ong rộng bằng ngực, không nhẵn, có nhiều nốt rỗ lấm chấm nhỏ, lông tơ cứng, ngắn và thưa.
Ong vò vẽ thường làm tổ nơi lộ thiên, trên cành cây hay bụi cây, có khi làm tổ trong mái nhà.
Nọc ong vò vẽ có độc. Khi bị ong đốt thì tùy theo số lượng nhát đốt mà có thể gây sốc phản vệ, suy gan, suy thận, rối loạn đông máu...
Ong vò vẽ là loại ong có độc và hung dư. (Ảnh: VTC14)
Ths. BS Nguyễn Trung Nguyên, Phụ trách Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, nếu không may bị ong đốt, người bệnh cần phải hết sức bình tĩnh, tìm chỗ tránh ngay, không vung tay xua đuổi ong loạn xạ càng thu hút số lượng ong tới nhiều hơn.
Ngay sau khi bị ong đốt, bệnh nhân cần rửa sạch các vết đốt bằng xà phòng hoặc dung dịch sát trùng và dùng kềm nhỏ để rút hết các vòi chích của ong ra; đắp khăn lạnh hay túi chườm nước đá lên vùng sưng nề khoảng 15 - 20 phút có thể giúp giảm đau và giảm phù nề.
Các dấu hiệu nặng của nạn nhân bị ong độc đốt là: Nạn nhân cảm thấy mệt nhiều, tay chân lạnh, da nổi ban, nước tiểu đỏ, tiểu ít, khó thở.
Trong trường hợp đó, nên đặt nạn nhân nằm yên một chỗ, tránh cử động nhiều để hạn chế nọc độc lan chuyển sang nơi khác; phần bị đốt nên để ở vị trí thấp hơn tim và nhanh chóng gọi cấp cứu hỗ trợ.