Phó Thủ tướng trực tiếp thị sát vụ sông 'nuốt' nhà ở An Giang

Sáng 15/5, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã cùng đoàn công tác Chính phủ thị sát hiện trường khu vực sạt lở tại tổ 12 (ấp Mỹ Hội, xã Mỹ Hội Đông, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang).
pho thu tuong truc tiep thi sat vu song nuot nha o an giang Hé lộ nguyên nhân vụ sông 'nuốt' 16 căn nhà ở Vàm Nao, An Giang
pho thu tuong truc tiep thi sat vu song nuot nha o an giang Vụ sông 'nuốt' nhà: Cục Đường thủy sẽ công bố các điểm nguy cơ sạt lở
pho thu tuong truc tiep thi sat vu song nuot nha o an giang Vụ sông 'nuốt' nhà: Bộ trưởng Môi trường họp khẩn với An Giang
pho thu tuong truc tiep thi sat vu song nuot nha o an giang
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng thị sát, chỉ đạo khắc phục vụ sông "nuốt" nhà ở An Giang. Ảnh: VGP

Phó Thủ tướng và đoàn công tác đã đi cano khảo sát một số điểm có nguy cơ sạt lở cao dọc bờ sông Vàm Nao; thăm, tặng quà cho 16 hộ dân bị sông "nuốt" nhà hôm 22/4 vừa qua.

Phó Thủ tướng đã chia sẻ khó khăn với các hộ dân và mong muốn bà con đoàn kết, tuân thủ các quyết định di dời của chính quyền để đảm bảo an toàn về người, tài sản.

Sau vụ sạt lở ngày 22/4, chính quyền địa phương đã di dời khẩn cấp 107 căn nhà, 1 nhà máy xay sát và 1 trường tiểu học. Được biết, chiều dài sạt lở khoảng 70 m, lấn sâu vào bờ trên 35 m. Đường giao thông liên xã bị cắt đứt.

Ngoài việc di dời, chính quyền địa phương cũng thông báo, cắm biển cảnh báo và khoanh vùng khu vực sạt lở; không cho tàu lưu thông gần nơi sạt lở và nơi có nguy cơ sạt lở.

pho thu tuong truc tiep thi sat vu song nuot nha o an giang
Sông "nuốt" nhà ở An Giang nhìn từ trên cao. Ảnh: PLO

Trước đó, Bộ NN&PTNT đã có báo cáo Chính phủ về tình hình sạt lở bờ sông Vàm Nao.

Cụ thể, báo cáo của Bộ NN&PTNT cho thấy 5 nguyên nhân sơ bộ gây sạt lở gồm: Phân lưu từ sông Tiền sang sông Hậu Thay đổi; Địa chất sa bồi mềm yếu, kết cấu rời rạc, dễ bị xói trôi; Nhiều công trình xây dựng sát bờ sông; Gia tăng tần suất, tải trọng của phương tiện giao thông thủy; Khai thác cát quá mức.

Kết quả quan trắc và cảnh báo sạt lở đất bờ sông tại tỉnh An Giang cho thấy tỉnh này hiện có 51 đoạn thuộc diện cảnh báo sạt lở. Đầu năm 2017, tỉnh đã xảy ra 15 điểm sụp lún, sạt lở đất bờ sông, kênh, rạch (An Phú 6 điểm, Chợ Mới 3 điểm, Tân Châu 4 điểm, Phú Tân 2 điểm).
chọn
Lãnh đạo Everland chia sẻ về dự án HH5 Bắc An Khánh vừa M&A ở khu tây Hà Nội
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, Chủ tịch Everland Lê Đình Vinh cho biết, hiện nay tình hình thị trường bất động sản phía tây Hà Nội đang ấm dần, do tập đoàn đang phối hợp với chủ khu đô thị Bắc An Khánh để hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng ô đất HH5 để có thể triển khai xây dựng từng phần ngay trong 2024.