![]() |
| Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình trả lời chất vấn. Ảnh: VGP |
Chiều 15/6, Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình "đăng đàn" trả lời chất vấn thay vì Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc như dự kiến trước đó.
Trong phiên chất vấn, Đại biểu Nguyễn Thị Kim Bé (Kiên Giang) đã hỏi quan điểm chỉ đạo của Chính phủ về việc chuyển biên chế giáo viên thành hợp đồng đang khiến cử tri ngành giáo dục lo lắng.
Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cho biết vấn đề này được đề xuất nhằm thực hiện cơ chế tự chủ, tạo điệu kiền cho đơn vị sự nghiệp công lập hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nâng cao chất lượng dịch vụ công phục vụ người dân.
"Đây là vấn đề liên quan đến chủ trương nhưng đồng thời cũng là liên quan đến pháp luật và chính sách.
Pháp luật ở đây thì có Luật cán bộ công chức, Luật viên chức, chính sách với viên chức, người lao động đặc biệt là lao động ở vung sâu, vùng xa, vùng khó khăn.
Ý chung là chúng ta muốn làm thế nào để công chức trở thành người tác nghiệp chuyên nghiệp trong bộ máy công quyền, còn trong đơn vị sự nghiệp thì là các viên chức theo chế độ hợp đồng.
Đây là vấn đề cần phải có sự nghiên cứu kỹ. Đề xuất của Bộ GD&ĐT là ý kiến của Bộ; là ý kiến đề xuất chứ chưa phải quyết định", Phó Thủ tướng nói.
| 'Bỏ biên chế giáo viên': Giáo viên không đạt sẽ ra khỏi ngành
Giải trình vấn đề "bỏ biên chế giáo viên", Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cho biết sẽ kiên quyết đưa ra khỏi ngành những giáo ... |
Ngoài ra, theo Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình, Chính phủ đã giao cho Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính xem xét xây dựng đề án đổi mới về cơ chế quản lý, tài chính; tổ chức lại hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập để trình Hội nghị Trung ương 6 vào tháng 10/2017.
"Hội nghị sẽ xem xét xây dựng tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu quả. Trong đó, có nghiên cứu, sắp xếp lại cái đội ngũ cán bộ công chức, viên chức", ông Trương Hoà Bình cho biết.
Trước đó, ngày 9/6, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ khi trả lời chất vấn đã cho biết: "Giáo viên có tâm lý vào biên chế cho ổn định dẫn đến việc khó khăn khi nâng cao kiến thức, phẩm chất năng lực khiến chất lượng giáo dục không cao.
Chúng tôi hiện mới đặt vấn đề nghiên cứu đề xuất thí điểm chuyển dần biên chế giáo viên sang hợp đồng lao động. Thí điểm từ đại học và một số trường phổ thông có điều kiện; rút kinh nghiệm rồi mới nhân rộng".
Bộ trưởng Bộ GD&ĐT cũng cho biết "có thể đưa ra khỏi ngành những giáo viên không đạt yêu cầu mới".
|
Trước khi trả lời chất vấn, Phó thủ tướng Trương Hòa Bình đã báo cáo một số vấn đề mà cử tri quan tâm như: KT-XH tiếp tục xu hướng tích cực; không tăng trưởng bằng mọi giá; giám sát chặt chẽ các ngân hàng yếu kém. Triển khai quyết liệt, hiệu quả cơ cấu lại DNNN; kiên quyết xử lý các dự án thua lỗ; xử lý nghiêm hành vi bảo kê, tiếp tay cho cát tặc; xử lý dứt điểm các dự án ô nhiễm môi trường. Khẩn trương khắc phục sự cố sạt lở; giải quyết dứt điểm các vụ khiếu kiện đông người; khám phá nhanh các vụ án, không để oan sai. |
| Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ: 'Chúng ta có tiền mà không tiêu hết được'
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nói "chúng ta có tiền mà không tiêu hết được" là một trong những nguyên nhân khiến tăng trưởng ... |
Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2026 - Summer Summit
Thời gian: 11/06/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội
Vietnam Investment Forum 2026 - Summer Summit quy tụ đại diện cơ quan quản lý, lãnh đạo ngân hàng, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, giám đốc phân tích và các chuyên gia kinh tế độc lập, tập trung vào bức tranh vĩ mô, AI & Big Data và chiến lược tìm kiếm Alpha trong nửa cuối năm 2026.
Ba phiên thảo luận chính:
Phiên thảo luận 1: Vĩ mô 2026 - Việt Nam trước các cú sốc từ bên ngoài và cơ hội từ bên trong
Phiên thảo luận 2: AI & Big Data - Từ lợi thế ra quyết định đến thế hệ sản phẩm đầu tư mới
Phiên thảo luận 3: Cơ hội tìm kiếm Alpha trên thị trường chứng khoán và các kênh tài sản phổ biến
Tìm hiểu chương trình tại VIF 2026 Summer Summit.
Tham gia khảo sát "Dự báo của bạn về nửa cuối năm 2026" để có cơ hội nhận vé mời đặc biệt từ Ban Tổ chức.