Thay đổi chính sách nhập khẩu tivi màu của Ấn Độ sẽ tác động đến Việt Nam?

Chính sách nhập khẩu tivi màu đã được Ấn Độ thay đổi từ tự do nhập khẩu sang hạn chế để khuyến khích sản xuất trong nước và giảm bớt nhập khẩu những mặt hàng không thiết yếu.
Đồ họa: TV

Đồ họa: TV

Thương vụ Việt Nam tại Ấn Độ cho hay ngày 30/7, Ấn Độ áp đặt hạn chế đối với việc nhập khẩu tivi màu.

Việc này nhằm khuyến khích sản xuất trong nước và giảm bớt nhập khẩu những mặt hàng không thiết yếu. 

Theo thông báo số 22/2015-2020 ngày 30/7/2020 Tổng cục Ngoại thương (DGFT) thuộc Bộ Công Thương Ấn Độ “chính sách nhập khẩu tivi màu đã được thay đổi từ tự do nhập khẩu sang hạn chế”.

Thương vụ dẫn tin từ Times of India cho biết, biện pháp trên sẽ tác động đến tivi nhập khẩu từ Việt Nam, Trung Quốc, Malaysia và các nước khác vào Ấn Độ, nhưng ít có khả năng ảnh hưởng đến giá bán. 

Trong tài khóa 2019 - 2020, Ấn Độ nhập khẩu lượng tivi trị giá 781 triệu USD, phần lớn từ Việt Nam (428 triệu USD) và Trung Quốc (292 triệu USD).

Ông Avneet Singh Marwah, Giám đốc điều hành Super Plastronics Pvt Ltd, đánh giá thông báo mới của DGFT sẽ là một bước tiến tới khuyến khích các thương hiệu trong nước đầu tư vào sản xuất ở Ấn Độ và giúp tạo ra thêm việc làm, giúp thực thị chính sách tự lực tự cường của nước này.

chọn
[LIVE] ĐHĐCĐ Đạt Phương: Mục tiêu lãi 343 tỷ đồng, tìm kiếm thêm dự án bất động sản công nghiệp
Năm 2024, Đạt Phương đặt kế hoạch doanh thu thuần hợp nhất 4.566 tỷ đồng và lãi sau thuế 343,5 tỷ đồng. Với mảng bất động sản, năm nay Đạt Phương sẽ tập trung triển khai khu đô thị Cồn Tiến và Casamia Hội An, đồng thời tìm kiếm cơ hội đầu tư vào các dự án công nghiệp.