Quốc hội khảo sát, làm rõ 4 nội dung tại dự án lấn biển làm thủy cung Hòn Ngưu

Đoàn công tác của Quốc hội lên kế hoạch sẽ khảo sát, đề nghị cung cấp các tài liệu liên quan dự án lấp biển làm thủy cung Hòn Ngưu ở biển Bãi Trước gây bức xúc trong dư luận thời gian qua.
Quốc hội khảo sát, làm rõ 4 nội dung tại dự án lấn biển làm thủy cung Hòn Ngưu - Ảnh 1.

Dự án lấn biển làm Thủy Cung Hòn Ngưu đã bị tạm dừng sau khi bị dư luận phản ứng dữ dội

Theo đó, thực hiện kế hoạch công tác năm 2019, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên và Nhi đồng (ủy ban) của Quốc hội tổ chức Đoàn khảo sát việc thực hiện chính sách pháp luật về văn hóa, du lịch tại tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu trong 2 ngày 3 và 4/12.

Đoàn sẽ do ông Phan Thanh Bình, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban, làm trưởng đoàn.

Ngoài kế hoạch làm việc với UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về các nội dung khác, sẽ có nội dung quan trọng là kiểm tra, khảo sát tình hình thực hiện dự án thủy cung Hòn Ngưu. Trong đó có các nội dung: Làm rõ công tác quy hoạch liên quan đến dự án; công tác lập thẩm định dự án; công tác triển khai dự án; đánh giá tác động của dự án.

Đoàn công tác của Quốc hội yêu cầu tại mỗi nội dung phải cung cấp các tài liệu liên quan.

Theo kế hoạch, 15 giờ ngày 3/12, đoàn sẽ khảo sát thực địa dự án thủy cung lấn biển Hòn Ngưu.

Như Infonet đã phản ánh về việc người dân TP Vũng Tàu gần đây bức xúc về dự án Cụm dịch vụ ga cáp treo và thủy cung Hòn Ngưu (dự án Thủy cung Hòn Ngưu) tại phường 1, TP Vũng Tàu do Công ty cổ phần du lịch Cáp Treo Vũng Tàu (VCCT) làm chủ đầu tư.

Dự án đang lấp biển để làm thủy cung, nhà hàng, quán cà phê ở đường Trần Phú, Bãi Trước ở vị trí đắc địa ngay mặt tiền biển TP Vũng Tàu. Dự án không chỉ che khuất tầm nhìn, không chỉ ảnh hưởng cảnh quan TP mà còn ảnh hưởng đến di tích quốc gia Bạch Dinh.

Về phía chủ đầu tư đã thực hiện việc tạm dừng thi công dự án trên theo yêu cầu của ông Nguyễn Thành Long, quyền Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu trước đó.

chọn
VIS Rating: Khả năng trả nợ của doanh nghiệp bất động sản vẫn ở mức yếu
Khả năng trả nợ của doanh nghiệp vẫn ở mức yếu ngay cả khi dòng tiền được cải thiện do đòn bẩy cao và nợ đến hạn lớn trong năm 2024.