The North Face tuyên bố ngừng hoạt động quảng cáo trên Facebook

Lí do khiến The North Face ngừng quảng cáo trên Facebook vì mạng xã hội lớn nhất thế giới này không thể ngăn chặn những thông tin phân biệt chủng tộc, sai trái trên nền tảng.

Hãng thời trang The North Face vừa tuyên bố ngừng hoạt động quảng cáo trả phí trên nền tảng Facebook. Theo LA Times, The North Face lo ngại mạng xã hội lớn nhất thế giới đang tiếp tay cho việc truyền bá nội dung sai lệch và phân biệt chủng tộc.

"Chúng tôi biết rằng trong thời gian qua, những thông tin phân biệt chủng tộc và sai lệch làm cho thế giới trở nên mất bình đẳng. Chính vì thế, chúng tôi cùng với NAAPC (Hiệp hội quốc gia vì sự phát triển của người da màu) và các tổ chức khác đã tham gia chiến dịch #StopHateforProfit", VF Corp, công ty mẹ của The North Face tuyên bố trong một email.

The North Face tẩy chay hoạt động quảng cáo trên Facebook - Ảnh 1.

The North Face tẩy chay quảng cáo Facebook. Ảnh: The North Face

Một bài đăng trên Twitter chính thức của công ty dẫn lại email trên kèm câu nói: "Chúng tôi tham gia (nhóm tẩy chay quảng cáo Facebook)" kèm hashtag #StopHateforProfit".

REI Co-Op, công ty bán dụng cụ thể thao cũng tuyên bố ngừng hoạt động quảng cáo trong tháng 7 tới.

Chiến dịch #StopHateforProfit đang gây sức ép lên các công ty, yêu cầu ngừng hợp tác với Facebook khi mạng xã hội lớn nhất thế giới không thể ngăn cản những thông tin sai trái gây hại tới cộng đồng. 

Đầu tháng này, tỉ phú Mark Zuckerberg từng tuyên bố mạng xã hội không phải là nơi kiểm chứng tính đúng sai của các phát ngôn chính trị. Ngoài ra, Facebook cũng cho phép các chính trị gia chạy quảng cáo.

chọn
Vinaconex: Bán một phần Cát Bà Amatina nếu giá tốt, lãi thêm 275 tỷ từ dự án 93 Láng Hạ
Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, ban lãnh đạo Vinaconex đã cập nhật tiến độ, tình hình kinh doanh tại một số dự án bất động sản như Cát Bà Amatina, KCN Đông Anh và Green Diamond.