Phần lớn các hộ thuộc diện giải tỏa mở rộng đường 70 đã kê khai

Dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng đường 70 có tổng mức đầu tư gần 3.400 tỷ đồng, trong đó chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư chiếm hơn 2.000 tỷ đồng.

Đường 70 đoạn qua Khu đô thị Xuân Phương. (Ảnh: Hạ Vũ).

Theo cổng TTĐT TP Hà Nội, vừa qua, HĐND phường Tây Mỗ đã tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề về “Công tác triển khai thực hiện dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng đường 70, đoạn từ đường Trịnh Văn Bô đến hết địa phận quận Nam Từ Liêm (cũ)”.

Về tiến độ thực hiện dự án, Giám đốc Ban Quản lý đầu tư - hạ tầng phường Tây Mỗ cho biết, dự án nâng cấp, mở rộng đường 70 đã được HĐND Thành phố thông qua chủ trương tại Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 12/9/2022 và UBND Thành phố phê duyệt tại Quyết định số 1438/QĐ-UBND ngày 15/3/2024. 

Tuyến đường có chiều dài khoảng 4,95 km, mặt cắt ngang từ 40-50 m; xây dựng đồng bộ cầu vượt đường sắt, hệ thống thoát nước mưa - nước thải, hệ thống chiếu sáng, cây xanh và hạ tầng kỹ thuật ngầm. Khi hoàn thành, tuyến đường sẽ kết nối trực tiếp khu vực Tây Mỗ -  Xuân Phương - Hà Đông.

Tổng mức đầu tư dự án gần 3.400 tỷ đồng, trong đó chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư chiếm hơn 2.000 tỷ đồng. Riêng trên địa bàn phường Tây Mỗ, diện tích đất phải thu hồi gần 6,5 ha; gồm đất ở của khoảng 160 hộ dân, đất nông nghiệp của khoảng 70 hộ, đất công trình công cộng và khoảng 250 ngôi mộ cần di chuyển.

Đến nay, phần lớn các hộ đã kê khai, một số ít trường hợp còn thắc mắc đang tiếp tục được vận động, giải thích và đối thoại.

Về bố trí tái định cư, dự án dự kiến bố trí tại một số vị trí trên địa bàn quận Nam Từ Liêm trước đây, trong đó ưu tiên khu đất 4,3 ha phường Tây Mỗ, khu 37,7 ha phường Xuân Phương và các khu tái định cư DD1, TT5 hoặc căn hộ tại Kiều Mai. 

chọn
Hải Phòng xác định 5 cực động lực phát triển bất động sản, dịch chuyển trọng tâm thị trường ra khỏi đầu cơ
UBND TP Hải Phòng đánh giá, BĐS địa phương đang ở giai đoạn phát triển bền vững, có chọn lọc, chuyển trọng tâm từ đầu cơ sang sản xuất - hạ tầng - đô thị cảng. Đến năm 2030, nếu hoàn thiện cơ chế tài chính đất đai - quỹ phát triển đô thị - đấu giá minh bạch, Hải Phòng có thể trở thành trung tâm BĐS công nghiệp - logistics - đô thị xanh hàng đầu miền Bắc.