Tài xế lái xe tải tông tử vong ba mẹ con trước cổng trường không có bằng lái

Cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai xác định, tài xế điều khiển chiếc xe tải tông chết ba mẹ con trước cổng trường không có bằng lái.
 
tai xe lai xe tai tong tu vong ba me con truoc cong truong khong co bang lai Vụ xe tải tông 3 mẹ con tử vong trước cổng trường: Nỗi đau người ở lại
tai xe lai xe tai tong tu vong ba me con truoc cong truong khong co bang lai Xe tải gây tai nạn trước cổng trường, nhiều người thương vong
tai xe lai xe tai tong tu vong ba me con truoc cong truong khong co bang lai
Hiện trường nơi chiếc xe tải mất lái tông trúng nhóm phụ huynh đang đứng đón con khiến một thai phụ cùng con gái tử vong tại chỗ. Ảnh: Văn Dũng

Ngày 2/3, Ban An toàn giao thông tỉnh Đồng Nai đã có báo cáo chi tiết về vụ tai nạn giao thông xảy ra trên tuyến ĐT 767, tại Km10+300 thuộc xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai.

Theo cơ quan chức năng, tài xế điều khiển chiếc xe gây tai nạn tên là Tại Quang Hạnh (25 tuổi, ngụ xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom, Đồng Nai) không có giấy phép lái xe theo quy định.

Chiếc xe tải gây tai nạn do anh Đào Đình Hường (35 tuổi, ngụ huyện Vĩnh Cửu) làm chủ nhưng người này không cung cấp được các giấy kiểm định an toàn kỹ thuật, không có giấy chứng nhận đăng ký xe.

Qua xác minh ban đầu, nguyên nhân xảy ra tai nạn là phương tiện mất phanh nên tài xế không xử lý được tình huống.

Như tin đã đưa, vào khoảng 17h ngày 28/2, tài xế Hạnh điều khiển xe tải lưu thông trên tuyến ĐT 767 theo hướng Vĩnh Cửu – quốc lộ 1. Khi đến gần Trường tiểu học Sông Mây (xã Vĩnh An), chiếc xe bị mất lái rồi lao tới tông trúng nhóm phụ huynh đang đứng đợi đón con bằng xe máy.

Hậu quả, chị Nguyễn Thị Thùy Trang (31 tuổi, đang mang thai tháng thứ 7) cùng con gái Hồ Hoài Bảo Ngọc (9 tuổi) tử vong tại chỗ. 2 phụ huynh khác cùng 2 trẻ em bị thương phải nhập viện cấp cứu.

chọn
Hai thách thức lớn của Long Hậu
Đánh giá về 2024, Long Hậu cho rằng các chính sách pháp luật có nhiều thay đổi, là một trong những rủi ro ảnh hưởng đối với các nhà phát triển khu công nghiệp. Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp ngoài ngành bắt đầu chuyển hướng đầu tư sang BĐS công nghiệp cũng làm gia tăng sự cạnh tranh trong lĩnh vực này.