Số túi da nhập trôi nổi, bày bán trong SEVEN.am đã biến mất

Số túi da được đơn vị nhập khẩu khẳng định nhập trôi nổi trên thị trường, dập nổi nhãn hiệu SEVEN.AM, bày bán tại cửa hàng đã biến mất.
avatar_1573463236338

Đội quản lí thị trường số 14 kiểm tra cửa hàng SEVEN.am, 135 Trần Phú, Hà Đông.

Như Báo Giao thông đã đưa tin, tại cửa hàng SEVEN.am, 135 Trần Phú, Hà Đông sáng 9/11 có một số mẫu túi da bày bán không ghi nguồn gốc xuất xứ, chỉ có một mác nhỏ ghi dòng chữ "SEVEN.am", mã vạch, tên sản phẩm, năm sản xuất và giá, trên sản phẩm dập chữ SEVEN.AM. 

Tuy nhiên, sáng nay, Đội quản lí thị trường số 14 Hà Nội đến kiểm tra địa chỉ trên, toàn bộ số túi sách trên đã biến mất. Thay vào đó là hai mẫu váy trải trên mặt kính.

seven

Chiếc bàn kính bày bán túi da hôm 9/11 tại 135 Trần Phú, Hà Đông.

Trao đổi với PV, ông Đặng Quốc Anh, Giám đốc Công ty cổ phần MHA, sở hữu thương hiệu SEVEN.am, cho biết số túi trên do Công ty TNHH Thời trang quốc tế Bảo Anh (Công ty Bảo Anh) cung cấp năm 2018. SEVEN.am chỉ bày bán. Ông  từ chối cung cấp số lượng túi da bày bán và địa chỉ cất giữ hiện nay. 

"Tôi không nhớ có bao nhiêu chiếc vì mới về công tác, trước đó người khác quản lí", ông Anh nói.

senven

Hai mẫu váy được bày thay thế túi sách trước đó.

Trả lời PV Báo Giao thông về nguồn gốc và số lượng túi da, bà Huỳnh Thị Minh Đức, Giám đốc Công ty Bảo Anh, ráo hoảnh: "mua trôi nổi trên thị trường" khiến những người có mặt trong phòng không khỏi ngỡ ngàng. Một thương hiệu thời trang lớn với 24 showroom/18 tỉnh, TP khắp cả nước lại mua sản phẩm trôi nổi trên thị trường về dập nổi thương hiệu được bảo hộ, bày bán công khai.

Trước đó Báo Giao thông đã đưa tin, sáng nay, 11/11, Đội Quản lí thị trường số 14 đã tiến hành kiểm tra 5 điểm kinh doanh thương hiệu thời trang SEVEN.am trên địa bàn Hà Nội bao gồm: 146-148 Tôn Đức Thắng, 11 Kim Đồng, 146 Thái Hà, 135 Trần Phú, Hà Đông, 506 Nguyễn Văn Cừ.

Theo ghi nhận, trên các sản phẩm được bày bán tại các showroom SEVEN.am đều có tem ghi made in Vietnam, gắn dấu hợp quy mã 14518064, đơn vị phân phối "Công ty cổ phần MHA thời trang SEVEN.am" nhưng không ghi cơ sở sản xuất. 

Hết giờ làm việc buổi sáng, đoàn kiểm tra cũng chưa có đủ cơ sở kết luận nguồn gốc hàng hoá đang được bày bán.

chọn
Nơi quy hoạch tổ hợp nhà ở của HanoiHouse tại ngã tư Nguyễn Phong Sắc - Tô Hiệu
Tại góc ngã tư Nguyễn Phong Sắc - Tô Hiệu có một khu đất hơn 0,2 ha, được quy hoạch cho dự án nhà ở thấp tầng và cao tầng. Chủ cũ của dự án này trước đây là Indeco, sau nhiều năm chậm triển khai đã chuyển giao cho chủ mới là HanoiHouse.