Thảo luận giải pháp đánh thuế thương mại điện tử xuyên biên giới

Việt Nam hiện đang phát triển các hiệp định, qua đó tránh việc đánh thuế 2 lần với các thu nhập từ TMĐT xuyên biên giới.

Theo thông tin từ Báo Chính phủ, Ủy ban Chuyên gia Liên Hợp Quốc (LHQ) về hợp tác quốc tế trong các vấn đề về thuế đã tổ chức họp phiên thứ 21 từ ngày 20/10 đến 30/10. Đại diện từ 150 quốc gia và tổ chức quốc tế đã góp mặt trong phiên họp

Đại diện Việt Nam là ông Đặng Ngọc Minh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế.

Trong phiên họp, vấn đề về thuế đối với thương mại điện tử xuyên biên giới nhận được sự quan tâm, trao đổi của Việt Nam và nhiều đại diện trên thế giới.

Thảo luận giải pháp đánh thuế thương mại điện tử xuyên biên giới - Ảnh 1.

Đại diện Việt Nam tham dự phiên họp trực tuyến của Ủy ban chuyên gia LHQ về hợp tác quốc tế trong các vấn đề về thu. (Ảnh: VGP).

Đáng chú ý, đa số đại diện quốc gia và ủy ban,  tổ chức đều ủng hộ việc thu thuế với các doanh nghiệp đa quốc gia có thu nhập từ hoạt động thương mại điện tử xuyên biên giới.

Tại Việt Nam, sàn thương mại điện tử lớn nhất là Shopee có công ty mẹ đặt tại Singapore. Trong khi đó, hãng thương mại điện tử lớn nhất thế giới Amazon cũng đã phát triển đội hỗ trợ tại Việt Nam, dù chưa có ý định đầu tư mở sàn.

Hiện tại, Tổng cục thuế cũng đang tham mưu cho các cơ quan chức năng sửa đổi, bổ sung các mẫu hiệp định, qua đó tránh việc đánh thuế 2 lần với các nguồn thu nhập từ dịch vụ kĩ thuật số xuyên biên giới.

chọn
Những ông lớn địa ốc hiện diện tại 'Đất Tổ' Phú Thọ
Vài năm trở lại đây, Phú Thọ liên tục đón các doanh nghiệp lớn ngành bất động sản như GP Invest, T&T hay BV Land... Hiện nay, Ecopark và Tasco cũng đang hướng đến dự án bất động sản đầu tiên tại địa phương này.