Sabeco mất 32.000 tỉ đồng vốn hóa vì virus corona và Nghị định 100

Thị giá cổ phiếu SAB rơi xuống vùng thấp nhất hơn 2 năm qua, chỉ còn 178.000 đồng/cổ phiếu. Giá trị vốn hoá của Sabeco đã "bay hơi" đến 32.000 đồng, tương đương gần 1,4 tỉ USD chỉ trong vòng một tháng rưỡi.

Đóng cửa phiên giao dịch hôm nay (18/2), thị giá cổ phiếu Tổng công ty CP Bia rượu nước giải khát Sài Gòn (Sabeco - mã chứng khoán: SAB) tiếp tục giảm thêm đến 8.000 đồng/cổ phiếu, tương đương mức giảm 4,3% so với hôm qua. Sau khi giảm, thị giá SAB chỉ còn 178.000 đồng/cổ phiếu.

Vốn hoá Sabeco bốc hơi 32.000 tỉ đồng vì virus corona và Nghị định 100 - Ảnh 1.

Vốn hoá Sabeco bốc hơi hơn 32.000 tỉ đồng vì virus corona và Nghị định 100. (Ảnh: Phúc Minh).

Sau Tết Nguyên đán, thị giá cổ phiếu "ông lớn" trong ngành bia rượu nước giải khát này liên tục trồi sụt, nhưng nhìn chung, đà giảm chiếm áp đảo. Thị giá 178.000 đồng/cổ phiếu hiện nay là mức giá thấp nhất của cổ phiếu SAB suốt hơn 2 năm qua, kể từ thời điểm giữa năm 2017.

Cuối năm 2019, giá cổ phiếu SAB còn giao dịch ở mức 228.000 đồng, tức đến nay đã giảm đến 22%. Như vậy, giá trị vốn hoá của Sabeco trên sàn chứng khoán của doanh nghiệp đã "bốc hơi" đến 32.000 đồng, tức tương đương gần 1,4 tỉ USD chỉ trong vòng một tháng rưỡi.

Nếu so sánh với mức giá 320.000 đồng/cổ phiếu mà tỉ phú Thái Lan Charoen Cirivadhanabhakdi chi để thâu tóm Sabeco hồi tháng 12/2017, giá cổ phiếu của đại gia này đã mất đến 44%.

Mới đây, bộ phận nghiên cứu, phân tích của SSI nhận định ngành bia trong năm 2020 sẽ chịu tác động kép của dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (Covid-19) và Nghị định 100 quy định xử phạt người lái xe sau khi uống rượu, bia.

Báo cáo của SSI cho biết doanh tiêu thụ bia của Sabeco tại các kênh bán hàng và đại lí cấp 1 trong tháng 1 rất yếu. Thậm chí, "ông lớn" này đã phải hạ chỉ tiêu doanh số với các nhà máy bia của mình ngay trong quý đầu năm, vốn là quý kinh doanh tốt nhất của ngành bia rượu nhằm tận dùng thời điểm cuối năm và Tết Nguyên đán.

Theo SSI, rất có thể tăng trưởng của ngành bia trong năm 2020 sẽ không đạt được mức hai con số, nhiều khả năng chỉ dừng khoảng 7%.

Vốn hoá Sabeco bốc hơi 32.000 tỉ đồng vì virus corona và Nghị định 100 - Ảnh 2.

Lợi nhuận trước thuế của Sabeco giai đoạn 2015-2019. (Đồ hoạ: Phúc Minh).

SSI đã thay đổi nhận định về tín hiệu lạc quan cổ phiếu SAB của Sabeco từ khả quan thành kém khả quan. Cùng với dịch bệnh do virus corona, chuyên gia của SSI nhận định với vai trò là một "ông lớn" trong ngành, Sabeco sẽ không thể tránh khỏi tác động của Luật Phòng chống tác hại rượu bia.

Kết thúc năm 2019, lợi nhuận trước thuế của Sabeco lên đến 6.686 tỉ đồng, tăng đến 24% so với năm 2018. Nếu tính trung bình, mỗi ngày bán bia, Sabeco lãi hơn 18 tỉ đồng. Đây cũng là mức lợi nhuận cao nhất của Sabeco từ trước đến nay. 

Tuy nhiên, như các dự báo, năm 2020 sẽ là một năm nhiều khó khăn của đại gia ngành bia rượu nước giải khát này khi cùng lúc chịu "tác động kép" của dịch Covid-19 và Nghị định 100.


Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2026 - Summer Summit

Thời gian: 11/06/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội

Vietnam Investment Forum 2026 - Summer Summit quy tụ đại diện cơ quan quản lý, lãnh đạo ngân hàng, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, giám đốc phân tích và các chuyên gia kinh tế độc lập, tập trung vào bức tranh vĩ mô, AI & Big Data và chiến lược tìm kiếm Alpha trong nửa cuối năm 2026.

Ba phiên thảo luận chính:

Phiên thảo luận 1: Vĩ mô 2026 - Việt Nam trước các cú sốc từ bên ngoài và cơ hội từ bên trong
Phiên thảo luận 2: AI & Big Data - Từ lợi thế ra quyết định đến thế hệ sản phẩm đầu tư mới
Phiên thảo luận 3: Cơ hội tìm kiếm Alpha trên thị trường chứng khoán và các kênh tài sản phổ biến

Tìm hiểu chương trình tại VIF 2026 Summer Summit.

Tham gia khảo sát "Dự báo của bạn về nửa cuối năm 2026" để có cơ hội nhận vé mời đặc biệt từ Ban Tổ chức.

chọn
Chủ tịch Đèo Cả nói lý do dừng bước tại dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng
Theo Chủ tịch Hồ Minh Hoàng, ban đầu dự án sông Hồng được đặt vấn đề theo hướng Nhà nước tham gia GPMB, doanh nghiệp làm hạ tầng với quy mô vừa phải. Tuy nhiên, sau đó đề xuất không đạt như kỳ vọng, HHV không phải nhà đầu tư bất động sản chuyên nghiệp và không đủ khả năng để thực hiện nên quyết định dừng lại.