UBND tỉnh Quảng Trị vừa ký quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án thành phần 2 - Xây dựng Cảng hàng không thuộc Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không Quảng Trị theo phương thức đối tác công tư (PPP). Dự án có tổng mức đầu tư hơn 5.800 tỷ đồng.
Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị cho biết thống nhất trong tháng 8/2022 sẽ thông qua báo cáo khả thi dự án cảng hàng không Quảng Trị, phấn đấu khởi công dự án trong quý I/2023.
Các đơn vị tư vấn đã đề xuất điều chỉnh 4 phân khu gồm sân bay, du lịch, doanh nghiệp và năng lượng tại KKT Đông Nam Quảng Trị. Trong đó, phân khu sân bay được điều chỉnh để trở thành khu đô thị sân bay nhằm hỗ trợ các ngành hàng không và dịch vụ khách sạn.
Cảng hàng không Quảng Trị được xây dựng tại các xã Gio Quang, xã Gio Hải và xã Gio Mai, huyện Gio Linh, do Tập đoàn T&T làm nhà đầu tư đề xuất lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án. Công suất theo quy hoạch là 1 triệu hành khách/năm và 3.100 tấn hàng hóa/năm.
Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị vừa có cuộc họp thẩm định hồ sơ đề nghị chuyển đổi mục đích sử dụng rừng để thực hiện dự án giải phóng mặt bằng xây dựng Cảng hàng không Quảng Trị (giai đoạn 1).
Grand Mercure Hội An nằm tại thị xã Điện Bàn, Quảng Nam cũ với quy mô 7,2 ha, tổng mức đầu tư hơn 3.000 tỷ đồng, khởi công xây dựng từ tháng 11/2016. Ban đầu, dự án được công ty con Bamboo Capital mua lại và đến cuối 2021 nhượng lại cho Vinahud. Tháng 5/2026, Vinahud đã hoàn tất chuyển giao quyền phát triển dự án cho thành viên DOJI Group.