Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu ngăn chặn ma túy 'tem giấy'

Chính phủ yêu cầu các Bộ, Ban, Nghành phải vào cuộc để xử lý việc ma túy “tem giấy” hay còn gọi là “bùa lưỡi” đang có những diễn biến phức tạp trong thời gian gần đây.

Phó thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu Bộ Công an, Bộ Giáo dục Đào tạo, Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống ma túy phải vào cuộc để xử lý việc ma túy “tem giấy” hay còn gọi là “bùa lưỡi” đang có những diễn biến phức tạp trong thời gian gần đây.

Chính phủ chỉ đạo nóng

Ngày 22/9/2016, Văn phòng Chính phủ có văn bản truyền đạt lại ý kiến chỉ đạo của Phó thủ tướng Vũ Đức Đam về việc tập trung điều tra, xử lý, ngăn chặn việc ma túy “tem giấy” hay còn gọi là “bùa lưỡi” trong thời gian gần đây có những diễn biến phức tạp.

Theo đó, thời gian gần đây, trên một số phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội có nhiều tin, bài về "tem giấy" hay "bùa lưỡi" chứa chất LSD (một loại ma túy gây ảo giác) đang bủa vây trường học, đầu độc giới trẻ.

pho thu tuong chinh phu yeu cau ngan chan ma tuy tem giay
Hình ảnh loại ma túy "tem giấy" đang bán bí mật trên thị trường

Về việc này, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan, địa phương liên quan kịp thời triển khai các biện pháp phòng ngừa và đấu tranh hiệu quả đối với hiện tượng này, báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ trước ngày 31/10/2016.

Bộ Công an chỉ đạo công an các địa phương tăng cường quản lý địa bàn, đặc biệt khu vực xung quanh trường học, xử lý nghiêm các trường hợp quảng bá, mua bán, dụ dỗ, lôi kéo học sinh, sinh viên sử dụng ma túy.

Phó Thủ tướng giao Bộ Giáo dục và Đào tạo tăng cường giáo dục, tuyên truyền cho học sinh, sinh viên và phụ huynh về tác hại và cách nhận biết các loại ma túy, đặc biệt là chất LSD; phát hiện và ngăn chặn kịp thời việc sử dụng chất gây nghiện, chất hướng thần trong trường học; kiểm tra, đánh giá và hướng dẫn công tác phòng ngừa ma túy trong trường học ở một số địa bàn trọng điểm.

Vào cuộc tổng thể ngăn chặn "bùa lưỡi"

Theo thông tin ghi nhận của Vietnammoi, thời gian gần đây, ma túy “tem giấy” có những diễn biến tương đối phức tạp tại TP HCM. Theo phản ánh thì tại nhiều địa bàn quận nội thành ở đây có xuất hiện tình trạng học sinh ở tuổi cấp 2, cấp 3 tìm mua loại chất kích thích này để sử dụng.

Phía Cơ quan chức năng tại TP HCM đã có thông tin về chất cấm này đang lén lút đưa về Việt Nam; các đối tượng sử dụng ma túy “tem giấy” trong quán bar, khách sạn, nhà nghỉ.

Theo khẳng định của Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy (PC47) Công an Thành phố Hồ Chí Minh chưa phát hiện ra một vụ việc nào liên quan đến chào hàng ma túy “tem giấy” công khai và phổ biến trước cổng trường hoặc nơi công cộng trong thời gian gần đây trên địa bàn thành phố.

pho thu tuong chinh phu yeu cau ngan chan ma tuy tem giay
Các Bộ, Ngành và các địa phương đang có những chỉ đạo quyết liệt để ngăn chặn "bùa lưỡi"

Trong khi đó, Phòng Công tác học sinh sinh viên thuộc Sở GD&ĐT Hà Nội đã lên tiếng cảnh báo các tệ nạn ma túy tại thủ đô tiềm ẩn nhiều nguy cơ tiếp cận đến môi trường học đường, đặc biệt là tác động đến học sinh, sinh viên dưới nhiều hình thức tinh vi, phức tạp.

Cập nhật thông tin mới nhất cho thấy loại ma túy “bùa lưỡi” hay còn gọi là "tem giấy" đang thịnh hành với một số dân chơi. Các chuyên gia cũng cảnh cáp nguy cơ sử dụng “bùa lưỡi” ở Hà Nội trong thời gian tới rất cao.

Theo yêu cầu của Sở GD&ĐT Hà Nội, các trường tổ chức khám sức khỏe đầu năm cho học sinh, kết hợp kiểm tra, xét nghiệm sử dụng ma túy ngẫu nhiên và xét nghiệm đột xuất khi cần thiết đối với người có biểu hiện nghi vấn sử dụng ma túy trái phép.

Bên cạnh đó, các trường học cần chủ động phối hợp với các ban ngành, đoàn thể tại địa phương, kiểm tra, theo dõi, giải tỏa các hàng quán, người bán hàng rong, các tụ điểm có biểu hiện phức tạp, liên quan đến ma túy ở các khu vực xung quanh trường học.

chọn
Chủ tịch Lương Minh Tuấn: Kính siêu trắng sẽ là mũi nhọn 5 năm tới của Đạt Phương, dự kiến mang về doanh thu nghìn tỷ từ 2026
Theo kế hoạch, quý I /2025 Đạt Phương sẽ khởi công nhà máy sản xuất kính siêu trắng tại Thừa Thiên - Huế, dự kiến từ 2026 sẽ mang về doanh thu 1.500 - 2.000 tỷ đồng. Chủ tịch Đạt Phương cho biết, đây là ngành mũi nhọn của Đạt Phương trong thời gian tới, doanh nghiệp đang có những lợi thế lớn trên thị trường kính siêu trắng.