Tham quan 'kỳ quan của thế giới mạng' trên Instagram

Bạn đã đến du lịch ở nơi nào trong số các địa điểm này: tháp Eiffel, nhà thờ Đức bà ở Paris, cầu Cổng Vàng tại San Francisco, tháp đồng hồ Big Ben ở London, tòa tháp Burj Khalifa (Dubai), lâu đài Alhambra...
tham quan ky quan cua the gioi mang tren instagram
Cầu Cổng Vàng tại San Francisco - Ảnh: unc

Một nghiên cứu do Công ty CEWE Photoworld thực hiện vừa công bố bảy địa danh nổi tiếng được du khách chụp ảnh và chia sẻ trên Instagram nhiều nhất dựa trên số lượt hashtag.

Trong đó, có bốn địa danh nằm ở châu Âu và ba danh thắng được xây dựng từ trước thế kỷ 19.

Tháp Eiffel dẫn đầu với 3.103.675 hashtag trên trang mạng xã hội, theo sau đó là tháp đồng hồ Big Ben ở Anh với 2.210.667 lượt.

tham quan ky quan cua the gioi mang tren instagram
Tháp đồng hồ Big Ben tại Anh - Ảnh: GetYourGuide
tham quan ky quan cua the gioi mang tren instagram
Burj Khalifa, nơi được công nhận là tòa nhà cao nhất thế giới vào năm 2009 tại Dubai - Ảnh: Dubai

Kể từ khi khánh thành vào năm 1937 đến nay, cầu Cổng Vàng tại San Francisco (Mỹ) luôn là điểm yêu thích của du khách. Nơi này có 1.433.961 lượt hashtag trên Instagram.

Đứng vị trí thứ tư là Burj Khalifa, nơi được công nhận là tòa nhà cao nhất thế giới vào năm 2009 tại Dubai. Nhà thờ Đức bà Paris xếp thứ năm với 1.169.500 lượt hashtag.

tham quan ky quan cua the gioi mang tren instagram
Nhà thờ Đức bà Paris - Ảnh: Wallpapers
tham quan ky quan cua the gioi mang tren instagram
Khu tàn tích lịch sử Machu Picchu - Ảnh: Machu Picchu

Trong khi đó, lâu đài Alhambra tại Tây Ban Nha được nhắc đến 676.305 lần trong các bài đăng trên trang Instagram.

Khu tàn tích lịch sử Machu Picchu (Peru) đứng vị trí thứ bảy trong danh sách với tổng cộng 657.743 hashtag.

Dựa trên kết quả khảo sát, Becky Padmore, blogger nổi tiếng về du lịch, đã dí dỏm gọi những địa danh này là “bảy kỳ quan của thế giới mạng”.

tham quan ky quan cua the gioi mang tren instagram
Lâu đài Alhambra tại Tây Ban Nha - Ảnh: Eye on Spain
chọn
Lãnh đạo Everland chia sẻ về dự án HH5 Bắc An Khánh vừa M&A ở khu tây Hà Nội
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, Chủ tịch Everland Lê Đình Vinh cho biết, hiện nay tình hình thị trường bất động sản phía tây Hà Nội đang ấm dần, do tập đoàn đang phối hợp với chủ khu đô thị Bắc An Khánh để hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng ô đất HH5 để có thể triển khai xây dựng từng phần ngay trong 2024.