Smartphone thương hiệu Việt Mobiistar âm thầm tháo chạy khỏi thị trường Ấn Độ, bỏ lại nhiều khoản nợ chưa trả

Theo ET, Mobiistar đã dừng tất cả các hoạt động của mình tại Ấn Độ. Phần lớn các giám đốc điều hành đã âm thầm quay về Việt Nam mà không có bất kì thông tin chính thức nào đến các đối tác tại đây, để lại nhiều khoản nợ chưa thanh toán.

Mobiistar rút lui khỏi thị trường Ấn Độ

1955203

Mobiistar rút lui khỏi thị trường Ấn Độ.

Theo ET TelecomMobiistar dường như đã ngừng mọi hoạt động tại Ấn Độ trong vòng một năm kể từ khi gia nhập thị trường smartphone nước này.

Được biết, Vsun Technologies, đối tác sản xuất chính của Mobiistar tại Ấn Độ, đã bị phá sản là nguyên nhân dẫn đến gián đoạn chuỗi cung ứng cho công ty điện thoại thương hiệu Việt.

Các nguồn tin cho biết phần lớn ban giám đốc điều hành đã rời khỏi công ty, ngay cả CEO Mobiistar, ông Carl Ngo cũng đã quay trở lại Việt Nam, mà không có một thông tin chính thức nào đến các đối tác ở Ấn Độ.

Ajay Dua, cựu Giám đốc tài chính Mobiistar, người vừa nghỉ việc tại đây, đã xác nhận vấn đề và cho biết ông Carl Ngo đang đàm phán với các nhà đầu tư tại cả Ấn Độ và Việt Nam để gọi vốn, khôi phục các hoạt động.

Tuy nhiên, Mobiistar hiện tại vẫn im lặng về tương lai của những đối tác phân phối, tiếp thị của hãng.

Theo một thông báo qua email, Mobiistar nói rằng sẽ thanh toán 50% số tiền còn thiếu cho các nhà cung cấp, khi hãng thanh lí hết số hàng tồn kho. Mặc dù vậy, hơn 50 nhà cung cấp đang có những cáo buộc, cho rằng Mobiistar đã đơn phương chặn tất cả các kênh thông tin liên lạc.

CEO của Mobiistar, ông Carl Ngô đã không phản hồi các câu hỏi của phóng viên về vụ việc này.

Năm 2018, hãng điện thoại thương hiệu Việt lần đầu tiên tiến vào thị trường Ấn Độ với sản phẩm chủ lực là dòng điện thoại thoại thông minh giá rẻ. Hầu hết, các công đoạn sản xuất của Mobiistar đều phụ thuộc vào Vsun Technologies.

Theo một báo cáo, Vsun đã nộp đơn xin phá sản vào ngày 19/5 vừa qua. Cùng ngày, Vsun cũng đã sa thải toàn bộ số nhân viên của mình.

Trong năm qua, hàng loạt những hãng sản xuất điện thoại đã phải giã từ cuộc chơi tại đất nước tỉ dân này, có thể kể đến như: Gionee, Comio, Homtom, Sony và HTC, do doanh số thấp và sự cạnh tranh gay gắt đến từ các thương hiệu Trung Quốc như Xiaomi, Oppo và Vivo.

Các nhà phân tích dự đoán, thị trường trong thời gian tới sẽ khắc nghiệt hơn, sẽ còn có thêm nhiều nhà sản xuất nhỏ lẻ khác từ bỏ sân chơi di động, khi các ông lớn như Xiaomi, Samsung, Vivo, Oppo,… tiếp tục đổ tiền vào Ấn Độ để củng cố thị phần.

chọn
Savills: Giá thuê văn phòng tại Hà Nội từ nay đến 2026 sẽ tương đối ổn định
Giám đốc Savills Hà Nội nhận định trong bối cảnh dự báo tăng trưởng kinh tế và hiệu quả hoạt động của các nhóm ngành trong ba năm tới, giá thuê văn phòng tại Hà Nội sẽ tương đối ổn định.