Saigonbank tiếp tục có biến động nhân sự cao cấp

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương (Saigonbank) vừa có thông báo thay đổi nhân sự cấp cao.
saigonbank tiep tuc co bien dong nhan su cao cap

Bà Trần Thị Việt Ánh - CEO Saigonbank

Cụ thể, bà Trần Thị Việt Ánh sẽ thôi đảm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc của ngân hàng này để nghỉ hưu từ ngày 12/6/2017.

Đồng thời, Saigonbank cũng bổ nhiệm ông Vũ Quang Lãm giữ chức vụ Tổng Giám đốc thay bà Ánh kể từ ngày 12/6.

Được biết, ông Lãm là cán bộ Công ty TNHH MTV Xây dựng và Kinh doanh nhà Phú Nhuận và vừa được công ty này đề cử (cổ đông lớn hiện nắm 6,64% cổ phần Saigonbank) vào ghế HĐQT ngân hàng nhiệm kỳ 2013-2017 vào ngày 8/6 vừa qua.

Bà Trần Thị Việt Ánh sinh năm 1952. Sau khi tốt nghiệp Trường Đại học Kinh tế năm 1981, bà Trần Thị Việt Ánh về giảng dạy tại Khoa Kế toán Ngân hàng của trường Đại học Ngân hàng TPHCM. Bà Ánh cũng từng là chuyên viên Vụ Phát hành của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Bà chuyển về Saigonbank làm Phó Tổng Giám đốc ngân hàng này từ năm 1994. Đến năm 2004, bà chính thức trở thành Tổng Giám đốc Saigonbank và gắn bó cho đến nay. Mặc dù không còn tham gia vào Ban điều hành, bà Ánh vẫn còn là Thành viên HĐQT Saigonbank.

Cách đây chưa đầy 1 tuần, Saigonbank đã tổ chức ĐHĐCĐ 2017 với sự thay đổi lớn về nhân sự cao cấp. Theo đó, ông Trần Quốc Hải - nguyên Chủ tịch HĐQT và ông Nguyễn Ngọc Điểu - nguyên Thành viên HĐQT đã rút khỏi HĐQT.

Ba nhân sự mới được bầu bổ sung vào HĐQT ngân hàng gồm ông Phạm Văn Thông (Phó Chánh Văn phòng Thành ủy TP.HCM do Văn phòng Thành ủy – cổ đông lớn nắm 18,18%đề cử); ông Vũ Quang Lãm (cán bộ Công ty TNHH MTV Xây dựng và Kinh doanh nhà Phú Nhuận – cổ đông nắm 6,64% vốn đề cử) và ông Nguyễn Minh Trí (Phó Tổng Giám đốc Saigonbank, Ủy viên HĐQT CTCP Chứng khoán Saigon Berjaya; được đề cử bởi Công ty TNHH MTV Du lịch Thương mại Kỳ Hòa - cổ đông lớn hiện nắm 14,08% cổ phần).

chọn
Địa phương được dự báo là 'thủ phủ công nghiệp' mới ở phía nam vừa hút hơn 1,5 tỷ USD vốn ngoại sau một quý
Quý I/2024, Bà Rịa - Vũng Tàu đã thu hút 13 dự án FDI với tổng vốn đầu thu thu hút hơn 1,56 tỷ USD và 10 dự án trong nước với tổng đầu tư thu hút gần 25.000 tỷ đồng.