Tạm giam 4 nghi can tổ chức mang thai hộ cho người Trung Quốc

Cơ quan CSĐT, Công an TP.HCM vừa bắt tạm giam 4 nghi can tổ chức mang thai hộ cho người Trung Quốc.

Cơ quan CSĐT, Công an TP.HCM hôm qua cho biết vừa bắt tạm giam Cai GuoLin (36 tuổi, quốc tịch Trung Quốc), Hoàng Thị Thu Trang (26 tuổi, quê Đắk Lắk), Triệu Thị Hằng (40 tuổi, quê Thanh Hóa) và Nguyễn Thị Mai Anh (21 tuổi, quê Nam Định) để điều tra hành vi tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại; đồng thời truy xét một số nghi can khác trong đường dây tổ chức mang thai hộ này.

Theo thông tin ban đầu, Cai GuoLin và Cai GuoFang (55 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) được Cai GuoYong (quốc tịch Trung Quốc) điều sang VN để tìm người mang thai hộ. Cai GuoYong hướng dẫn 2 đồng hương này đến phòng khám Trung Quốc T.H (ở Q.Cầu Giấy, TP.Hà Nội) tìm bác sĩ Apo (là người Trung Quốc) để được hỗ trợ và giúp tìm phiên dịch.

Khoảng tháng 9.2018, bác sĩ Apo giới thiệu Trang (lúc đó là y tá phòng khám T.H) làm phiên dịch cho Cai GuoLin. Qua trao đổi, Cai GuoLin bàn bạc với Trang tìm phụ nữ mang thai hộ cho người Trung Quốc, với cách thức cấy phôi thai từ trứng, tinh trùng của người khác vào cơ thể của người mang thai hộ.

Sau đó, người mang thai hộ sẽ được đưa qua Campuchia nuôi dưỡng, chờ đến ngày sinh để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng. Nhiệm vụ của Trang là phiên dịch cho Cai GuoLin và dắt mối phụ nữ VN mang thai hộ.

Để đưa đường dây này vào hoạt động, Trang móc nối với Hằng (bán báo dạo trước cổng Bệnh viện Phụ sản T.Ư, TP.Hà Nội) để tìm phụ nữ VN mang thai hộ với giá 300 triệu đồng/trường hợp. Khoảng cuối năm 2018, thông qua một "cò" tên Trang "mập", Hằng được Mai Anh giới thiệu 6 cô gái trẻ mang thai hộ.

Để thực hiện phi vụ này, Cai GuoLin sang VN rồi cùng Hằng, Trang, Mai Anh đưa 6 cô gái từ Hà Nội vào TP.HCM để sang Campuchia mang thai hộ. Đến TP.HCM, nhóm người này thuê một khách sạn ở Q.3 lưu trú, nhưng do 1 trong 6 cô gái sợ bị lừa bán ra nước ngoài nên gọi điện thoại cho gia đình "cầu cứu".

Nhận được tin báo của gia đình nạn nhân, bằng biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an nhanh chóng phát hiện ra nơi lưu trú của nạn nhân và giải cứu an toàn.

Theo lời khai ban đầu của nhóm nghi can, trước khi bị bắt, Hằng đã giới thiệu cho Cai GuoLin một phụ nữ VN và đưa sang Campuchia mang thai hộ thành công. Trong vụ này, Cai GuoLin đưa Hằng 100 triệu đồng và Hằng trả cho người phụ nữ mang thai hộ 50 triệu đồng.

tam giam 4 nghi can to chuc mang thai ho cho nguoi trung quoc Chế độ thai sản cho người mang thai hộ và người nhờ mang thai hộ

Người mẹ nhờ mang thai hộ đã đóng BHXH bắt buộc vào quỹ ốm đau và thai sản từ đủ 6 tháng trở lên trong ...

tam giam 4 nghi can to chuc mang thai ho cho nguoi trung quoc Những khoản tiền phải chi trả khi nhờ người mang thai hộ

Các chi phí được căn cứ theo mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh áp dụng tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo ...

tam giam 4 nghi can to chuc mang thai ho cho nguoi trung quoc Từ 1/11: Người mang thai hộ có BHYT sẽ được chi trả chi phí

Người mang thai hộ có thẻ BHYT khi sử dụng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở khám, chữa bệnh được BHYT thanh ...

tam giam 4 nghi can to chuc mang thai ho cho nguoi trung quoc Nhận tiền để mang thai hộ có vi phạm pháp luật không?

Các bên trong quan hệ sinh con bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản, mang thai hộ vi phạm điều kiện, quyền, nghĩa vụ thì ...

chọn
Bộ TN&MT đã chuẩn bị những gì để Luật Đất đai có hiệu lực sớm từ ngày 1/7?
Tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ diễn ra chiều nay (4/5), Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Minh Ngân cung cấp thông tin liên quan đến việc chuẩn bị để Luật Đất đai có hiệu lực sớm từ ngày 1/7.