Quảng Bình: Khách sạn 19 tầng xây lậu ở đất vàng Đồng Hới

Ngày 16/3 UBND xã Bảo Ninh (Đồng Hới, Quảng Bình) xác nhận khách sạn Sài Gòn Quảng Bình ở thôn Mỹ Cảnh thiết kế 19 tầng xây lậu cả năm trời nhưng không bị kiểm tra xử phạt.

Hồi 22/10/2019 khu du lịch sinh thái Sài Gòn - Bảo Ninh ở thôn Mỹ Cảnh mới được Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình ông Lê Minh Ngân phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quyết định số 4008/QĐ-UBND. 

Tuy nhiên từ đầu năm 2019 chủ đầu tư là công ty cổ phần du lịch Sài Gòn Quảng Bình (20 Quách Xuân Kỳ, Đồng Hới) đã qua mặt cơ quan chức năng xây dựng không giấy phép khu khách sạn có thiết kế 19 tầng này.

Quảng Bình: Khách sạn 19 tầng xây lậu ở đất vàng Đồng Hới - Ảnh 1.

Phối cảnh khu du lịch xây lậu cả năm không bị xử lí.

Ngày 16/3, Sở Xây dựng Quảng Bình xác nhận khu du lịch sinh thái Sài Gòn - Quảng Bình chỉ mới được cấp giấy phép xây dựng vào ngày 5/3/2020, nghĩa là sau một năm trời xây lậu, khu khách sạn này mới được cấp phép. Tại hiện trường, khu khách sạn 19 tầng đã xây dựng phần thô 6 tầng.

Tại giấy phép xây dựng số 670 được cấp cho công ty cổ phần du lịch Sài Gòn Quảng Bình do ông Nguyễn Ngọc Tùng làm giám đốc thực hiện dự án tại thửa đất 428, tờ bản đồ số 60, diện tích đất 42.483 m2.

Giấy phép nói có 7 hạng mục xây dựng gồm khách sạn 19 tầng với tổng sàn 29.397 m2; 35 căn biệt thự BT1, tổng diện tích 15.750 m2; 9 căn biệt thự BT2, tổng diện tích 4.050 m2; hai biệt thự mẫu B, tổng diện tích xây dựng 900 m2; một căn biệt thự mẫu C với diện tích 466 m2; 12 căn biệt thự mẫu A, tổng diện tích 2.664 m2; 5 căn biệt thự mẫu BT3, tổng 1.110 m2. Giấy phép do Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Quảng Bình, Lê Anh Tuấn kí.

Điều đáng nói là khách sạn nằm giữa trung tâm bán đảo Mỹ Cảnh, thi công cả ngày lẫn đêm ba ca suốt năm 2019 nhưng không bị xử phạt dù không có giấy phép.

Ông Hoàng Đình Thắng, Chủ tịch UBND TP Đồng Hới cho biết, đội qui tắc đô thị của thành phố có báo cáo với ông là đã có giấy phép, nhưng khi ông Thắng biết giấy phép vừa mới cấp ngày 5/3 thì ông nói đội qui tắc đô thị báo cáo không đầy đủ, có dấu hiệu bao che việc xây dựng trái phép của khu du lịch sinh thái này trong suốt năm 2019.

Ông Thắng đánh giá cần phải xử phạt vì xây dựng trái phép trong thời gian dài, việc báo cáo không trung thực của đội qui tắc đô thị cũng phải giải trình rõ ràng.

chọn
Những ông lớn địa ốc hiện diện tại 'Đất Tổ' Phú Thọ
Vài năm trở lại đây, Phú Thọ liên tục đón các doanh nghiệp lớn ngành bất động sản như GP Invest, T&T hay BV Land... Hiện nay, Ecopark và Tasco cũng đang hướng đến dự án bất động sản đầu tiên tại địa phương này.