Phe Biden chi hơn 1 tỉ USD để tranh cử, xô đổ mọi kỉ lục trước đây

Ông Joe Biden đang trên đường trở thành ứng viên tổng thống chi nhiều tiền nhất cho mỗi lá phiếu nhận được. Cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2020 cũng là cuộc bầu cử đốt nhiều tiền nhất trong lịch sử Mỹ.
Ông Biden sắp trở thành ứng viên tổng thống chịu chi nhất cho mỗi phiếu bầu - Ảnh 1.

Tổng thống đắc cử Joe Biden. (Ảnh: Fox News)

Tổ chức phi lợi nhuận Center for Responsive Politics, bản khai miễn thuế và trang web tài chính OpenSecrets.org ước tính cuộc bầu cử năm 2020 sẽ có chi phí tổng cộng 14 tỉ USD. Các tổ chức này còn cho biết Đảng Dân chủ chịu chi hơn hẳn Đảng Cộng hòa.

Theo Newsweek, chiến dịch tranh cử của ông Biden huy động được 1,38 tỉ USD trong cuộc bầu cử. Con số này bao gồm tiền đóng góp cho ủy ban vận động chính thức Biden for President và các tổ chức bên ngoài hỗ trợ Đảng Dân chủ.

Cho đến nay, hơn 1,14 tỉ USD trong số tiền khổng lồ trên đã được sử dụng. Nhiều khả năng chiến dịch tranh cử của ông Biden sẽ tiêu hết phần còn lại trước hạn chót nộp báo cáo hậu bầu cử là ngày 3/12. Ông Biden giành được gần 77 triệu phiếu bầu trên toàn quốc, đồng nghĩa với việc chiến dịch của ông đang trên đà chi gần 18 USD cho mỗi phiếu bầu.

Số tiền trên nhiều hơn chi phí bất kì ứng cử viên tổng thống nào từng bỏ ra, cả về tổng số và chia bình quân cho mỗi cử tri.

Theo phân tích của OpenSecrets.org, hơn 80% tiền ông Biden huy động được dùng để trả cho các dịch vụ truyền thông. Chiến dịch của ông Trump chỉ sử dụng khoảng 66% quĩ tranh cử vào truyền thông.

Tờ Newsweek cho biết truyền thông thường là khoản mục lớn nhất trong chi tiêu của các chiến dịch tranh cử tổng thống. Đội ngũ của ông Biden cũng đầu tư mạnh tay vào quảng cáo truyền hình.

Số tiền còn lại được chiến dịch của ông Biden phân bổ vào tiền lương, quản lí, hoạt động gây quĩ và các khoản khác. Tuy nhiên, các số liệu này chỉ được thu thập đến 14/10.

Tính cả năm 2020, ông Trump huy động được 863,5 triệu USD và giành được 71,9 triệu phiếu bầu. Như vậy, chiến dịch của ông sẽ tốn gần 12 USD cho mỗi phiếu bầu nếu sử dụng hết phần tiền còn lại. Tính đến 14/10, chiến dịch của ông mới chi 809 triệu USD.

Xô đổ kỉ lục quá khứ

Năm 2016, bà Hillary Clinton chi hơn 768,5 triệu USD và giành được 65,9 triệu phiếu bầu. Bà Clinton bỏ ra chưa đến 12 USD cho mỗi phiếu bầu. Điều này có nghĩa là chiến dịch của ông Biden sẽ tiêu nhiều hơn 50% cho mỗi lá phiếu so với chiến dịch tranh cử đắt đỏ thứ hai trong lịch sử Mỹ.

Tổng chi phí cho cuộc chạy đua vào Nhà Trắng của ông Trump hồi năm 2016 là 422,6 triệu USD. Ông giành được gần 63 triệu phiếu bầu, tương đương chi phí chưa đến 7 USD cho một lá phiếu.

Trong cuộc bầu cử 2012, ứng viên Đảng Cộng hòa là Thượng nghị sĩ Mitt Romney bỏ ra nhiều tiền hơn ông Trump cho mỗi phiếu bầu ông nhận được (8 USD/phiếu) nhưng vẫn thất bại trước Tổng thống Obama.

Trung bình trong năm 2012, ông Obama tốn 11 USD cho mỗi phiếu bầu nhận được. Con số này gần tương đương với chi phí cho chiến dịch tranh cử thành công năm 2008 của ông. Trong cuộc đua này, cố thượng nghị sĩ John McCain bỏ ra khoảng 6 USD cho mỗi lá phiếu và thất bại.

Năm 2004, Tổng thống George W. Bush lập kỉ lục về chi tiêu cho chiến dịch tái tranh cử. Tuy nhiên, cuộc đua này chỉ tốn của ông khoảng 6 USD cho mỗi phiếu bầu. Sau này, kỉ lục trên nhanh chóng bị vượt qua.

Đảng Dân chủ chi nhiều tiền hơn hẳn Đảng Cộng hòa trong mỗi cuộc bầu cử gần đây, nhưng cách biệt giữa hai bên trong năm 2020 là đặc biệt lớn. Đảng Dân chủ bỏ ra gần 7 tỉ USD cho chu kì bầu cử 2020 (bao gồm cuộc đua vào Nhà Trắng và Quốc hội…), nhiều hơn Đảng Cộng hòa 3 tỉ USD.

Phải đến tháng 12, số liệu cuối cùng về tiền huy động và chi tiêu cho chiến dịch tranh cử tổng thống mới được công bố. Nhưng hiện tại đã rõ ràng chiến dịch của ông Biden sẽ chi nhiều hơn cho mỗi lá phiếu giành được so với bất kì chiến dịch nào trước đây.

chọn
Toàn cảnh vị trí quy hoạch cầu vượt sông Đáy nối Chương Mỹ - Ứng Hòa, Hà Nội
Một cầu vượt sông Đáy dự kiến được xây dựng kết nối các huyện Chương Mỹ và Ứng Hòa, Hà Nội.