80 người thiệt mạng vì tai nạn giao thông chỉ sau 4 ngày nghỉ lễ 30/4-1/5

Báo cáo từ Uỷ ban ATGTQG, sau 4 ngày nghỉ lễ, cả nước đã xảy ra 111 vụ tai nạn giao thông khiến 80 người tử vong và 79 người bị thương.

Theo báo cáo của Văn phòng Bộ Công an, trong ngày 30/4, ngày thứ tư của kỳ nghỉ lễ 30/4, 1/5 kéo dài 5 ngày, toàn quốc xảy ra 35 vụ tai nạn giao thông, làm chết 22 người, bị thương 27 người.

80 người thiệt mạng vì tai nạn giao thông chỉ sau 4 ngày nghỉ lễ 30/4-1/5  - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn ở Lâm Đồng. (Ảnh: TTXVN).

So sánh với ngày thứ tư kỳ nghỉ lễ 30/4, 1/5/2018, giảm 2 vụ (5,40%), giảm 5 người chết (18,51 %), giảm 6 người bị thương (18,18 %).

Trong đó, đường bộ xảy ra 34 vụ tai nạn giao thông, làm chết 21 người, bị thương 27 người; đường sắt xảy ra 1 vụ, làm chết 1 người; đường thủy nội địa không xảy ra tai nạn giao thông.

Chánh văn phòng Ủy ban ATGTQG Nguyễn Trọng Thái cho biết sau 4 ngày nghỉ lễ, cả nước đã xảy ra 111 vụ tai nạn giao thông, làm chết 80 người, bị thương 79 người.

So sánh với cùng thời gian này năm trước, tai nạn giao thông giảm 2 vụ (1,77 %), tăng 1 người chết (1,26 %).

Vào lúc 13h ngày 29/4, trên địa bàn xã Nam Trung, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa 2 xe máy khiến 2 người tử vong và 3 người khác bị thương.

Ngay sau khi xảy ra tai nạn, lực lượng chức năng đã đưa người bị thương đi cấp cứu và điều tra làm rõ nguyên nhân tai nạn.

80 người thiệt mạng vì tai nạn giao thông chỉ sau 4 ngày nghỉ lễ 30/4-1/5  - Ảnh 2.

Hiện trường vụ tai nạn tại xã Đồng Tân, huyện Hữu Lũng (Lạng Sơn). (Ảnh: Ngọc Tùng/TTXVN).

Cùng ngày, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra tại tuyến quốc lộ 1A thuộc địa bàn xã Đồng Tân (huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn) giữa xe đầu kéo với xe khách chạy ngược chiều khiến 1 người tử vong tại chỗ và 4 người bị thương.

Về tình hình ùn tắc giao thông, ông Nguyễn Trọng Thái cho biết, sáng 30/4, đường phố tại Hà Nội, TP HCM thông thoáng hơn do người dân đã về quê nghỉ lễ, không còn xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông tại các điểm cửa ngõ ra vào thành phố.

Đêm 29/4 và sáng 30/4, Hà Nội có mưa to gây ngập úng trên nhiều tuyến đường trên toàn địa bàn thành phố, làm cản trở giao thông và ảnh hưởng đến nhu cầu đi lại vui chơi của nhân dân.

Tuy nhiên, tại một số địa phương có các điểm du lịch như Bình Dương, Hội An, Lý Sơn, Phú Quốc, Vũng Tàu, Sầm Sơn, Đà Nẵng, Hạ Long, khu vực đồng bằng sông Cửu Long…, người dân đổ về các điểm vui chơi, nghỉ mát tăng đột biến dẫn tới cảnh chen chúc tại các bến phà, bến tàu, các điểm vui chơi...

Ngày 30/4, đường dây nóng của Ủy ban ATGTQG nhận được 12 cuộc gọi và tin nhắn của người dân phản về việc: Nhồi nhét hành khách, chở quá số người quy định và tình trạng ùn tắc giao thông tại một số tuyến đường.

Ủy ban ATGTQG đã yêu cầu các đơn vị có liên quan thực hiện kiểm tra, xử lý theo nội dung các thông tin được phản ánh.

Trong ngày, thông qua công tác tuần tra, kiểm soát xử lý vi phạm, lực lượng CSGT Công an các địa phương đã phát hiện xử lý 2.689 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ, phạt 2,5 tỷ đồng, tạm giữ 497 phương tiện, 417 giấy tờ các loại; 236 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đường thủy, phạt 184 triệu đồng.

chọn
VIS Rating: Khả năng trả nợ của doanh nghiệp bất động sản vẫn ở mức yếu
Khả năng trả nợ của doanh nghiệp vẫn ở mức yếu ngay cả khi dòng tiền được cải thiện do đòn bẩy cao và nợ đến hạn lớn trong năm 2024.