Quốc hội thông qua danh sách những người được lấy phiếu tín nhiệm bằng hệ thống biểu quyết điện tử

Hôm nay, 24/10, danh sách những người được lấy phiếu tín nhiệm sẽ được trình Quốc hội.

Trong chiều nay, 24/10, Trưởng Ban Công tác đại biểu Trần Văn Túy trình bày Tờ trình về dự kiến danh sách những người được lấy phiếu tín nhiệm.

Theo quy định, các chức danh do Quốc hội bầu và phê chuẩn được quy định sẽ được lấy phiếu tín nhiệm gồm: Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước; Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Ủy ban TVQH, Chủ tịch Hội đồng dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội; Thủ tướng, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ; Chánh án TAND Tối cao, Viện trưởng VKSND tối cao, Tổng Kiểm toán nhà nước.

Như vậy, các chức danh do Quốc hội bầu và phê chuẩn có 50 người.

quoc hoi thong qua danh sach nhung nguoi duoc lay phieu tin nhiem bang he thong bieu quyet dien tu
Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khoá XIV sẽ lấy phiếu tín nhiệm với 48 chức danh do Quốc hội bầu và phê chuẩn

Tuy nhiên, tại kỳ họp này sẽ chỉ lấy phiếu tín nhiệm đối với 48 người, bởi Chủ tịch nước và Bộ trưởng Bộ TT&TT được bổ nhiệm tại Kỳ họp này nên chưa đủ thời gian công tác 9 tháng trên cương vị mới, do đó sẽ chưa lấy phiếu tín nhiệm.

Và Quốc hội sẽ thông qua danh sách những người được lấy phiếu tín nhiệm bằng hệ thống biểu quyết điện tử. Việc bỏ phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu được thực hiện vào ngày mai, 25/10.

Cũng trong phiên làm việc này, các đại biểu Quốc hội thảo luận tại tổ về các vấn đề về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước hằng năm và giữa kỳ và dự án Luật sửa đổi, bổ sung các Luật có quy định liên quan đến quy hoạch.

quoc hoi thong qua danh sach nhung nguoi duoc lay phieu tin nhiem bang he thong bieu quyet dien tu Lấy phiếu tín nhiệm ở Quốc hội như thế nào?

Phiếu sử dụng trong lấy phiếu tín nhiệm được thể hiện theo mẫu quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết này, ...

quoc hoi thong qua danh sach nhung nguoi duoc lay phieu tin nhiem bang he thong bieu quyet dien tu Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV có gì nổi bật?

Tại kỳ họp lần này, Quốc hội sẽ bầu tân Chủ tịch nước, lấy phiếu tín nhiệm và biểu quyết thông qua nhiều dự án ...

quoc hoi thong qua danh sach nhung nguoi duoc lay phieu tin nhiem bang he thong bieu quyet dien tu Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm 48 chức danh trong tuần sau

Dự kiến từ 24 đến 25/10, các đại biểu sẽ lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Quốc hội bầu ...

chọn
Lãnh đạo Fecon: Luật mới không ảnh hưởng đến mảng BĐS của công ty, cam kết trả cổ tức 2022 vào quý IV năm nay
Giai đoạn đến 2029, Fecon cho biết đang nghiên cứu phát triển và triển khai đầu tư khoảng 11 dự án bất động sản với tổng giá trị gần 2 tỷ USD. Với các luật mới vừa được thông qua, ban lãnh đạo đánh giá không ảnh hưởng quá nhiều đến Fecon, các dự án của doanh nghiệp hiện khá là thuận lợi so với sự thay đổi của các luật.