Sau Hải Phòng và Ninh Thuận, liên danh T&T và Orsted về Thái Bình ngỏ ý đầu tư dự án điện gió 2,5 tỷ USD

Dự án điện gió ngoài khơi Thái Bình được chia làm ba giai đoạn. Trong đó, giai đoạn 1 có công suất 1.000 MW, tổng mức đầu tư 2,5 tỷ USD, sản xuất và phát vào lưới điện 3,5 tỷ kWh/năm, dự kiến năm 2030 đưa vào sử dụng.

Chiều ngày 2/8, tỉnh Thái Bình có buổi làm việc với đoàn công tác Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam, liên danh nhà đầu tư Tập đoàn T&T và Tập đoàn Orsted, thông tin từ Báo Thái Bình.

Theo báo cáo, dự án điện gió ngoài khơi tỉnh Thái Bình được chia làm ba giai đoạn, trong đó giai đoạn 1 có công suất 1.000MW, tổng mức đầu tư 2,5 tỷ USD, sản xuất và phát vào lưới điện 3,5 tỷ kWh/năm, dự kiến năm 2030 sẽ đưa vào sử dụng.

Hiện tại, dự án đã được UBND tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ và Bộ Công Thương bổ sung đưa vào danh mục các dự án quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (quy hoạch điện VIII).

Đại diện liên danh mong muốn tỉnh tiếp tục quan tâm, ủng hộ để Bộ Tài nguyên Môi trường sớm ban hành văn bản chấp thuận công tác đo đạc quan trắc đánh giá tài nguyên biển, từ đó giúp nhà đầu tư có thể triển khai các bước tiếp theo bảo đảm tiến độ thực hiện dự án.

Tỉnh Thái Bình cam kết sẽ tiếp tục ủng hộ, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho liên danh nhà đầu tư Tập đoàn T&T và Tập đoàn Orsted trong quá trình nghiên cứu và phát triển dự án điện gió ngoài khơi trên địa bàn tỉnh.

Đại biện lâm thời Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam, ông Carsten Baltzer Rode cho biết từ năm 2013, chương trình hợp tác đối tác năng lượng Việt Nam - Đan Mạch đã được ký kết nhằm hỗ trợ Việt Nam trong quá trình chuyển đổi xanh và bền vững ngành năng lượng.  

Hiện liên danh Tập đoàn T&T và Tập đoàn Orsted đang đồng triển khai phát triển danh mục các dự án điện gió ngoài khơi với tổng công suất hơn 20 GW được phân kỳ thành nhiều giai đoạn tại các tỉnh phía Bắc và phía Nam Việt Nam.

Trước đó, tại buổi làm việc với lãnh đạo TP Hải Phòng vào chiều 1/8, liên danh Tập đoàn T&T và Tập đoàn Orsted cho biết dự án điện gió ngoài khơi phía đông nam có tổng công suất là 3.900 MW chia thành ba giai đoạn, mỗi giai đoạn 1.300 MW, vận hành vào các năm 2029, 2035 và 2037. Tổng mức đầu tư toàn dự án khoảng 11,9 - 13,6 tỷ USD.

Còn vào ngày 29/7, tại buổi làm việc với tỉnh Ninh Thuận, liên doanh Tập đoàn T&T - Tập đoàn Orsted báo cáo đề xuất chuẩn bị đầu tư hai dự án điện gió ngoài khơi Ninh Thuận 1 và Ninh Thuận 2 tại vùng biển huyện Thuận Nam. Hai dự án có tổng công suất 5.000 MW với vốn đầu tư hơn 16,3 tỷ USD. 

Vào tháng 9/2021, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại EU và Vương quốc Bỉ của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Tập đoàn T&T và Orsted đã chính thức ký kết biên bản ghi nhớ (MoU) về việc hợp tác chiến lược trong lĩnh vực điện gió ngoài khơi tại Việt Nam.

Quan hệ hợp tác chiến lược này hứa hẹn đem lại nguồn cung lớn về năng lượng tái tạo thông qua các dự án điện gió ngoài khơi đầu tư mới tại tỉnh Bình Thuận và tỉnh Ninh Thuận, với tổng công suất lắp đặt ước tính gần 10 GW và tổng giá trị đầu tư khoảng 30 tỷ USD (dự kiến được phân kỳ đầu tư trong thời gian 20 năm).

Đặt trụ sở chính tại Đan Mạch, Orsted là tập đoàn hàng đầu thế giới về điện gió ngoài khơi với hơn 6.000 nhân viên. Orsted đã phát triển và xây dựng 28 trang trại điện gió ngoài khơi với tổng công suất lắp đặt gộp là 7,6 GW công suất gió ngoài khơi và 2,3 GW đang được xây dựng. Mục tiêu của Orsted là lắp đặt 30 GW tổng công suất điện gió ngoài khơi trên toàn thế giới vào năm 2030.

Trong khi đó, theo kế hoạch trong 10 năm tới, năng lực cung cấp điện của Tập đoàn T&T (LNG và năng lượng tái tạo) dự kiến sẽ đạt khoảng 10.000 - 11.000 MW, chiếm khoảng 8% tổng công suất lắp đặt các nguồn điện của hệ thống điện Việt Nam.

chọn
Hình ảnh đường kết nối Hà Nội - Bắc Giang qua cầu Xuân Cẩm vừa thông xe
Tuyến đường kết nối từ nút giao Bắc Phú, cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên đến cầu Xuân Cẩm ở Sóc Sơn, Hà Nội dài 4,2 km vừa thông xe kỹ thuật.