Tài xế dùng tiền lẻ nhét chai nhựa qua trạm thu phí

Nhiều tài xế cuộn tròn tiền lẻ mệnh giá 200, 500 đồng bỏ trong chai nhựa khi qua trạm thu phí trên quốc lộ 1 địa phận huyện Cai Lậy (Tiền Giang).
tai xe dung tien le nhet chai nhua qua tram thu phi

Trạm thu phí huyện Cai Lậy, Tiền Giang. Ảnh: Ái Loan.

Tối 4/8, ông Nguyễn Phú Hiệp, Giám đốc Công ty TNHH BOT đầu tư Quốc lộ 1 Tiền Giang, cho biết chỉ mấy ngày chính thức đi vào hoạt động, trạm thu phí đã gặp nhiều khó khăn nên phải gửi văn bản “kêu cứu” đến lãnh đạo một số ngành, UBND huyện thuộc tỉnh Tiền Giang do nhiều tài xế có hành vi xúc phạm nhân viên và mua vé bằng tiền lẻ để làm chậm lưu thông

Chỉ trong 3 ngày hoạt động (từ ngày 1/8 đến 3/8), có gần 10 phương tiện qua trạm, tài xế dùng tiền lẻ mệnh giá 200 đồng, 500 đồng cuộn tròn trong chai nhựa nước suối (đã uống hết nước) hoặc đưa từng tờ tiền lẻ để cho nhân viên kiểm đếm làm mất nhiều thời gian.

Theo ông Hiệp, có xe đậu ngay làn thu phí gần 10 phút gây ùn tắc giao thông cục bộ.

Vị giám đốc cũng cho biết công ty đang khẩn trương hoàn tất ký kết hợp đồng Công ty VETCđể dự án triển khai lắp đặt ngay hệ thống thu phí tự động tại trạm BOT Quốc lộ 1 Tiền Giang đi vào hoạt động vào trung tuần tháng 8/2017.

Trước đó, lúc 0h ngày 1/8, trạm thu phí Cai Lậy chính thức hoạt động, có 8 làn xe cơ giới, mỗi chiều có một làn thu phí tự động với 85 nhân viên phục vụ, mức phí mỗi lượt từ 35.000 đến 180.000 đồng.

tai xe dung tien le nhet chai nhua qua tram thu phi BOT giao thông: 'Khảo sát phương tiện 2-3 ngày suy ra cả năm là cẩu thả'

Chuyên gia giao thông nói việc dự án BOT giao thông khảo sát phương tiện 2-3 ngày và suy ra lượng phương tiện cả năm ...

chọn
Khu đô thị chậm triển khai hơn chục năm ở Đà Lạt tăng vốn gấp 21 lần, hẹn hoàn thành vào 2029
Khu đô thị mới số 6 Trại Mát tại phường 11, TP Đà Lạt được cấp chứng nhận đầu tư từ 2007, nhiều năm sau đó chậm triển khai do vướng GPMB. Đầu năm 2023, dự án này được khởi công, đến cuối 2023 đã điều chỉnh vốn từ 167 tỷ đồng lên hơn 3.500 tỷ đồng.