Phố đường tàu Hà Nội nằm trong danh sách những điểm du lịch nên tránh năm 2020

Tạp chí Fodor's - cẩm nang du lịch nổi tiếng của Mỹ vừa đưa ra danh sách những địa điểm du khách nên tránh đến tham quan vào năm 2020, trong đó có phố đường tàu Hà Nội.

Mới đây, tạp chí nổi tiếng của Mỹ Fodor's vừa đưa ra danh sách những điểm đến du khách nên tránh năm 2020. Danh sách này được tạp chí Fodor's công bố hàng năm nhằm nêu ra các vấn đề về đạo đức, môi trường... có thể xảy ra trước, trong và sau chuyến đi tới những điểm đến nhất định trên thế giới. Từ đó, du khách có thể cân nhắc liệu có nên tới đó hay không. 

Trong danh sách điểm đến năm nay mà tạp chí Fodor's đã đưa ra có phố đường tàu Hà Nội cùng với những điểm đến quá tải gồm thành phố Barcelona - Tây Ban Nha, dãy núi Big Sur - Mỹ, quần thể Angkor Wat - Campuchia, đảo Bali - Indonesia. 

04_NoList2020__PlacesThatDontWantYou_shutterstock_1532933786-768x512

(Ảnh: Shutterstock).

Phố đường tàu Hà Nội được xây dựng từ năm 1902, là tuyến đường sắt chạy qua Hà Nội và qua các tỉnh phía bắc Việt Nam. Cho đến ngày nay, đây vẫn là tuyến đường sắt chở hành khách và hàng hóa trên đất liền. Vài tháng trở lại đây, hàng loạt quán cà phê mọc lên sát với đường ray xe lửa, thu hút đông đảo du khách ghé thăm. Những đoàn tàu chạy qua khu phố cổ với nhà cửa san sát hai bên, tạo nên một khung cảnh độc đáo với khách quốc tế.

Tuy nhiên, hàng quán kinh doanh hai bên đường tàu thu hút ngày càng đông khách du lịch, tiềm ẩn nhiều những nguy cơ mất an toàn giao thông. Thậm chí, một lái tàu đã phải phanh gấp vì khách đứng sát bên đường ray để chụp ảnh.

6725856728596978573931924785847874288091136n-157060378845013479667

(Ảnh: Vietnamtravel).

Vào tháng 10 vừa qua, chính quyền Hà Nội đã dẹp bỏ phố cà phê đường tàu với lí do lo ngại về an toàn giao thông. Chính quyền đã lập rào chắn ngăn du khách vào chụp ảnh, yêu cầu các hộ kinh doanh ký cam kết không lấn chiếm hành lang đường sắt. Những biển báo cũng được lắp đặt để cảnh báo du khách về khu vực nguy hiểm, cấm tụ tập, chụp ảnh, quay phim...

Động thái của các nhà chức trách vấp phải không ít ý kiến trái chiều của du khách và người dân sống xung quanh khu vực này. Nhiều người phàn nàn và mong muốn được đi lại tham quan trong khu phố đường tàu. Tuy nhiên, theo tạp chí Fodor's cho biết, nếu du khách tiếp tục đổ xô đến phố đường tàu, họ sẽ tự gây nguy hiểm cho chính mình và cản trở hoạt động của ngành đường sắt.

photo-1-1574329160355313192302

(Ảnh: Ninh Giang).

Bên cạnh đưa ra danh sách các điểm đến quá tải, tạp chí Fodor's cũng chỉ ra điểm đến nguy hiểm có thể gây chết người được đó là đỉnh Matterhorn (giữa biên giới Italy và Thụy Sĩ), do địa hình bất ổn định. Vào năm 2018, đã có 11 người chết khi leo núi Matterhorn. Đến năm 2019, 7 nhà leo núi nổi tiếng người Thụy Sĩ cũng thiệt mạng khi chinh phục đỉnh núi. 

02_NoList2020__PlacesThatCouldKillYou_iStock-1163658734-768x512

(Ảnh: Sentongo).

Những điểm cần cân nhắc thu thuế du lịch năm 2020 là đảo rồng Komodo - Indonesia và vườn quốc gia Galapágos - Ecuadore để bảo tồn hệ sinh thái tự nhiên.


Tag:
chọn
Nơi quy hoạch tổ hợp nhà ở của HanoiHouse tại ngã tư Nguyễn Phong Sắc - Tô Hiệu
Tại góc ngã tư Nguyễn Phong Sắc - Tô Hiệu có một khu đất hơn 0,2 ha, được quy hoạch cho dự án nhà ở thấp tầng và cao tầng. Chủ cũ của dự án này trước đây là Indeco, sau nhiều năm chậm triển khai đã chuyển giao cho chủ mới là HanoiHouse.