Sếp cũ Sabeco về làm Chủ tịch Vinafood II

Nguyên Chủ tịch Sabeco Võ Thanh Hà đã được bổ nhiệm làm Chủ tịch HĐQT Vinafood II. Doanh nghiệp này đang lỗ luỹ kế gần 2.000 tỉ đồng và đặt kì vọng dưới sự điều hành của ông Hà, tổng công ty sẽ giảm lỗ, hòa vốn ngay trong năm nay.

HĐQT Tổng công ty Lương thực Miền Nam (Vinafood II) vừa có quyết định bổ nhiệm ông Võ Thanh Hà giữ chức Chủ tịch HĐQT nhiệm kì 2018-2023. Ông Hà sẽ là Chủ tịch Vinafood II từ ngày 1/3.

Tại phiên họp bất thường cuối tháng 2, Vinafood II đã bầu bổ sung ông Võ Thanh Hà vào HĐQT với tỉ lệ tán thành 99,99%, sau đó ông Hà được bổ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT. Ông Hà cũng là người đại diện pháp luật cho Vinafood II, thay ông Nguyễn Ngọc Nam hiện là Tổng Giám đốc doanh nghiệp.

Sếp cũ Sabeco Trần Thanh Hà về làm Chủ tịch Vinafood II - Ảnh 1.

Ông Võ Thanh Hà (trái) vừa được bổ nhiệm làm Chủ tịch Vinafood II. (Ảnh: Tuổi Trẻ).

Ông Võ Thanh Hà sinh năm 1974, từng giữ nhiều chức vụ tại Bộ Công Thương.

Tháng 2/2015, ông Hà được bổ nhiệm làm Chánh văn phòng Bộ Công Thương. 8 tháng sau, Bộ Công Thương quyết định uỷ quyền cho ông Võ Thanh Hà làm đại diện phần vốn nhà nước tại ổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco), đồng thời là Chủ tịch Sabeco.

Giữa năm 2018, khi Sabeco về tay người Thái, ông Hà không còn là Chủ tịch Sabeco.

Sau khi bị miễn nhiệm, ông Hà trở thành Thành viên HĐQT Tập đoàn Hoá chất Việt Nam (Vinachem) và Tổ trưởng Tổ đại diện vốn nhà nước tại Vinafood II, khi sở hữu 20% vốn điều lệ, tương ứng 100 triệu cổ phần.

Vinafood II chính thức thành công ty cổ phần hồi tháng 10/2018, sau khi chuyển nhượng 25% cổ phần cho Công ty CP Tập đoàn T&T của bầu Hiển. Tuy nhiên, đến nay, doanh nghiệp này vẫn chìm trong lỗ.

Năm ngoái, công ty lỗ ròng 160 tỉ đồng, nâng số lỗ luỹ kế lên gần 2.000 tỉ đồng. Nếu không có biện pháp khắc phục, công ty đối diện nguy cơ làm mất vốn của cổ đông và nhà nước.

Tại Đại hội đồng cổ đông vừa diễn ra ngày 29/2, đại hội đã kiến nghị Chủ tịch HĐQT, HĐQT, Tổng Giám đốc nhanh chóng trong tháng 3/2020, muộn nhất là cuối tháng 4/2020 phải xây dựng mục tiêu, chiến lược, kế hoạch hành động cụ thể, để kịp thời ổn định hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Cổ đông kì vọng dưới sự điều hành của Chủ tịch HĐQT mới, tổng công ty sẽ giảm lỗ, hòa vốn trong năm 2020-2021 và bắt đầu có lãi trong năm 2021-2022.

Ban lãnh đạo Vinafood II cho biết nhân sự mới có nhiệm vụ xây dựng chiến lược phát triển kinh doanh 5 năm tới, và thống nhất trong hội đồng quản trị trước khi trình cổ đông tại phiên họp đại hội cổ đông thường niên sắp tới. 

Trước mắt, công ty bổ sung 4 ngành nghề gồm kinh doanh bất động sản, quản lí bãi đỗ phương tiện đường bộ, đại lí kinh doanh và bán lẻ xăng dầu... để khai thác tiềm năng có sẵn.

chọn
Nơi quy hoạch tổ hợp nhà ở của HanoiHouse tại ngã tư Nguyễn Phong Sắc - Tô Hiệu
Tại góc ngã tư Nguyễn Phong Sắc - Tô Hiệu có một khu đất hơn 0,2 ha, được quy hoạch cho dự án nhà ở thấp tầng và cao tầng. Chủ cũ của dự án này trước đây là Indeco, sau nhiều năm chậm triển khai đã chuyển giao cho chủ mới là HanoiHouse.