Theo Bloomberg, trong một báo cáo được công bố ngày 20/10, các nhà kinh tế Ziad Daoud và Scott Johnson của Bloomberg Economics cho biết rằng 800 triệu người phải đối mặt với nguy cơ việc mất việc làm, do sức lao động đã trở nên lỗi thời.
Trong đó, Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh, Cộng hòa Séc, Slovakia và Nhật Bản dễ bị ảnh hưởng nhất bởi tự động hóa.
Nguyên nhân vì những quốc gia này có phần lớn lực lượng lao động làm những công việc đơn giản, thường ngày, hoặc các lao động giá rẻ nên có thể dễ dàng bị thay thế bởi máy móc. Đơn cử như việc hỗ trợ văn thư ở Nhật Bản hoặc vận hành máy móc trong các nhà máy ở các quốc gia Trung Âu.
Tự động hóa gia tăng có nguy cơ tạo ra bất bình đẳng về thu nhập cao hơn. Trong khi trước đây, robot được cho là đe dọa chủ yếu đến các công việc đòi hỏi kĩ năng thấp, thì giờ đây, người ta nhìn nhận rằng chúng có thể thay thế vai trò trong từng bước công việc đã được chia nhỏ.
Những công việc này thường rơi vào các lao động có thu nhập trung bình, dẫn đến hiệu ứng phân hóa giàu nghèo ngày càng trầm trọng.
Tuy nhiên, đây cũng hẳn là tin xấu. Hai chuyên gia Daoud và Johnson cho biết một số quốc gia chịu nhiều nguy cơ nhất cũng có dân số già đi nhanh chóng. Điều này có nghĩa rằng công nghệ này có thể giúp bù đắp những khó khăn về nhân khẩu học trong nền kinh tế của họ.
Thống kê về mức độ ứng dụng tự động hóa, trong một báo cáo hồi tháng 9 của World Robotics, Trung Quốc đã bổ sung thêm 140.500 robot mới vào các nhà máy trong năm nay và hiện nắm giữ gần 1/3 thị trường toàn cầu.
Số robot của Mỹ tăng 33.300, tương đương 7% so với năm ngoái và đứng thứ 4 sau Nhật Bản và Hàn Quốc. 5 quốc gia hàng đầu về nhu cầu robot công nghiệp đang chiếm gần 2/3 thị trường.
Ở Đông Nam Á, Singapore dẫn đầu việc sử dụng robot với 488 con/10.000 lao động, tiếp theo là Thái Lan và Malaysia với 45 con và 34 con.
Tại Việt Nam, theo ước tính của HBS (Tổ chức nghiên cứu trường Harvard), năm 2019, số lượng robot tại Việt Nam tăng lên 414.000 con.
Tuy nhiên, báo cáo mới đây của World Bank (Ngân hàng thế giới) cho thấy, robot được sử dụng trong sản xuất của Việt Nam thuộc nhóm thấp trong khối ASEAN-6. Thế nhưng, đây lại cũng là cơ hội cho thị trường robot mở ra khi Việt Nam muốn thúc đẩy năng suất, chất lượng hàng hóa lên mức cao hơn.
Universal Robots cũng dự đoán lĩnh vực tự động hóa của Việt Nam sẽ trị giá khoảng 184,5 triệu USD vào năm 2021.