Sau 10 năm xây dựng, 2.000 ha đất hoang tàn, bỏ hoang tại Mê Linh

Sau một thập kỉ triển khai, các dự án bất động sản tại huyện Mê Linh (Hà Nội) vẫn trong cảnh "đắp chiếu".

10 năm xây dựng, hàng chục dự án vẫn chỉ là khu đất hoang  

Dọc hai bên đường nối các xã Tiền Phong, Đại Thịnh, Thanh Lâm, Tiến Thắng, Thạch Đà,... không khó để tìm thấy hàng chục khu đất treo tên dự án nhưng đã bị bỏ hoang, xung quanh cỏ dại mọc um tùm.

Sau 10 năm xây dựng, 2.000 ha đất hoang tàn, bỏ hoang tại Mê Linh - Ảnh 1.

Cụ thể, dự án Khu đô thị (KĐT) Tiền Phong (xã Tiền Phong) với qui mô 40,5ha đang trong tình trạng bỏ hoang. Trước đó, dự án thông tin sẽ triển khai các hạng mục như: chung cư cao 14 tầng, biệt thự đơn lập, nhà biệt thự, nhà liền kề,....

Sau 10 năm xây dựng, 2.000 ha đất hoang tàn, bỏ hoang tại Mê Linh - Ảnh 2.

Các tuyến đường, hệ thống cây xanh trong KĐT đã được hình thành, song các hạ tầng điện, nước vẫn chưa được triển khai.

Sau 10 năm xây dựng, 2.000 ha đất hoang tàn, bỏ hoang tại Mê Linh - Ảnh 3.

Cống thoát nước đã xuống cấp.


Sau 10 năm xây dựng, 2.000 ha đất hoang tàn, bỏ hoang tại Mê Linh - Ảnh 4.

Khu tập kết vật liệu xây dựng của KĐT Tiền Phong bị bỏ hoang đã nhiều năm, gạch chất thành đống, bao quanh là cỏ dại.


Sau 10 năm xây dựng, 2.000 ha đất hoang tàn, bỏ hoang tại Mê Linh - Ảnh 5.

Khu đất được cho là xây biệt thự liền kề nay đã thành bãi chăn thả trâu bò.

Sau 10 năm khởi công, dự án nhà ở xã hội (NOXH) The Diamond Park (Mê Linh, Hà Nội) cũng rơi vào tình cảnh hoang tàn. Các lô đất được cắt xẻ để bán, chưa có công trình nào được xây dựng.

Sau 10 năm xây dựng, 2.000 ha đất hoang tàn, bỏ hoang tại Mê Linh - Ảnh 6.

Chủ đầu tư của dự án NOXH này là Công ty Cổ phần đầu tư thiết kế và xây dựng (nay là Công ty Cổ phần Videc) được UBND tỉnh Vĩnh Phúc kí quyết định cho phép đầu tư xây dựng khu nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp tại xã Tiền Phong, huyện Mê Linh với diện tích gần 14,5 ha. Ngày 15/3/2017, dự án được UBND TP Hà Nội kí quyết định điều chỉnh qui mô diện tích đất từ 14,5 ha lên 16,8 ha.


Sau 10 năm xây dựng, 2.000 ha đất hoang tàn, bỏ hoang tại Mê Linh - Ảnh 7.

Sau 10 năm triển khai, bên trong dự án vẫn là các khu đất bỏ hoang, thậm chí cỏ dại cũng không mọc nổi.

Tương tự, tại KĐT Hà Phong, hàng loạt các dãy nhà bị bỏ hoang, nằm xen giữa các đám cỏ.

Sau 10 năm xây dựng, 2.000 ha đất hoang tàn, bỏ hoang tại Mê Linh - Ảnh 8.

Bao quanh khu đô thị mới Hà Phong là cỏ dại.

Sau 10 năm xây dựng, 2.000 ha đất hoang tàn, bỏ hoang tại Mê Linh - Ảnh 9.

Khu đô thị mới Hà Phong (Xã Tiền Phong) rộng hơn 41 ha, được tận dụng nguồn lợi từ đất nông nghiệp của người dân địa phương cách đây hàng chục năm. Theo qui hoạch, có đến 20ha được dùng xây 444 căn biệt thự và 279 căn liền kề, 3 ha xây chung cư cao tầng, văn phòng. diện tích đất còn lại được dùng để xây công viên và hạ tầng giao thông. Thế nhưng, các biệt thự mới chỉ xây xong phần thô.

Sau 10 năm xây dựng, 2.000 ha đất hoang tàn, bỏ hoang tại Mê Linh - Ảnh 10.

Tới nay, quang cảnh dự án vẫn là cỏ mọc um tùm.



chọn
Điều gì đang diễn ra trên thị trường BĐS công nghiệp?
Viện Kinh tế Xây dựng đánh giá Việt Nam vẫn là điểm đến hấp dẫn nhà đầu tư BĐS công nghiệp ngoại, giá thuê đất bình quân và giá thuê nhà xưởng, kho bãi trong quý I đã tăng 2-3% so với cùng kỳ năm trước. Dự báo quý II, nhu cầu thuê và tỷ lệ lấp đầy tại các KCN có thể tăng nhẹ.