Sẽ tái hiện đài phun nước vòng xoay Cây Liễu trên phố đi bộ Nguyễn Huệ

Công trình được xây tại vị trí vòng xoay Cây Liễu cũ, nhằm hình thành các không gian công cộng, trở thành điểm đến hấp dẫn cho người dân thành phố và du khách.

UBND TP HCM ngày 20/3 đã cho thi công chỉnh trang không gian phố đi bộ Nguyễn Huệ và đường Lê Lợi, trong đó có hạng mục xây đài phun nước tại giao lộ hai tuyến đường này. Công trình dự kiến hoàn thành trong quý 2/2019 nhằm phục vụ nhu cầu tham quan, vui chơi, giải trí cho người dân.

Theo đó, thành phố sẽ làm hồ nước tĩnh, có biểu tượng nghệ thuật kết hợp với đài phun nước, để vừa là điểm nhấn cảnh quan, chuyển tiếp không gian tĩnh và động dọc 2 tuyến đường Nguyễn Huệ, Lê Lợi vừa cải thiện môi trường khí hậu cho khu vực.

Sẽ tái hiện đài phun nước vòng xoay Cây Liễu trên phố đi bộ Nguyễn Huệ - Ảnh 1.

Vòng xoay Cây Liễu và Thương xá Tax - một trong hai công trình gắn bó với người dân Sài Gòn trước khi được tháo dỡ để thực hiện dự án metro số 1

Trước đó, tháng 7/2014, bồn nước tại giao lộ Nguyễn Huệ - Lê Lợi được phá bỏ để thi công đoạn ngầm của tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên).

Theo Sở Kiến trúc - Quy hoạch, trong tương lai gần ngã tư Nguyễn Huệ - Lê Lợi sẽ thành giao lộ quan trọng bậc nhất của TP HCM với sự phát triển nhanh chóng của các công trình phức hợp, trung tâm thương mại, dịch vụ quy mô lớn đang được xây dựng.

Sau khi công trình đài phun nước nghệ thuật hoàn thành, cùng với kiến trúc phố đi bộ Nguyễn Huệ, công viên trước Nhà hát Thành phố và một số kiến trúc khác nằm dọc tuyến đường Lê Lợi, phố đi bộ Nguyễn Huệ... sẽ hình thành các không gian công cộng và điểm đến hấp dẫn cho người dân thành phố và du khách.

Sẽ tái hiện đài phun nước vòng xoay Cây Liễu trên phố đi bộ Nguyễn Huệ - Ảnh 2.

Phối cảnh Giai đoạn 1 gồm công viên trước Nhà hát Thành phố và đài phun nước nghệ thuật

Phương án mặt bằng tổng thể đài phun nước với hình tượng chính là tượng hoa sen bằng thủy tinh ở vị trí trung tâm được cách điệu từ nụ hoa sen đang nở, đồng thời kết hợp với các vòi phun nước hướng vào tâm thể hiện tinh thần đoàn kết cùng hướng tới mục tiêu phát triển chung của Thành phố.

Thiết kế mang tính hiện đại thân thiện và tôn trọng kiến trúc đặc trưng của trụ sở UBND Thành phố và Nhà hát Thành phố qua những chi tiết gờ chỉ, màu sắc trên thành hồ, ghế đá, bồn cây và lối đi bộ xung quanh đài phun nước.

Việc chỉnh trang khu vực này xuất phát từ kế hoạch chỉnh trang đô thị khu trung tâm thành phố năm 2011-2012, trong đó có trục đường Lê Lợi và Nguyễn Huệ.Giao lộ phố đi bộ Nguyễn Huệ - Lê Lợi có vị trí quan trọng trong kiến trúc khu vực vùng lõi trung tâm TP HCM.

Sẽ tái hiện đài phun nước vòng xoay Cây Liễu trên phố đi bộ Nguyễn Huệ - Ảnh 3.

Công trình đã được khởi công, dự kiến hoàn thành vào quý 2/2019

Giao lộ phố đi bộ Nguyễn Huệ - Lê Lợi có vị trí quan trọng trong kiến trúc khu vực vùng lõi trung tâm TP HCM. Ở thời điểm chưa hình thành phố đi bộ Nguyễn Huệ, vị trí này được gọi là một bùng binh có đài phun nước. Xung quanh đài phun nước tròng rất nhiều cây liễu rũ nên người dân Sài Gòn quen gọi là vòng xoay Cây Liễu.

Đến khi phố đi bộ Nguyễn Huệ được xây dựng và đưa vào sử dụng (từ tháng 4/2015 đến nay), bùng binh Cây Liễu được tháo dỡ hoàn toàn, thay vào đó là mặt bằng quảng trường phố đi bộ lót đá granit, ngay phía dưới thiết kế hồ nước ngầm, có vòi phun lên bề mặt phố đi bộ Nguyễn Huệ kết hợp nhạc, ánh sáng...

chọn
D2D ước lãi thêm 800 tỷ từ dự án Lộc An
Năm 2024 - 2029, D2D sẽ thực hiện tiếp giai đoạn 2 khu dân cư Lộc An với tổng mức đầu tư gần 1.116 tỷ đồng. Tổng doanh thu dự kiến trong giai đoạn 2 là hơn 2.181 tỷ đồng, lợi nhuận dự kiến 795 tỷ đồng.