Phát hiện đối tượng người nước ngoài xâm nhập trụ sở quản lý bay Việt Nam

Vào lúc 1h42 ngày 20/3, một đối tượng người nước ngoài, quốc tịch Thuỵ Điển, đã xông vào trụ sở của Công ty Quản lý bay miền Nam - đơn vị thực hiện chức năng quản lý vùng trời, quản lý các hoạt động bay dân dụng trong nước và quốc tế.

phat hien doi tuong nguoi nuoc ngoai xam nhap tru so quan ly bay viet nam

Việc điều hành các chuyến bay tại Trung tâm kiểm soát bay đường dài Việt Nam

Lực lượng kiểm soát an ninh hàng không của Công ty Quản lý bay miền Nam (TPHCM) đã phát hiện kịp thời và khống chế đối tượng. Tuy nhiên, đối tượng đã chống trả và tiếp tục xông vào khu vực Văn phòng của Công ty Quản lý bay miền Nam.

Sau khi khống chế được đối tượng, lực lượng kiểm soát an ninh hàng không đã phối hợp và bàn giao cho Công an quận Tân Bình để xử lý theo quy định của pháp luật.

Vụ việc chưa để xảy ra thiệt hại đối với các trang thiết bị và không ảnh hưởng đến công tác điều hành bay tại Công ty Quản lý bay miền Nam.

Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ việc, Cục Hàng không Việt Nam đã chỉ đạo, cử đoàn cán bộ trực tiếp đến Công ty Quản lý bay miền Nam phối hợp với Cảng vụ hàng không miền Nam, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam và Công an quận Tân Bình để điều tra, xác minh làm rõ vụ việc.

Quản lý bay thực hiện chức năng quản lý vùng trời, quản lý các hoạt động bay dân dụng trong nước và quốc tế. Quản lý bay đã tham gia vào quá trình phân công và hợp tác quốc tế về cung cấp các dịch vụ không vận khi trực tiếp điều hành các máy bay quốc tế bay đi, đến và quá cảnh qua vùng trời chủ quyền của Việt Nam.

Các đơn vị quản lý bay thực hiện các chức năng quản lý, điều hành và kiểm soát các hoạt động bay trên các hành lang bay và vùng trời được phân công; bảo đảm các dịch vụ không lưu, không báo và khí tượng hàng không, tham gia tổ chức công tác tìm kiếm, cứu nguy máy bay dân dụng trong nước và nước ngoài theo phạm vi phụ trách.

phat hien doi tuong nguoi nuoc ngoai xam nhap tru so quan ly bay viet nam Cựu phi công đề nghị mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất về phía Đông

Cựu phi công Mai Trọng Tuấn đề nghị mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất về phía Đông thay vì phía Bắc hoặc Nam.

phat hien doi tuong nguoi nuoc ngoai xam nhap tru so quan ly bay viet nam Lộ diện hình ảnh Hoa hậu chuyển giới Hương Giang ở sân bay

Những hình ảnh đầu tiên của Hoa hậu chuyển giới quốc tế Nguyễn Hương Giang ở sân bay Thái Lan thu hút sự chú ý ...

chọn
Chủ tịch Lương Minh Tuấn: Kính siêu trắng sẽ là mũi nhọn 5 năm tới của Đạt Phương, dự kiến mang về doanh thu nghìn tỷ từ 2026
Theo kế hoạch, quý I /2025 Đạt Phương sẽ khởi công nhà máy sản xuất kính siêu trắng tại Thừa Thiên - Huế, dự kiến từ 2026 sẽ mang về doanh thu 1.500 - 2.000 tỷ đồng. Chủ tịch Đạt Phương cho biết, đây là ngành mũi nhọn của Đạt Phương trong thời gian tới, doanh nghiệp đang có những lợi thế lớn trên thị trường kính siêu trắng.