Thay vì tháo dỡ, Bộ Văn hóa đề xuất cải tạo Mã Pì Lèng Panorama thành điểm dừng chân cho du khách

Bộ VHTT&DL đánh giá có thể cải tạo công trình này thành điểm dừng chân ngắm cảnh cho khách du lịch, với quy mô, kiến trúc phù hợp.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) ngày 14/10 ban hành công văn nêu ý kiến về công trình 7 tầng sai phép trên đèo Mã Pì Lèng (Hà Giang).

Công văn nêu rõ, nhà hàng Panorama nằm ngoài danh thắng quốc gia Mã Pì Lèng nhưng nằm trong công viên địa chất toàn cầu cao nguyên đá Đồng Văn. Công trình không đảm bảo các yêu cầu theo quy định của Luật Di sản văn hoá; không thực hiện mục tiêu bảo vệ và phát huy giá trị danh lam thắng cảnh Mã Pì Lèng và cao nguyên đá Đồng Văn.

mã pì lèng

Nhà hàng Mã Pì Lèng Panorama được sơn lại màu xanh lá. (Ảnh: Dân Trí).

Hình thức công trình Panorama không phù hợp với cảnh quan thiên nhiên, truyền thống, bản sắc văn hóa của đồng bào các dân tộc trong khu vực, gây cản trở tầm nhìn của du khách.

Theo Bộ VHTT&DL, công trình này chưa có đánh giá tác động môi trường do cấp có thẩm quyền phê duyệt. Đây là sai phạm cần xử lí nghiêm để tránh gây ảnh hưởng tiêu cực đến cộng đồng dân cư ở địa phương và trên cả nước.

Theo đó, Bộ VHTT&DL thống nhất quan điểm với UBND tỉnh Hà Giang rằng công trình Mã Pì Lèng Panorama có thể được cải tạo, chỉnh trang thành điểm dừng chân ngắm cảnh cho khách du lịch. Song, không làm ảnh hưởng đến tầm nhìn toàn cảnh, đảm bảo an toàn, hài hòa với cảnh quan thiên nhiên; xây dựng quy hoạch tổng thể khu vực danh thắng Mã Pì Lèng.

Chiều cùng ngày, huyện Mèo Vạc đã yêu cầu nhà hàng Panorama dừng mọi hoạt động kinh doanh dịch vụ để chờ kết luận của cơ quan có thẩm quyền về các sai phạm và hướng xử . Tuy nhiên, du khách vẫn có thể vào ngắm cảnh, chụp ảnh, vui chơi.

Nhà nghỉ Mã Pì Lèng Panorama được khởi công từ năm 2018 và đưa vào sử dụng đầu năm 2019. Công trình có kết cấu bê tông cốt thép, gồm 7 cấp xây bám theo địa hình. Hiện công trình đã hoàn thiện được 5 cấp. Qua đo đạc thực tế, công trình có diện tích xây dựng 226 m2, diện tích sàn gần 500 m2 và gần 80 m2 sàn ngắm cảnh khung thép.

Ngày 8/10, Sở Xây dựng Hà Giang có văn bản gửi UBND tỉnh này, đề xuất phá dỡ toàn bộ 6 tầng giật cấp phía trên của nhà hàng Panorama xây nhô ra phía sông Nho Quế, để cải tạo thành đất trồng cây xanh.

Tuy nhiên, bà Vũ Thị Ánh (chủ nhà hàng) phản đối vì cho rằng phá dỡ 6 tầng nhô ra phía sông Nho Quế sẽ ảnh hưởng đến kết cấu còn lại, vật liệu từ việc phá dỡ có thể gây ô nhiễm môi trường.

Thay vì tháo dỡ công trình, bà Ánh kiến nghị nhà chức trách cho bà hoàn thiện các giấy tờ liên quan đến tòa nhà. Nếu được giữ lại tòa nhà, bà sẽ phủ xanh toàn bộ để công trình thân thiện với cảnh quan, trông như hoang sơ. Ngày 11/10, nhà hàng được sơn lại màu xanh lá.

chọn
Hai thách thức lớn của Long Hậu
Đánh giá về 2024, Long Hậu cho rằng các chính sách pháp luật có nhiều thay đổi, là một trong những rủi ro ảnh hưởng đối với các nhà phát triển khu công nghiệp. Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp ngoài ngành bắt đầu chuyển hướng đầu tư sang BĐS công nghiệp cũng làm gia tăng sự cạnh tranh trong lĩnh vực này.