Ông chia sẻ: “Nhìn vào góc độ doanh nghiệp và góc độ ngân hàng, cái tôi cảm giác được và nhìn vào bản chất quan hệ ngân hàng nói riêng và các thể chế tài chính nói chung với các doanh nghiệp, tôi có thể nói rằng ngân hàng không cần doanh nghiệp nhỏ và vừa”.
![]() |
TS Vũ Đình Ánh - chuyên gia kinh tế tài chính |
Hiện nay, tổng tín dụng ngân hàng thương mại khoảng 20% như vậy là ổn về góc độ tăng trưởng tín dụng, quy mô tổng tín dụng nền kinh tế ổn, các ngân hàng hàng thương mại đang bị đè lên đầu hạn mức tín dụng.
Và các ngân hàng thương mại có lãi khủng, điển hình như ngân hàng Vietcombank công bố 6 tháng đầu năm lãi hơn 8.000 tỷ.
Vì thế, không cần các doanh nghiệp vừa và nhỏ, không cần thúc đẩy cho vay thì hệ thống ngân hàng, các tổ chức tín dụng đã ổn thì việc gì cần cho vay.
Theo ông Vũ Đình Ánh: “Các doanh nghiệp nhỏ và vừa đang nói ngôn ngữ của dân kinh tế, trong khi đó các ngân hàng, tài chính lại nói ngôn ngữ của tài chính”.
Và nhiều người không hiểu được và phân biệt được giữa kinh tế và tài chính, vấn đề lớn ở đây là bất đồng ngôn ngữ.
Thực tế cái ngân hàng cần là phải có kế hoạch tài chính sớm từ các doanh nghiệp nhỏ và vừa, thế nhưng các doanh nghiệp nhỏ và vừa đang nói ngôn ngữ của dân kinh tế, trả lời câu hỏi sản xuất cái gì, cho ai, sản xuất như thế nào.
![]() |
|
Từ trái qua phải: Ông Nguyễn Xuân Dương - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên, Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty May Hưng Yên; Bà Trần Thu Trang - Phó Giám đốc Trung tâm Khách hàng Doanh nghiệp vừa và nhỏ - Ngân hàng VietinBank; Ông Cấn Văn Lực - Chuyên gia Kinh tế trưởng BIDV & Thành viên Hội đồng Tư vấn Chính sách Tài chính - Tiền tệ Quốc gia; Chuyên gia kinh tế Vũ Đình Ánh |
Ông chia sẻ thêm, ông cảm thấy ngân hàng không cần doanh nghiệp nhỏ và vừa, chưa kể chúng ta muốn tăng trong số 40% doanh nghiệp nhỏ và vừa đã được tiếp cận tín dụng ngân hàng.
Hay muốn 60% các doanh nghiệp nhỏ và vừa không được tiếp cận tín dụng khi đó tổng tín dụng trong nền kinh tế Việt Nam sẽ tăng khoảng từ 150% đến 180% GDP.
Đến lúc đó rủi ro về tín dụng sẽ cực lớn, tuy nhiên số doanh nghiệp nhỏ và vừa trong số 60% không được tiếp cận sẽ có doanh nghiệp không có nhu cầu tiếp cận, không hẳn là họ không cần vốn mà họ có nhiều kênh khác để tiếp cận vốn.
Lối thoát cho sự “bất đồng ngôn ngữ” giữa doanh nghiệp nhỏ và vừa với các ngân hàng cũng giống như đi du học nước ngoài.
Thứ nhất tìm ra một “ngôn ngữ chung”, vì các ngân hàng thương mại rất to và họ không cần doanh nghiệp nhỏ và vừa vì thế các doanh nghiệp nhỏ và vừa phải học ngôn ngữ của ngân hàng.
| Chính thức thu hồi dự án 'khủng' liên quan đến con ông Trần Bắc Hà?
Dự án “khủng” nằm ở vị trí đắc địa được xem là khu đất “vàng” tại TP Quy Nhơn (Bình Định) liên quan đến con ... |
| Giá heo phục hồi, doanh thu thuần của Dabaco tăng 52% trong quý II năm 2018
Ban lãnh đạo Dabaco vừa qua đã đưa ra báo cáo tài chính quý II năm 2018 với mức lãi sau thuế giảm 134,102 triệu ... |
| Thu nợ ngoại bảng tiếp tục đem lại lãi lớn cho BIDV
Theo báo cáo tài chính do BIDV vừa công bố, thu nhập lãi thuần tiếp tục là nguồn thu chính, mang về 8.321 tỷ đồng ... |
Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2026 (Vietnam Investment Forum 2026)
Ngày 4/11 tại TP HCM, Diễn đàn Đầu tư Việt Nam (VIF), do Trang TTĐT Tổng hợp VietnamBiz và Việt Nam Mới tổ chức, trở lại với loạt nội dung nóng: “Bức tranh vĩ mô – bất động sản – thị trường tài chính – chứng khoán: Con đường thịnh vượng của Việt Nam”.
Sự kiện quy tụ chuyên gia kinh tế, nhà hoạch định chính sách, lãnh đạo ngân hàng, các quỹ và hàng trăm nhà đầu tư, cùng phân tích triển vọng vĩ mô, chính sách, bất động sản, ngân hàng, tài sản số và chu kỳ mới của chứng khoán.
Trải qua nhiều mùa tổ chức, VIF đã khẳng định vị thế diễn đàn đầu tư số 1 Việt Nam, nơi kết nối tri thức và vốn đầu tư.
Website: https://vietnaminvestmentforum.vn
Tham gia khảo sát "Dự báo của bạn về năm 2026" để có cơ hội nhận vé mời đặc biệt từ Ban Tổ chức.